phần lớn các bác toàn trả lời lạc đề
bạn chia ra 3 nhóm chính để trồng:
- Cỏ cho thỏ ăn no:
1 công. Cỏ dạng lá thì ghi nê, paspalum. Cỏ dạng thân mía thì va06, cứ 20-30 ngày cắt 1 lần cho non
- Rau cung cấp đạm:
2 công. Rau lang, rau muống, một số cây họ đậu(có thể vừa lấy hạt, vừa lấy lá), dâm bụt, chè khổng lồ, sắn dây, dâu tằm... các loại trên cho thỏ ăn thì vô cùng tốt. Nhưng toàn loại mọc rất chậm, nên chỉ có thể cho thỏ ăn để bổ sung đạm nếu nuôi số lượng lớn. Cho thỏ ăn 100% mấy loại này thì sợ lên ko kịp
- Thức ăn tinh bổ sung:
2 công. Theo mình thì tốt nhất là trồng bắp, năng suất cao, nhanh thu. Chừa ra 2 công trồng bắp. chỉ 2 vụ là đủ cho thỏ ăn cả năm. Thân bắp sau thu hoạch đem vô máy băm nát ủ chua làm thức ăn bổ sung luôn.
Vậy tính ra thỏ bạn sẽ được ăn ngày 3 buổi:
- sáng: ăn bắp, thân bắp ủ chua, hạt đậu (nếu có)
- chiều: 1h chiều ăn cây giàu đạm
- tối: ăn cỏ
Cuối cùng là
bạn có trồng nổi hay không thôi
nuôi thỏ cực lắm đấy