Gà nòi ( gà đá) cũng là gà thịt nếu không đá. Theo tôi gà nòi nếu không bán đá độ được thì có thể bán thịt, vì hiện nay trên nhiều quán ăn người ta rất ưa chuộng thịt gà nòi rặc và nòi lai. Nói là bán thịt là mất đi quan điểm của người nuôi gà nòi đá rồi, nhưng tôi nói chuyện bán thịt là chuyện sau cùng nhất.
Với dòng gà có tiếng tăm nuôi bán gà đá rất có lợi, còn gà chưa hoặc không có tiếng thì hơi khó. THeo tôi nuôi gà nòi rất kỳ công đòi hỏi người nuôi ngoài tính chuyện lợi nhuận ra, còn có lòng đam mê gà nòi, mới làm được. Một con gà ra trận được sớm nhất phải 10 tháng đó là sớm.
Bạn nên tìm dòng gà nào có tiếng, giỏi ,tài và mái mai độ nuôi mới có lợi nhuận cao. Gà hay thì giá cả không thành vấn đề, còn gà dở cho người chơi họ không lấy vì nuôi tốn lúa.
Tôi rất thích nhìn gà nói với dáng oai vệ của nó, màu da đỏ chót, bắp thịt săn cuộn, dáng đi oai hùng.....Chúc bạn có đàn gà đẹp
--------
Chơi gà đòn là thích cái tài, cái lỳ lơm, gan dạ,những thế đá hiểm hóc của gà. Còn về gà cựa thì khác hẳn với gà đòn, cho dù cả 2 đều là chiến kê. Tuy là gà đòn vào thời buổi này cũng nên chọn dòng đá tốc hành, kết thúc độ đá nhanh, còn gà ăn về khuya thì không phù hợp nửa , chờ độ chưa thắng mà công an nó đến rồi.