Thảo luận Nuôi dê lai Bách Thảo

  • Thread starter loCòm
  • Ngày gửi
Chào các bác. Em đang có chút dự định và rất muốn tham khảo ý kiến mọi người ạ!
Hiện em đang nuôi dê cỏ, dự kiến sang giữa năm 2015 sẽ có 20 con cái sinh sản. Em cũng tính nuôi duy trì ở mức 20 cái và đang muốn đi bắt một thằng đực bách thảo về lai.
Em cũng đang tìm hiểu cách xây chuồng trại để nuôi nhốt bọn dê đực con khi chúng cai sữa cho tới lúc thay xong 2 răng ( được giá nhất) thì bán, đang tìm hiểu xem trồng cỏ gì để nuôi bọn này. Em thì hiện là tính trồng cỏ Mulato2, cây râm bụt, cây lá voòng, hiện đang trồng VA06 rồi!
Vậy các bác cho em xin ý kiến!
- Nên bắt đầu nuôi nhốt các con dê lúc nào,nuôi toàn đực thế có sợ húc nhau hay vấn đề gì ko
-Nên trồng những loại cỏ gì, cho ăn thức ăn tinh như thế nào để kinh tế nhất
-Với số lượng cái này sẽ có tầm bao con đực thường xuyên nuôi nhốt, làm chuống diện tích ntn, làm máng ăn uống và sân chơi như thế nào.
-Dê lai có còn đc giá như dê cỏ không, nên chọn con đực bách thảo hay 75% bách thảo +25%dê cỏ hay chọn loại ntn là phù hợp nhất!
Trân trọng và kính mong ý kiến của các bác!
 


E đang có câu hỏi như bác mà ko bit hỏi ai. Hỏi bác google thì bác ấy bảo bó tay.com....hichic
 
Nuôi lai Boer đi bạn, tôi giờ có 1 con đực lai Boer thấy thích lắm!
 
Lai boer nguồn giống sau này sẽ như ntn...bán ra có giá ko bạn.vì mình đang tìm hiểu để có hướng hợp lý nhất.hihi
 
Bán thịt thì rẻ hơn dê cỏ tí thôi, nhưng to con hơn rất nhiều, phàm ăn và lớn nhanh. Ở bắc thì nuôi Bo lai là thích rồi!
 
Cũng có mùa dễ mùa khó, và cũng tùy địa phương nữa. Nhìn chung là so với những con khác thì nuôi được. Lấy công làm lãi và khá chắc ăn!
 



Back
Top