mình không hiểu khái niệm mồi chết, mình cho cá ăn thức ăn tự nhiên tức là cá tạp đc đánh bắt ngoài tư nhiên và tất nhiên là khi cho ăn thì mồi đã chết nên không hiểu khái niệm mồi chết của bạn.cá tạp ngoài tự nhiên như cá cơm, cá nục nhỏ, cá linh, cá rô phi... nói chung là cá to thì phải cắt nhỏ vừa miệng cá bống bạn nuôi để nó có thể ăn được.
cá mình thả trong ao nên 3- 400g cũng có, 10-20g cũng có vì không phân size đc. mà đợt rồi bệnh chết gần hết nên không biết còn j không.
nếu bạn nuôi cá chừng 100 đến 200g/con thì khoảng 6-8 tháng là cá đã tầm 4-500g rồi, tầm này là bắt đầu sinh sản rồi.
bình thường thì nó bị trùng mỏ neo,nhưng không lam chết cá nếu không trị có thể gây lở loét, hoại tử, bên cạnh đó khi chuyển mùa thì cá đẽ bị tuột nhớt chết hàng loạt, dạo này thì hay bị gan thận mủ có người thì bảo là xuât huyết và loét cơ gây chết rải rác
và kinh nghiệm của mình là nếu cá bệnh thì xả ao bắt cá bán chứ mình không chữa và cũng không chữa được vì điều kiện nuôi của mình mà dùng thuốc chữa thì thấy không hiệu quả.
với cá tạp tự nhiên thì một ngày cá ăn 1 bữa khoảng 2-3% trong lượng cá thôi, có thể cho ăn 2 bữa thì giảm lượng thức ăn mỗi bữa xuống tùy nhu cầu cá cần
mình cho thức ăn vào sàng để đẽ quản lý, mỗi lần cho ăn 1-2h mà cá ăn hết là ok, quá 2h mà chưa hết thì giảm di cho phù hợp