Mỗi loại có ưu nhược điểm riêng. Đối với dân nuôi heo thì tự phối trộn là một cách rất hay nhưng đối với dân nuôi gà thì lại khác. Mình chỉ phân tích trường hợp tự phối trộn thức ăn cho gà với nguyên liệu cốt lõi là cám đậm đặc:
- Giá thành hạ. thường chỉ bằng từ 70 đến 80% so với cám viên.
- Có thể điều chỉnh được độ đạm của hỗn hợp nên có thể tác động vào mức tăng trọng của gà ở mỗi thời kỳ.
- Chỉ sử dụng được với gà ko bị cắt mỏ, gà bị cắt mỏ ( nuôi nhốt ) ko áp dụng được.
- Tốn nhiều công lao động
- Các loại vitamin và khoáng thường có kích thước nhỏ nên thường nằm dưới đáy máng ăn nên gà ko nhặt được vì vậy thường bị mất cân đối về dinh dưỡng.
- khi cám bị rơi vãi ra ngoài thì gà ko nhặt lại được nên sử dụng cách này rất lãng phí.
Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, nếu nhà bạn có sẵn ngô, lúa... thì bạn mua cám đậm đặc về phối trộn; nếu tất cả các nguyên liệu đều phải đi mua, thì tốt nhất mua cám viên về cho rảnh,