mong các bác chỉ giúp

  • Thread starter tapnuoiga
  • Ngày gửi
chào các bác,mình đang có dự định qua tết sẽ nuôi gà với số lượng lớn,hiện tại mình cũng đang nuôi thử nghiệm 100 con gà,nhưng rất nhiều lứa tuổi khác nhau để có kinh nghiệm.nhưng mà gà chết quá nhiều,nhất là gà con 1 tuần tuổi,mình mua ở nhà vườn 30 con gà mới nở vài ngày,về mình cũng úm kĩ lắm nhưng không hiểu sao mà nó cứ chết dần chết mòn gần hết,bây giờ thì còn được 17 con qua 2 tuần lể,và theo mình tính thì vẩn còn chết nữa,vì có 1 vài con nó yếu quá,mình mua thuốc và kháng sinh rất nhiều,nhưng ko có tiêm vacxin vì gà ít.cứ con nào nặng là mìn nhốt riêng và cho uống thuốc và cứ uống thuốc được 1 ngày là chết,hoặc có con nó giẩy chết liền luôn,mấy con gà lớn hơn nó cũng vậy,nói chung là 100 con qua hơn 2 tuần nuôi bây giờ còn duoc 65 con,ngày nào cũng có gà chết và gà bệnh thêm cả hic.triệu chứng của đàn gà nhỏ là ĩa dính đít,rù và chết chắc.còn đàn gà giò gần 2 tháng tuổi là thở khò khè,sổ mũi,chảy nước mắt và con nào chuẩn bị ra đi thì ngước đầu lên trời mà thở,đè nó ra cho nó uống thuốc là nó giảy chết :(,mong các bác chỉ giúp 1 cách tận tình giùm,chứ kiểu này thì cũng hơi nản.mình ở củ chi luôn tiện bác nào biết chổ nào bán gà tàu vàng giống và nhiệt tình hướng dẩn cách chăn nuôi thì chỉ cho mình để mình học hỏi kinh nghiệm thêm năm sau sẽ nuôi nhiều,chứ kiểu này thì thua rồi.cảm ơn nhiều
 


Bạn mới nuôi gà mà lại chọn mùa này là khó chăm lắm.
Gà tết được giá cũng vì khó nuôi.
Gà nhà tôi có con gà tre choai rồi thả rông, cho ngủ cây chôm chôm mà còn thở khò khè nữa là gà con...
Gà chết là do thời tiết lạnh, gà phải lo chống chọi cái lạnh nên "quên" mấy con virus, vi khuẩn để nó hoành hành. Nếu làm sao ấm áp được thì tỷ lệ hao hụt ít hơn.
 
chào các bác,mình đang có dự định qua tết sẽ nuôi gà với số lượng lớn,hiện tại mình cũng đang nuôi thử nghiệm 100 con gà,nhưng rất nhiều lứa tuổi khác nhau để có kinh nghiệm.nhưng mà gà chết quá nhiều,nhất là gà con 1 tuần tuổi,mình mua ở nhà vườn 30 con gà mới nở vài ngày,về mình cũng úm kĩ lắm nhưng không hiểu sao mà nó cứ chết dần chết mòn gần hết,bây giờ thì còn được 17 con qua 2 tuần lể,và theo mình tính thì vẩn còn chết nữa,vì có 1 vài con nó yếu quá,mình mua thuốc và kháng sinh rất nhiều,nhưng ko có tiêm vacxin vì gà ít.cứ con nào nặng là mìn nhốt riêng và cho uống thuốc và cứ uống thuốc được 1 ngày là chết,hoặc có con nó giẩy chết liền luôn,mấy con gà lớn hơn nó cũng vậy,nói chung là 100 con qua hơn 2 tuần nuôi bây giờ còn duoc 65 con,ngày nào cũng có gà chết và gà bệnh thêm cả hic.triệu chứng của đàn gà nhỏ là ĩa dính đít,rù và chết chắc.còn đàn gà giò gần 2 tháng tuổi là thở khò khè,sổ mũi,chảy nước mắt và con nào chuẩn bị ra đi thì ngước đầu lên trời mà thở,đè nó ra cho nó uống thuốc là nó giảy chết :(,mong các bác chỉ giúp 1 cách tận tình giùm,chứ kiểu này thì cũng hơi nản.mình ở củ chi luôn tiện bác nào biết chổ nào bán gà tàu vàng giống và nhiệt tình hướng dẩn cách chăn nuôi thì chỉ cho mình để mình học hỏi kinh nghiệm thêm năm sau sẽ nuôi nhiều,chứ kiểu này thì thua rồi.cảm ơn nhiều
đối với đà gà bé là gà bị bệnh thương hàn. Dùng Flofenicol là khỏi
Đàn gà lớn bạn dùng Flofenicol 4% 1g /1kg P+ Tilmicosin 95,4 % 1g/10kg P hoặc một trong các thuốc sau : Gentatylosin, Doxy Tylo, Azithromycin + bromhesin cho uống. Con nặng tiêm Doflo LA 1ml/3kg P và vẫn cho uống thuốc như trên. Nếu không khỏi vẫn có gà chêt thì bạn mua kháng thể về tiêm toàn đàn, tiêm 2ml/con, bỏ lọ kháng thể ra ngoài cho bớt lạnh hãy tiêm và tiêm riêng mũi kim giữa con ốm và con khỏe
Tiêu độc khử trùng 3 ngày/ lần. Lần sau nếu nuôi thì nuôi 1 lứa ra vào cùng lúc ko nên nuôi gối
Tham khảo lịch phòng bệnh ở đây:
5475a120d8613.jpg


5475a12658e63.jpg
 


Back
Top