Bác muốn nuôi gà rừng rặt thì rất là khó. CHỉ co' con F1 là nuôi được thôi. Nếu nhà bác có vườn rộng thích hợp đỗ mái thì bác nên nuôi.
Cách đỗ mái như thế này. Bác có 1 con gà rừng rặt bắt ở rừng về thì trước tiên bác phải tìm cách cho con gà nó chịu ăn lúa ăn cơm như gà tre hay gà nhà mới được.
Sau đó bác phải chuẩn bị 1 chuồng rộng lớn để rào kỹ , bịt xung quanh và phía trên. Vì giống này bay rất dữ. Sau đó bác bỏ vào 3,4 em gà mái rừng F1 hay F2 đã thuần .. Cho phối giống... Sau này ra gà con thì con gà con này nuôi lớn mới chơi được. Còn con gà rừng bắt ở ngoài thiên nhiên đem về nuôi thì sớm muộn gì cũng sẽ chết vì bể đầu do tông vào chuồng khi gặp người ta hoặc chết vì bỏ ăn...
Nói chung thuần hóa giồng gà rừng phải có thời gian và chuồng trại tương đối tốt. Thú nuôi gà rừng cũng có cái hay của nó giồng như người chơi chim vậy thôi. Gà nào có giộng gáy tốt, sung gà và siêng gáy thì được tuyền chọn đi đánh...Dân miền Đông Nam Bộ mình thì hay đi đánh gà rừng ở Phú Giáo, Phước Long, Lộc Ninh , Bù Đăng , Đắc Nông hoặc là Cát Tiên ở Đồng Nai. Hồi xưa em đi đánh gà rừng ở rừng Cát Tiên cũng nhiều lắm, nhưng đi ra về bị mấy chú kiểm lâm bắt lại. Bị tịch thu gà .Mà không biết mấy chú đem thả về rừng lại hay làm mồi nhậu thì em không biết nữa. Cũng là 1 thú chơi tao nhã. Còn gà rừng hoặc gà lai rừng mà đem đi đá thì cũng tùy con vì bản chất của nó vần còn cái máu rừng nên nhiều lúc bị đâm cựa hay chạy bậy.
Vái lời mạo mụi góp ý ... Anh em thấy không đúng hay thiếu sót gì xin bỏ qua dùm em nó...