nuôi dế

  • Thread starter tinhlangtu
  • Ngày gửi
nhà tôi có nuôi khá nhiều dế nhưng chỉ cho chúng ăn cỏ nhưng bây giờ nó chán không ăn nữa vậy thì các bạn chỉ tôi nên cho chúng ăn gì là tốt nhất? Cám ơm:eek:
 


nhà tôi có nuôi khá nhiều dế nhưng chỉ cho chúng ăn cỏ nhưng bây giờ nó chán không ăn nữa vậy thì các bạn chỉ tôi nên cho chúng ăn gì là tốt nhất? Cám ơm:eek:
 
Thức ăn chủ yếu cho dế là cám gà ta, bạn nên nghiền nhuyễn rồi cho vào máng ăn. Lưu ý thức ăn thừa trong ngày phải bỏ ngay.
Chúc bạn thành công.
 
Các bác ơi!
Em ở Bắc Giang mới vào nghề nuôi dế, rất mong được các bác đi trước chỉ bảo về kỹ thuật cũng như thị trường tiêu thụ.
Cảm ơn các bác
 
Thức ăn chủ yếu cho dế là cám gà ta, bạn nên nghiền nhuyễn rồi cho vào máng ăn. Lưu ý thức ăn thừa trong ngày phải bỏ ngay.
Chúc bạn thành công.

Vụ này chưa đúng bác tài tuệ ơi . Thường thì người nuôi phải thay cám nếu cám bị ẩm mà thôi . Mà cám chỉ bị ẩm nếu người nuôi sử dụng quá nhiều thức ăn là rau cỏ " Thức ăn nhiều rau thì phần Dế cũng ướt gây ẩm thùng" . Ngoài ra quan trọng nhất là Bát nước dành cho dế uống . Nếu người nuôi chế biến bát nước cho dế Dạng hở " con dế có thể bò vào trong lòng bát " thì thùng nuôi sẽ ẩm và cám cũng sẽ nhanh hỏng vì chân dế ướt sau đó chạy nhảy lung tung chạy vào cám gây vón cục hoặc mốc

Ở chỗ em cứ hai ngày thay cám một lần . Nói đúng hơn là khi cám ở khay hết thì đổ bổ xung . Còn nước thì nuôi từ bé đến lớn ko phải thay nước . Như thế mới nhàn và có thể nuôi số lượng lớn được . Ngày nào cũng hì hục thay cám thay nước thì lấy đâu thời gian lên diễn đàn :D
 
Chào các Bác. Em giờ tập nuôi dế. Mong Các Bác chỉ giáo cho em. Bác nào có tài liệu nuôi dế gửi cho em với nhé. Belog2u@gmail.com . Cảm ơn các Bác ạ!
 
Bác Vy nặng nề quá.
Bạn TrungNhi cứ vào Google mà search, có rất nhiều thông tin bổ ích đấy
 
Do điều kiện công việc nên chúng tôi không thể tiếp tục quản lý co­ so nuôi dế,
Chúng tôi cần bán Dế và dụng cụ nuôi dế, giá cả thỏa thuận.
Ai có nhu cầu xin liên hệ:
Anh Nguyễn Đu­c Đại
ĐC: Thôn Nguộn Trong, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bac­ Giang
Đt: 0975.303.886
 
Vụ này chưa đúng bác tài tuệ ơi . Thường thì người nuôi phải thay cám nếu cám bị ẩm mà thôi . Mà cám chỉ bị ẩm nếu người nuôi sử dụng quá nhiều thức ăn là rau cỏ " Thức ăn nhiều rau thì phần Dế cũng ướt gây ẩm thùng" . Ngoài ra quan trọng nhất là Bát nước dành cho dế uống . Nếu người nuôi chế biến bát nước cho dế Dạng hở " con dế có thể bò vào trong lòng bát " thì thùng nuôi sẽ ẩm và cám cũng sẽ nhanh hỏng vì chân dế ướt sau đó chạy nhảy lung tung chạy vào cám gây vón cục hoặc mốc

Ở chỗ em cứ hai ngày thay cám một lần . Nói đúng hơn là khi cám ở khay hết thì đổ bổ xung . Còn nước thì nuôi từ bé đến lớn ko phải thay nước . Như thế mới nhàn và có thể nuôi số lượng lớn được . Ngày nào cũng hì hục thay cám thay nước thì lấy đâu thời gian lên diễn đàn :D
ý này hay đấy .bạn có thể chỉ mình cách làm máng uống cho dế k .cám ơn nhiều
 


Back
Top