Đ
Đậu Đỏ HD
Guest
Ngoài việc chống bệnh thì chúng ta cũng nên quan tâm đến việc phòng bệnh, ví dụ như vệ sinh chuồng trại, thức ăn thừa rơi vãi,..... môi trường sống của gà. Gà nhà em toàn ăn thóc gạo, rất ít khi ăn cám công nghiệp - chỉ ăn lúc nhỏ nên gà khỏe mạnh lắm, tuy nhiên lại không lớn nhanh, hi hi!có cậu em nhắn tin hỏi hình như gà em rù rồi, làm sao h. Nếu bị dính rồi thì gần như thuốc tây y hết cách, ko có thuốc chữa. Cũng như người, đôi khi tây y bó tay thì còn có đông y, gà cũng vậy. Ae nếu bị rù ra ngay hiệu thuốc đông y mua ít RƯỢU RẾT, nếu có sẵn thì càng tốt, mỗi hôm nhỏ vài giọt sau 2-3 ngày đảm bảo khỏi! Kỳ quái là chỉ có gà mới ăn được rết và cũng chỉ có rết mới chữa bệnh nguy hiểm như HIV này cho gà, thế nên nếu bác nào bị rết cắn chỉ cần lấy ít nhớt trong miệng gà bôi vào là khỏi ^^. Bí truyền đó ^^
"Rượu rết ngâm càng lâu càng tốt, ngâm càng nhiều càng tốt. Mẹ tôi lấy một thứ lá gì đó(tôi không nhớ- nhưng hình như là lá cần sa) đâm nhuyễn cùng với cám, với bột ngô, với cơm nguội, rồi chế rượu rết vào, nắn thành từng viên nhỏ như hột lạc, phơi khô để dành làm thức ăn cho gà. Khi mùa thu đi qua, mùa đông đến, trời bắt đầu trở bấc, là mùa mà gà thường bị dịch rù, lăn ra chết hàng loạt. Gà nhà tôi nhờ được ăn thứ thực phẩm chế thành thuốc từ nọc độc của cụ rết, mà cả đàn trăm con vẫn sơn sởn, cho dù các chú gà trống có đạp mái gà rù của hàng xóm cũng không sao"
Cứ chuẩn bị trước để xây dựng theo giai đoạn. Bỏ nghề xây dựng về quê làm trang trại hy vọng là một quyết định đúng