M
Mục-Tử
Guest
Cái này minhhai xem lại, hội nếu có thành lập cũng không thể và không nên phân biệt ai là thương lái, ai là nông dân.
Đừng phê phán thương lái, đó là một bộ phận rất quan trọng và không thể thiếu trong mắc xích tiêu thụ sản phẩm. không có thương lái, chắc chắn sẽ không có thị trường, bởi vì một người TQ muốn ăn rắn, họ không thể chạy qua tận trại rắn của Việt Nam để mua, ngược lại người nuôi rắn Việt Nam, muốn bán con rắn cho người tiêu thụ TQ cũng không thể đem con rắn đó qua tận nhà họ bên TQ để bán. Vậy ai là người thực hiện công việc cung ứng đó? Chính là thương lái.
Không có thương lái sẽ không có phân phối..
nhưng quan trọng là điều này : thương lái biết rõ thị trường chấp nhận giá nào…để mặc cả với nhà sản xuất..để họ có lời nhiều
Và nhà sản xuất biết rõ giá thành sản phẩm của mình, để thương lượng với thương lái sao cho mình có lời nhiều
Nhưng khi thương lái ,nằm ngay trong hội đoàn sản xuất…họ sẽ biết rõ giá thành của sản phẩm..biết rõ tất cả các đầu ra của nhà sản xuất …họ rất dễ liên kết với nhau…để ép cho nhà sản xuất phải bán với giá mà nhà sản xuất chỉ còn…đủ ăn thôi…và tất cả lời về tay họ hết
Nhà sản xuất lúc đó chỉ còn là công cụ cho họ… trục hết lợi nhuận..Mà không làm gì được họ ngoại trừ... giải thể trại rắn...để làm ngề khác
Last edited by a moderator: