Tin vui cho bà con chăn nuôi !

  • Thread starter Khởi Sự Chăn Nu
  • Ngày gửi
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính về việc đưa mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất công nghiệp đang chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 5% xuống đối tượng không chịu thuế.

Thức ăn chăn nuôi đang được đưa vào kho của một nhà máy. Ảnh: Quang Huy

Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, trong thời gian qua, người chăn nuôi đa phần thua lỗ nên quyết định này phần nào giúp người chăn nuôi giảm được giá thành sản xuất để có thể có lãi.
Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, nơi có tổng đàn heo lớn nhất cả nước cho biết, trong thời gian qua, người chăn nuôi luôn trong tình trạng khó khăn vì giá thức ăn chăn nuôi tăng nhưng giá bán sản phẩm gia cầm, gia súc giảm vì dịch bệnh. Do đó, nếu mặt hàng thức ăn chăn nuôi không phải chịu thuế giá trị gia tăng thì người chăn nuôi - khách hàng chính của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi - không phải trả thêm 5% giá mua.
Ông Công cũng dự báo, trong thời gian qua, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, bắp (ngô), đậu nành (đậu tương) trên thị trường thế giới đều giảm nên những tháng tới giá thức ăn chăn nuôi sẽ ổn định và không có nhiều biến động.
Theo Bộ NN – PTNT, trong 8 tháng của năm 2014, giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam đã lên tới 2,25 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2013. Ba thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam lần lượt là Argentina với 33%, Mỹ là gần 14% và Trung Quốc là gần 11%.
Mặt hàng bắp nhập khẩu trong 8 tháng là 2,83 triệu tấn, giá trị nhập khẩu là 734 triệu đô la Mỹ, tăng 2,3 lần về lượng và 1,8 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Brazil, Ấn Độ và Thái Lan là ba thị trường nhập khẩu chính khi chiếm lần lược 49%, 21% và gần 7% tổng kim ngạch nhập khẩu bắp.

http://www.tintucnongnghiep.com/2014/08/nong-dan-mung-vi-thuc-chan-nuoi-khong.html
 


Miễn giảm thuế---> Giá thức ăn giảm---> Chi phí đầu vào người chăn nuôi giảm---> giá bán sản phẩm làm ra giảm.
 
Chúc mừng bà con chăn nuôi được hưởng chính sách mới từ nhà nước! Chờ Quốc Hội thông qua nữa là lụm 5% rồi!
 

Last edited by a moderator:
Lấy tiền thuế của những ngành khác để cứu ngành chăn nuôi.

Đây chỉ là giải pháp tạm thời.
Mà không phải là giải pháp lâu dài.

Đây là bằng chứng chứng minh sự thịnh vượng hay suy tàn của 1 ngành

Cũng là nước cờ đầu tiên để đối phó với hiệp định TPP.
 
Giảm giá tacn, nhưng sản phẩm chăn nuôi không đủ sức cạnh tranh, không xuất khẩu chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, liệu ngành chăn nuôi có phát triển bền vững.
 
Tất nhiên giá TA giảm thì trước mắt sẽ có lợi cho cả người chăn nuôi và cả nhà SX, Vì 1 điều chắc chắn là khi VAT = 0% thì giá bán ra của nhà SX sẽ phải giảm theo (Cái này là 100%, còn tại sao thì chắc ai cũng hiểu).
Còn giá giảm bao nhiêu thì tùy từng hãng,. từng Cty, Cứ cho là mức giảm sẽ tương ứng với mức giảm của thuế đi ! Như vậy người cahwn nuôi sẽ đc hưởng lợi về giá 100%, còn nhà sx sẽ đc hưởng lợi từ việc tăng Sản lượng bán ra ( Tại sao ư? , lại tự hiểu )
 
Ai nghĩ nhà nước giảm thuế VAT xuống 0% mà giá thức ăn cũng được giảm theo 5% thì nên nghĩ lại, chắc chắn không có chuyện đấy đâu.
Thứ nhất: rất nhiều công ty không nộp đủ 5%, họ có vô vàn cách trốn thuế. Nên bỏ thuế giá cũng chẳng giảm đủ 5%.
Thứ hai: Các công ty cũng được triết khấu, khấu trừ chi tiêu công vào tiền thuế nên ko có giảm đủ 5% đâu. Chưa kể các công ty lấy phần giảm đó làm chương trình cho đại lý, tăng chi phí bán hàng...
Giảm VAT 5% thì các công ty liên doanh chắc giảm giá được 3%, công ty nội chắc 1-2%.
 
Ai nghĩ nhà nước giảm thuế VAT xuống 0% mà giá thức ăn cũng được giảm theo 5% thì nên nghĩ lại, chắc chắn không có chuyện đấy đâu.
Thứ nhất: rất nhiều công ty không nộp đủ 5%, họ có vô vàn cách trốn thuế. Nên bỏ thuế giá cũng chẳng giảm đủ 5%.
Thứ hai: Các công ty cũng được triết khấu, khấu trừ chi tiêu công vào tiền thuế nên ko có giảm đủ 5% đâu. Chưa kể các công ty lấy phần giảm đó làm chương trình cho đại lý, tăng chi phí bán hàng...
Giảm VAT 5% thì các công ty liên doanh chắc giảm giá được 3%, công ty nội chắc 1-2%.
Giải thích của bác cũng chưa đc chính xác lắm ! Tuy nhiên, e cũng đồng ý với bác là giá bán sẽ k giảm cùng mức 5%, e cũng đã dùng ngôn từ mang tính giả thiết thôi mà "Cứ cho là mức giảm sẽ tương ứng với mức giảm của thuế đi"..........Vì chúng ta chẳng cần thiết và cũng k thể tính toán trc đc mức giảm của nó !
 
Giảm giá nhưng thương lái cũng giảm giá mua :v cũng đỡ phần nào nếu chẳng may dịch bệnh thua lỗ
 
Nhìn giá xăng rồi đoán hình nền. Nhà sx sẽ có 1 triệu lý do cho mà coi
 
Giảm giá nhưng thương lái cũng giảm giá mua :v cũng đỡ phần nào nếu chẳng may dịch bệnh thua lỗ
Tất nhiên sẽ có tác động như vậy ! Tuy nhiên, xét trên tổng thể thì chắc chắn bà con chăn nuôi vẫn sẽ đc hưởng những lợi ích trực tiếp từ việc giảm thuế này ! và xét trên Vĩ mô thì việc giảm thuế sẽ giúp giảm giá thành sản phẩm => góp phần nâng cao sức cạnh của sản phẩm trong nc với các sản phẩm nhập ngoại cùng loại !
 
tại sao chúng ta vẫn phải nhập khẩu thức ăn chăn nuôi. nhập khảo ngô, trong khi đó nước ta trồng ngô cũng nhiều mà. có lẽ nào năng lực doanh nghiệp sản xuất yếu kém
 
tại sao chúng ta vẫn phải nhập khẩu thức ăn chăn nuôi. nhập khảo ngô, trong khi đó nước ta trồng ngô cũng nhiều mà. có lẽ nào năng lực doanh nghiệp sản xuất yếu kém
Như bạn biết đấy! Giá ngô nội cao hơn từ 5-10 ngàn /kg so với ngô nhập !
 
Không có chuyện thức ăn chăn nuôi sẽ giảm đâu.
Kinh nghiệm hơn 1 năm làm trong ngành thức ăn chăn nuôi cho mình biết, giá thức ăn sẽ lên khi mà giá bán vật nuôi tăng, cho dù giá nguyên liệu có giảm thì giá thức ăn vẫn tăng, mà khi đã tăng rồi thì đừng có mơ mà giảm, cho dù giá cả con heo con gà có giảm thì thức ăn vẫn không giảm!

Khi nguyên liệu giảm, người có lợi nhất là công ty sản xuất thức ăn và đại lý bán thức ăn thôi, từ đầu năm đến nay các công ty đầu tư khuyến mãi, chiết khấu cho đại lý nhiều lắm!
 


Back
Top