Mọi người cho ý kiến nhé. Tôi được biết là (Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng). nhưng khi ta ra nhập TPP. Giá thức ăn chăn nuôi của chúng ta cao hơn họ, giá bán sản phẩm cũng cao hơn họ, Kỹ thuật chăn nuôi thì kém hơn họ, Họ chuyên nghiệp hơn và được Cư quan chức năng bảo hộ về chất lượng sản phẩm. Còn chúng ta không bảo được nhau ai thích tăng đàn cứ tăng không cần biết vài tháng sau giá cả thế nào? thấy giá rẻ thì ồ ạt bán tháo, bán chạy để bớt lỗ và đồng loạt bỏ chống chuồng (vài tháng sau cung sẽ thiếu cầu) còn khi đắt thì thi nhau vào ồ ạt và hệ lụy là (cầu sẽ thấp hơn cung gây ế thừa). Trong khi tôi xem thống kê của cục chăn nuôi 3 năm gần đây nay năm nào cũng báo cáo tổng đàn gia cầm tăng liên tục (năm 2013 là 234.509.000 con, năm 2014 là 246.027.000 con, năm 2015 là 259.295.000 con và mục tiêu 2016 là 356.720.000 con - 2020 là 392.390.000 con) không biết các thành tích này để báo cáo để lấy thành tích hay là để đánh bại họ trên sân nhà khi chúng ta ra nhập TPP. (còn nữa)