Sáng chế máy xúc lúa tiện lợi

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Một nông dân sáng chế thành công máy xúc lúa. Đó là anh Hoàng Thanh Liêm ở ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Cần Thơ.


Anh Liêm cho biết: Năm 1989,  anh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và đi dạy học ở một số trường. Năm 2000, anh Liêm nghỉ dạy về quê làm ruộng. Thời gian làm ruộng anh đã nghĩ ra cách chế máy xúc lúa vào bao thay thế lao động chân tay.


mxl.jpg



Chiếc máy đầu tiên có gắn động cơ điện, trụ đứng có guồng xoáy trôn ốc đưa lúa lên ống chảy vào bao. Khi vận hành chỉ việc đẩy chiếc xe trên sân phơi sẽ xúc hết lúa vào bao. Đặc biệt máy có số tự động vận hành. Công suất xúc được 3-4 tấn lúa/giờ, tương đương hai lực điền làm trong một buổi. Máy chạy điện, mỗi giờ tốn 1,5 kW. Chiếc máy đầu tay của anh Lâm sáng chế được một nông dân hỏi mua giá 10 triệu đồng. Hiện nay đang vào vụ lúa đông xuân, lượng lúa của bà con phơi ngoài sân rất lớn nên rất nhiều người đến đặt anh làm máy. Giá máy hiện chỉ 6 triệu đồng.


Không chỉ chế tạo thành công máy xúc lúa mà anh còn chế ra cái chày trỉa đậu. Trước kia, để trỉa đậu, thông thường cần hai người, một người đi trước cầm cọc chọc lỗ, người đi sau bỏ hạt bỏ tro vào lỗ. Cái chày trỉa đậu do anh Liêm thiết kế gồm một ống sắt dài 1m, trên đầu có hộp đựng hạt. Khi đâm ống xuống đất chọc lỗ, hạt từ hộp rơi xuống lỗ vừa đâm. Có bộ phận điều chỉnh để dùng cho nhiều loại hạt cần gieo như: đậu xanh, đậu nành, bắp, đậu phộng. Dùng chày này hạt giống không rơi vãi ngoài lỗ, giá chày trỉa đậu 130.000 đồng.











Bao Nong Nghiep Viet Nam
 


Last edited:


Back
Top