@ Minh Hải: Vấn đề bức xúc của Bạn thì ai cũng thấy cả. Chuyện để thương lái Trung quốc thao túng thị trường rắn thịt, mua trứng rắn, mua rắn con....đều nằm trong chiến lược kinh doanh của họ cả.
@ all: Vấn đề đặt ra là: Bà con nông dân mình biết như vậy mà ko làm gì được, vẫn phải bấm bụng mà bán rắn cho họ. Mục tiêu hàng đầu của Hội là giải quyết vấn đề này cho Bà con. Như vậy, thành phần cốt lõi của Hội vẫn là những người nuôi rắn, những chủ trang trại rắn...vì nó gắn liền với quyền lợi của họ. Nhưng để phá thế độc quyền của thương lái Trung quốc hiện nay thì chắc chắn chỉ một mình người nông dân mình không thể đương đầu nỗi. Vì sao? vì họ chỉ biết nuôi rắn, học hỏi kỹ thuật cũng chỉ để tăng năng suất nuôi ....nhưng chiến lược cạnh tranh trong thương mại thì họ ko rành. Thường chỉ thấy lợi trước mắt cho bản thân mình thi làm ( thí dụ như việc bán trứng rắn....). Vậy ai là người làm chức năng này? rõ ràng, đó là những người am hiểu về rắn, am hiểu về thị trường rắn, có tâm huyết và quan trọng hơn hết là họ phải có kiến thức về kinh doanh, kiến thức về maketting... để lên kế hoạch tìm hiểu sâu về thị trường tiêu thụ của TQ, nắm chắc về thị trương cung cấp thịt, trứng...của nông dân Việt nam. Từ đó mới lập ra chiến lược điều phối như thế nào để giải quyết bài toán mà bà con nông dân đang bức xúc. Tóm lại, họ là những Giám đốc điều hành thực sự ( C.E.O) thì mới có thể đương đầu với chiến lược thâu tóm thị trường của thương lái TQ. Như vậy đâu cần thiết họ phải có trang trại, phải là những anh có kinh nghiệm nuôi rắn đầy mình....Khi Hội đã ra đời thì tùy tình hình thực tế mà họ đưa ra những phương án tối ưu nhất. Việc thành lập ra công ty kinh doanh như bác Trần Vi đề nghị cũng là một giải pháp...
Nói chung, những người mà Hội nuôi rắn hiện nay đang rất cần: ngoài những người có quyền lợi trực tiếp là: người nuôi rắn cá thể, những người có trang trai rắn lớn...thì cũng rất cần những người có kiến thức về kinh doanh, những CEO thực thụ... Bác Thanh là một người điển hình như vậy.
Chúng ta nên đoàn kết lại thôi, quyền lợi của mình gắn liền với quyền lợi của Hội và ngược lại. Có vậy thì mới đương đầu với âm thâu tóm thị trường rắn của thương lái TQ được... kaka, em có ý kiến vậy, pác nào thích thì like cho em 1 cái. Pác nào có ý kiến gì hay thì mạnh dạn góp ý để mục tiêu cuối cùng đi đến đích...
@ all: Vấn đề đặt ra là: Bà con nông dân mình biết như vậy mà ko làm gì được, vẫn phải bấm bụng mà bán rắn cho họ. Mục tiêu hàng đầu của Hội là giải quyết vấn đề này cho Bà con. Như vậy, thành phần cốt lõi của Hội vẫn là những người nuôi rắn, những chủ trang trại rắn...vì nó gắn liền với quyền lợi của họ. Nhưng để phá thế độc quyền của thương lái Trung quốc hiện nay thì chắc chắn chỉ một mình người nông dân mình không thể đương đầu nỗi. Vì sao? vì họ chỉ biết nuôi rắn, học hỏi kỹ thuật cũng chỉ để tăng năng suất nuôi ....nhưng chiến lược cạnh tranh trong thương mại thì họ ko rành. Thường chỉ thấy lợi trước mắt cho bản thân mình thi làm ( thí dụ như việc bán trứng rắn....). Vậy ai là người làm chức năng này? rõ ràng, đó là những người am hiểu về rắn, am hiểu về thị trường rắn, có tâm huyết và quan trọng hơn hết là họ phải có kiến thức về kinh doanh, kiến thức về maketting... để lên kế hoạch tìm hiểu sâu về thị trường tiêu thụ của TQ, nắm chắc về thị trương cung cấp thịt, trứng...của nông dân Việt nam. Từ đó mới lập ra chiến lược điều phối như thế nào để giải quyết bài toán mà bà con nông dân đang bức xúc. Tóm lại, họ là những Giám đốc điều hành thực sự ( C.E.O) thì mới có thể đương đầu với chiến lược thâu tóm thị trường của thương lái TQ. Như vậy đâu cần thiết họ phải có trang trại, phải là những anh có kinh nghiệm nuôi rắn đầy mình....Khi Hội đã ra đời thì tùy tình hình thực tế mà họ đưa ra những phương án tối ưu nhất. Việc thành lập ra công ty kinh doanh như bác Trần Vi đề nghị cũng là một giải pháp...
Nói chung, những người mà Hội nuôi rắn hiện nay đang rất cần: ngoài những người có quyền lợi trực tiếp là: người nuôi rắn cá thể, những người có trang trai rắn lớn...thì cũng rất cần những người có kiến thức về kinh doanh, những CEO thực thụ... Bác Thanh là một người điển hình như vậy.
Chúng ta nên đoàn kết lại thôi, quyền lợi của mình gắn liền với quyền lợi của Hội và ngược lại. Có vậy thì mới đương đầu với âm thâu tóm thị trường rắn của thương lái TQ được... kaka, em có ý kiến vậy, pác nào thích thì like cho em 1 cái. Pác nào có ý kiến gì hay thì mạnh dạn góp ý để mục tiêu cuối cùng đi đến đích...
Last edited: