Bác nên chuẩn bị các thứ sau :
-cưa “răng ngược” bén .
- kìm cắt cành…keo liền thẹo,,,chất kích rễ..chậu..trấu hun… sơ dừa …cát…trấu sống
bác nên bứng vào cuối năm ( tháng chạp) …cắt bỏ hết tàng lá…lặt bỏ hết nụ…cắt bớt hơn nửa chi cành ( để lại vài chi chính thôi cũng phải cắt ngắn) các vết cắt phải bôi keo liền thẹo ngay
Đào thật sâu cắt ngang lấy 1 phần rễ đuôi chuột, các rễ tơ từ rễ đuôi chuột giữ được càng nhiều càng tốt..vết cắt rễ phải sạch và được thoa keo liền thẹo ngay..
Lấy thêm được rễ ngang càng nhiều càng tốt…sau đó cắt ngắn lại..thoa keo liền da kĩ lưỡng
Bọc tất cả bộ rễ trần tụi trong bịch nilon ( không cho khô nhanh)
Đem về trồng ngay trong trấu hun trộn cát..sơ dừa .. trấu sống..và
hoàn toàn không phân bón, cột cây cố định vào chậu không cho nhúch nhích..tưới nước kĩ cho chất trồng ôm kín lấy các các rễ… sau đó lấy bịc nilon trùm toàn bộ cây lại ( để không cho thân cây bốc hơi nước) đặt cây nơi không có nắng..nhưng phải ấm không được lạnh
2 ngày sau thấy đất ráo nước thì tưới đẫm 1 lần chất kích rễ..từ đây chỉ giũ cho đất ẩm..không nên tưới nhiều
15 ngày sau cây sẽ ra mầm mới khi thấy các điểm xanh( điểm của đọt) xuất hiện trên vỏ cây thì tháo bịch nilon trùm cây ra…đem cây ra ngoài trời dưới lưới giảm nắng..đọt gặp nắng nhẹ sẽ phóng nhanh ra nếu đọt khỏe là rễ mới cũng bắt đầu nhú ra
4 tháng sau bắt đầu bón phân
Cành mai giâm còn sống được mà bác :
http://agriviet.com/home/threads/39811-Giam-canh-Mai-#axzz2PIP1wj65