Trước mình cũng nuôi thả tự do như bạn nhưng mà thấy 0 hiệu quả vì chim thả tự do khó kiểm soát dc dịch bệnh và dễ bị mèo, chuột, rắn nó cắn... sau khi nuôi thả tự do bị chết mất mấy đôi mình nghiên cứu nuôi theo kiểu chim bồ câu đua (bồ câu đưa thư) chế cái chuồng có cái cửa tự động kiểu chim đua để kiểm soát dc chim, ngày thả nó 1-2 lần cho nó bay lượn đi chơi là ok.
Nếu bạn vẫn muốn nuôi kiểu thả rông thì có thể làm như sau:
Nhốt chim vào chuồng gỗ, lấy nan che cài đan chéo sao cho chim thò cổ ra ăn dc, lấy vỏ lon bia hoặc vỏ gì đó chế cái khay đựng thức ăn nước uống cho tụi nó, khi ăn nhớ cho thêm chút muối, sau đó nhốt tầm 1 tuần rồi thả ra nhưng đừng thả hết mà thả dần dần, 1,2 đôi trước, nên thả vào buổi sáng để lỡ may chim đang tập bay bay kém bị lạc hoặc rớt và khe nào đó thì biết đường mà về, chứ thả vào lúc chiều tối mà chim lạc hoặc rớt vào khe nào đó 0 tìm dc đường về coi như tạch (mình bị mấy lần rồi nên thấy thả vào buổi chiều là 0 hợp lý)
Khi chim sắp đẻ nó sẽ kêu gù, khi đó bạn mới cần đặt ít rơm vào trong chuồng cho nó, còn lại tự nó đi tha về để xoáy ổ, khi đó bạn cần bổ xung cho nó ít vỏ trứng rã nhỏ ra cho ăn hàng ngày (chim nuôi thả thì tự nó đi nhặt được cát sỏi và khoáng chất nên bạn không cần phải bổ sung khoáng như chim nhốt, tuy nhiên nếu có thì càng tốt)
Được hết bạn ạ
Nhà mình nuôi bồ câu đua, bồ câu ta, bồ câu pháp chung hết trong 1 cái aviary, con nào nó ưng nhau nó tự bắt cặp hết, còn nếu mình 0 muốn cho tụi nó lai thì nên ghép cặp trong chuồng nhốt riêng cho nó ăn cặp đẻ khoảng 1,2 lứa rồi thì thả chung hết 0 sợ tụi nó bắt cặp lung tung.
-> Đây là cái aviary mình thả chung chim đua, chim ta, chim pháp lai tùm lum vào chung nhau hết nè
->
[video=youtube;1F2TV0Gl6us]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1F2TV0Gl6us[/video]