Chuối là cây háo kali..nó cần nhiều kali gấp 3 lần cây mai vàng
Do đó đông y cho rằng trái chuối nhuận trường và lợi tiểu ( do kali nhiều..) cũng đúng
Cây chuối thân xốp mọng mước... nó chả có gì ngoài nước và chất sơ
Sau khi khai thác buồng chuối...thân cây, lá cây nên bằm nhỏ rồi trải xuống vườn...thân hóa mục và kali trong thân trong lá sẽ trả về cho đất,,,như vậy đất đỡ kiệt kali hơn
Thiếu kali trái chuối nhỏ xíu..và ít ngọt.. dù bạn có tăng đạm đến đâu trái chuối vẫn nhỏ...vì để tiêu thụ được 1 đạm ...chuối cần phải có 3 kali
trong khi các cây khác chỉ cần 1 kali là tiêu thụ được 1 đạm để lớn lên
vì thế thân chuối phải bằm nhỏ và trả về đất là điều cần thiết cho đất đỡ kiệt màu