Thảo luận Nhà Nghiên Cứu Lấy Gì Ăn ?

Tôi dùng từ "nhà nghiên cứu" không thích dùng từ "nhà khoa học" như cánh nhà báo hay viết, nghe nó to tát quá.

Nói đến những người thích chế tạo cái này cái kia, cụ thể là trong lĩnh vực nông nghiệp. Không phân biệt trình độ học vấn, vì ngày xưa Ông Ngoại tôi chỉ biết đọc biết viết mà cũng nghiên cứu chế tác được thiết bị gieo hạt ngô, hạt lúa, bón phân v.v...

Có một vấn đề là không phải ai thích chế tạo cái này cái kia thì cũng có khả năng kinh doanh sản phẩm mình chế tạo.

Nhà nghiên cứu làm việc miệt mài, thử sai tốn kém ra được sản phẩm sau đó sẽ có 2 kết cục.
1. Người đó giữ lại sản phẩm để dùng cho riêng mình và không phổ biến ra xã hội.
2. Chia sẻ với mọi người để họ cũng làm được như vậy.

Trong cả 2 trường hợp, nhà nghiên cứu đã không thu lại được giá trị sức lao động và chi phí đã bỏ ra khi nghiên cứu sản phẩm.

Văn chương của tôi hơi lủng củng mong mọi người thông cảm. Ý của tôi khi mở chủ đề này là làm sao để nhà nghiên cứu sống được bằng chính thành quả nghiên cứu của mình để họ tiếp tục cải tiến sản phẩm hoặc nghiên cứu ra những sản phẩm mới phục vụ cho cộng đồng.
 


Tôi dùng từ "nhà nghiên cứu" không thích dùng từ "nhà khoa học" như cánh nhà báo hay viết, nghe nó to tát quá.

Nói đến những người thích chế tạo cái này cái kia, cụ thể là trong lĩnh vực nông nghiệp. Không phân biệt trình độ học vấn, vì ngày xưa Ông Ngoại tôi chỉ biết đọc biết viết mà cũng nghiên cứu chế tác được thiết bị gieo hạt ngô, hạt lúa, bón phân v.v...

Có một vấn đề là không phải ai thích chế tạo cái này cái kia thì cũng có khả năng kinh doanh sản phẩm mình chế tạo.

Nhà nghiên cứu làm việc miệt mài, thử sai tốn kém ra được sản phẩm sau đó sẽ có 2 kết cục.
1. Người đó giữ lại sản phẩm để dùng cho riêng mình và không phổ biến ra xã hội.
2. Chia sẻ với mọi người để họ cũng làm được như vậy.

Trong cả 2 trường hợp, nhà nghiên cứu đã không thu lại được giá trị sức lao động và chi phí đã bỏ ra khi nghiên cứu sản phẩm.

Văn chương của tôi hơi lủng củng mong mọi người thông cảm. Ý của tôi khi mở chủ đề này là làm sao để nhà nghiên cứu sống được bằng chính thành quả nghiên cứu của mình để họ tiếp tục cải tiến sản phẩm hoặc nghiên cứu ra những sản phẩm mới phục vụ cho cộng đồng.
Nhà nghiên cứu thường sống bằng đam mê .. chỉ tài trợ cho họ đủ cơm cá mắm muối thôi. Không có nhà nghiên cứu nào sống bằng thành quả của họ cả .. Vì thế nhà nước thường là người cung cấp cơm cá mắm muối cho nhà nghiên cứu .. nếu cung cấp sai thì chỉ là nuôi 1 lũ lợn thôi.
 
Nhà nghiên cứu thường sống bằng đam mê .. chỉ tài trợ cho họ đủ cơm cá mắm muối thôi. Không có nhà nghiên cứu nào sống bằng thành quả của họ cả .. Vì thế nhà nước thường là người cung cấp cơm cá mắm muối cho nhà nghiên cứu .. nếu cung cấp sai thì chỉ là nuôi 1 lũ lợn thôi.

Nhà nghiên cứu có thể xuất hiện trong bất kỳ ngành nào trong nông nghiệp. Chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản. Vậy nên đói bụng thì không thể nào... và cũng không cần tài trợ cơm cá mắm muối :).

Điều tôi quan tâm là khi họ đã nghiên cứu và chế tạo thành công một sản phẩm hữu ích nào đó. Ví dụ như có người làm được thiết bị bắt muỗi... Thì sau đó làm sao để sản phẩm đến được với cộng đồng và nhà nghiên cứu thì được trả công xứng đáng.
 
Nhà nghiên cứu có thể xuất hiện trong bất kỳ ngành nào trong nông nghiệp. Chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản. Vậy nên đói bụng thì không thể nào... và cũng không cần tài trợ cơm cá mắm muối :).

Điều tôi quan tâm là khi họ đã nghiên cứu và chế tạo thành công một sản phẩm hữu ích nào đó. Ví dụ như có người làm được thiết bị bắt muỗi... Thì sau đó làm sao để sản phẩm đến được với cộng đồng và nhà nghiên cứu thì được trả công xứng đáng.
Nếu nhà nghiên cứu đi nghiên cứu được muỗi là nguyên nhân gây ra bệnh si da thì sản phẩm này đến với cộng đồng thế nào? Ai trả công?
 
có luật khoa học ăn chia ít nhất 30% tiền lãi! như vậy nếu sản phẩm hữu ích thì có thể kêu gọi đầu tư hợp tác sản xuất nếu thấy kg thích thì sang mỹ vay tiền sx ăn 100% thành quả nghiên cứu!
 
có hai loại nghiên cứu, loại doanh nghiệp và loại kia cộng đồng. cộng đồng thì ăn lương nhà nước tức là thuế dân đóng, và ăn các dự án tài trợ.
doanh nghiệp thì khỏi nói mắc công.
ngoài ra còn loại nghiên cứu khác, ví dụ khảo cổ học họ vì đam mê cá nhân nên nghiên cứu, và cả kiếm tiền từ tri thức của họ. các đại gia mê xe nghiên cứu để kiếm ra loại nào ...phù hợp với họ chẳng hạn...
tu ki nghĩ vậy, vì mình cũng nghiên cứu để làm nông dân bàn phím nè:D
 


Back
Top