Trước kia, khi chưa tham gia diễn đàn này, tôi đã tìm hiểu nuôi giun ở Mỹ,
thì không có chuyện sinh khối . Người Mỹ coi đất nuôi giun là đất độc hại
đối với giun, phải sàng lọc giun và trứng giun ra khỏi khối đất ấy, và đưa
chúng vào khối đất mới, coi như làm vệ sinh chuồng trại . Khối đất cũ, có
nhiều cứt đái và thức ăn thừa của giun, được ủ làm phân bón, và bán ra, coi
như sản phẩm phụ của trại nuôi giun. Ở Mỹ, phân xanh, phân chuồng, phân hữu
cơ các loại đều bán được, nhưng giá rẻ . Ví dụ, phân ngựa chở đầy một xe tải
1 mét khối, thì bán giá 30 đôla, đúng bằng giá thuê xe tải này, sẽ đổ thẳng
đến tận nơi mình muốn.
*
Tham gia diễn đàn, thấy các bạn nói sinh khối rất tốt, vân vân, rồi nuôi gà
bằng sinh khối nuôi giun rất tốt, tôi không có trại để coi thật hư ra sao.
Nay tôi lại nêu lên vấn đề này để các bạn suy nghĩ .
*Đây là con giun đỏ người Mỹ nuôi để bán cho người câu cá làm mồi câu:
*
*
Nguồn:
http://www.centerforsustainableliving.org/library/
*
Chụp riêng một con ra để coi cho rõ:
*
*
*
Website này giải thích Giun đỏ chế biến rau trái thừa ra phân xanh tốt nhất.
Chúng không cần đất để chui xuống, và không chui xuống sâu quá dưới thức ăn.
Nó nói cứ 90 ngày thì số giun đỏ tăng gấp đôi, và mỗi ngày giun đỏ ăn lượng
thức ăn bằng nửa trọng lượng của nó.
*
Website này:
http://www.rodaleinstitute.org/200309/Connett
kể chuyện một trại nuôi giun lớn nhất ở Georgia, trong đó nói
thu hoạch giun bằng máy nhưng không nói rõ làm thế nào . Ngày
nhiều nhất thì bán nửa tấn giun đỏ. Trại này không bán được
cứt giun đi vì chê rẻ, mà bán đắt thì không ai chịu mua . Vì
thế lớp cứt giun sau 10 năm đã lên tới 60 centimet, chừng 2 nghìn
rưởi tấn phân giun. Mỗi tuần lễ cho giun ăn 20 tấn rải trên mặt
chỗ nuôi giun. Năm đầu chủ trại bán được 13 nghìn đôla tiền giun
mồi câu cá, và 2 năm sau, mỗi năm gấp đôi số tiền năm trước, nên
năm thứ ba bán được 62 nghìn đôla . Dây là trại nuôi giun:
*
*
Ông chủ là người đầu tiên nảy ra ý nghĩ nuôi giun bán, cũng là
người tìm tòi thử nghiệm công thức nuôi giun, cho giun ăn, vân vân.
*