Trang trại Sơn Ca cung cấp lươn giống không rõ nguồn gốc

  • Thread starter tanhuutin
  • Ngày gửi
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Đình Vĩnh, chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (QLCL & BVNLTS) TP.HCM, cho biết bước đầu xác định trang trại Sơn Ca (TP. HCM) cung cấp lươn giống không rõ nguồn gốc, sản xuất lươn giống không có giấy phép.

Hiện Chi cục QLCL & BVNLTS đang tiếp tục làm việc với chủ trang trại và có biện pháp xử lý theo quy định về quản lý giống thủy sản.

Theo ông Vĩnh, nuôi lươn không bùn đã được chứng minh là phương pháp nuôi hiệu quả kinh tế cao với điều kiện con giống đảm bảo chất lượng.
Tuy nhiên, tại VN vẫn chưa sản xuất được lươn giống nhân tạo, một vài tỉnh thành như An Giang, Vĩnh Long mới sinh sản lươn giống bằng phương pháp bán nhân tạo nhưng không nhiều.
Như Tuổi Trẻ đã đưa tin (ngày 2-10), thời gian qua nhiều nông dân các tỉnh thành mua lươn giống từ trang trại Sơn Ca về nuôi bị thất bại dẫn đến thua lỗ hàng chục, hàng trăm triệu đồng mỗi hộ. Nguyên nhân được người dân đưa ra là do chất lượng lươn giống của trang trại Sơn Ca cung cấp không đúng với quảng cáo và cam kết ban đầu.
Trần Mạnh/ Báo Tuoitre.vn
 


"nuôi con""lãi tiền tỉ", "lãi hàng trăm triệu""làm giàu từ con" đây là những từ ngữ mà nông dân ta dễ "hấp thu" lắm. Phải nói thật trên đời nầy kiếm tiền chân chính thì ko có 1-2 ngày là làm giàu đâu, phải đi từ từ bền vững thì mới có cơ hội khá lên trong cái lâu dài. Làm ít, ko chịu mài mò, muốn nhịp giò, chóng tay mà kiếm nhiều tiền nhiều tư tưởng hưởng thụ thì sẽ dể hấp thụ "nuôi con""lãi tiền tỉ", "lãi hàng trăm triệu""làm giàu từ" ,hậu quả phá sản, tiêu tốn thời gian dài cho việc "làm giàu trong mơ" thử hỏi người ta làm giàu thật sự có ai chỉ mình ko suy nghỉ kỷ lại đi.
Suy nghĩ kỹ lắm rồi, không chỉ thằng khác cùng làm, sao tui giàu được. Cách này mau giàu mà
 


"nuôi con""lãi tiền tỉ", "lãi hàng trăm triệu""làm giàu từ con" đây là những từ ngữ mà nông dân ta dễ "hấp thu" lắm. Phải nói thật trên đời nầy kiếm tiền chân chính thì ko có 1-2 ngày là làm giàu đâu, phải đi từ từ bền vững thì mới có cơ hội khá lên trong cái lâu dài. Làm ít, ko chịu mài mò, muốn nhịp giò, chóng tay mà kiếm nhiều tiền nhiều tư tưởng hưởng thụ thì sẽ dể hấp thụ "nuôi con""lãi tiền tỉ", "lãi hàng trăm triệu""làm giàu từ" ,hậu quả phá sản, tiêu tốn thời gian dài cho việc "làm giàu trong mơ" thử hỏi người ta làm giàu thật sự có ai chỉ mình ko suy nghỉ kỷ lại đi.

Dạ em thấy bác đây nói quá đúng...
 
Bác triết lý hay quá, chỉ khổ người đọc bài nhứt cả đầu. Bác vạch hết ra như vậy, ai cũng hiểu vậy, lấy đâu ra ''lúa cho cho phú hộ gặt''. Cơ hội chỉ có 1, hoặc là người bán hoặc là người mua. Ai chả muốn chộp lấy phần cho mình.
 
"nuôi con""lãi tiền tỉ", "lãi hàng trăm triệu""làm giàu từ con" đây là những từ ngữ mà nông dân ta dễ "hấp thu" lắm. Phải nói thật trên đời nầy kiếm tiền chân chính thì ko có 1-2 ngày là làm giàu đâu, phải đi từ từ bền vững thì mới có cơ hội khá lên trong cái lâu dài. Làm ít, ko chịu mài mò, muốn nhịp giò, chóng tay mà kiếm nhiều tiền nhiều tư tưởng hưởng thụ thì sẽ dể hấp thụ "nuôi con""lãi tiền tỉ", "lãi hàng trăm triệu""làm giàu từ" ,hậu quả phá sản, tiêu tốn thời gian dài cho việc "làm giàu trong mơ" thử hỏi người ta làm giàu thật sự có ai chỉ mình ko suy nghỉ kỷ lại đi.
Thanh cong la gi Thanh dat la gi?muon lām kinh te thi phai ke Tinh...he.he.he
 
Thực tế một điều là nông dân hiện nay rất thiếu kiến thức, tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng toàn gặp những bài viết mang tính quảng cáo khoác lác, không có thực, nông dân do thiếu kiến thức và kinh nghiệm nên không phân biệt được thật giả, bọn nhà báo bất lương chỉ biết tạo ra bài viết thật hoành tráng để câu độc giả mà không biết mình đang làm một việc vô cùng tệ hại, bọn con buôn đánh vào sự cả tin của nông dân mà ra sức lừa gạt, thật khổ cho người dân chân chính. Những bài viết về làm giàu nhan nhản trên mạng thì đầy rẫy, đó chỉ là bánh vẽ không có thực, nếu không sáng xuất và tỉnh táo tìm hiểu cho kỹ mà lao vào sẽ phải trả giá đắt như vụ nuôi lươn, nuôi ếch, nuôi rắn, ...nếu dễ làm như thế thì Việt Nam ai cũng giàu rồi phải không?
 
Thanh cong la gi Thanh dat la gi?muon lām kinh te thi phai ke Tinh...he.he.he
Nếu làm giàu nhờ những cố gắng , cần cù thì quả là cái giàu đáng cho ta khâm phục. Và của cải đó sẽ ở lại dài lâu với chủ, khicần đi thì đi. Nên nhớ 1 điều là "Quan tài không có túi", chết đi quý vị sẽ bỏ lại tất cả , chỉ mang theo nghiệp xấu xa, tham ác của mình thôi. Hãy thức ngộ sớm đi để không bị đọa lạc. Cuộc đời ngắn ngủi , vài ba mươi năm chớp mắt là qua nhanh . Con người chỉ thực sự giàu có khi bản thân mình đang sở hữu những thứ mà tiền không thể mua được.
 
bác nói chí phải. nông dân mình toàn cứ chạy theo phong trào mà chẳng chịu làm tới nơi tới chốn một việc gì thì cứ nghèo, cứ bị lừa mãi là phải rồi. từ trồng cao su cho tới nuôi lươn
 

Lam kinh te ma bac! Bac lo thi bac than nguoi nay, trach nguoi kia. Co cau: Tien trach than, hau trach nhan. Cac bac chan nuoi ma nhu danh bac thi trach ai duoc.[/QUOT
Cứ làm kinh tế là phải mang cái khốn cùng đến với người nghèo, mang điều đau khổ đến với người thiệt thòi ????
Đánh đổi như vậy thì chỉ 1/1triệu dân bạn ạ. Người này làm dối một ít, người khác cũng làm dối 1 ít ... nhiều người như vậy sẽ tạo nên một xã hội nghèo đói về kinh tế và nghèo đói cả về bản sắc dân tộc nữa.
 
Các chú các bác ngồi nhà lên mạng gõ lạch cạch rồi ngồi đó "võ đoán".
Nuôi lươn không phải vốn ít là làm được, tôi ra vào tham khảo trại Sơn Ca nên thấy rõ, không là anh kỹ sư, viên chức nhà nước về hưu, thì là anh hai có tiền rủng rỉnh, lắm anh lái ôtô tới xem anh nào không tiền vô trại là dội ra liền.
Máy tay này trình độ có thừa, đừng nói là bị lừa chứ thừa sức đi lừa người khác.
Chẳng qua là lòng tham có thừa, chỉ muốn đầu tư sinh lời cao
Ông bà có câu "một nghề cho chín còn hơn chín nghề".
Cho các chú nuôi thằn lằn chưa chắt máy chú làm nên chuyện chứ đừng nói nuôi lươn.
Hy vọng các chú các bác sau này có kinh nghiệm gì quý báo, chia sẻ cho nông dân họ nhờ, đừng lên mạng có một vấn đề nói hoài, các bác nói riết giá lươn hôm nay cao ngất ngưởng không mua ăn nỗi rồi.
Thân ái.
 
Các chú các bác ngồi nhà lên mạng gõ lạch cạch rồi ngồi đó "võ đoán".
Nuôi lươn không phải vốn ít là làm được, tôi ra vào tham khảo trại Sơn Ca nên thấy rõ, không là anh kỹ sư, viên chức nhà nước về hưu, thì là anh hai có tiền rủng rỉnh, lắm anh lái ôtô tới xem anh nào không tiền vô trại là dội ra liền.
Máy tay này trình độ có thừa, đừng nói là bị lừa chứ thừa sức đi lừa người khác.
Chẳng qua là lòng tham có thừa, chỉ muốn đầu tư sinh lời cao
Ông bà có câu "một nghề cho chín còn hơn chín nghề".
Cho các chú nuôi thằn lằn chưa chắt máy chú làm nên chuyện chứ đừng nói nuôi lươn.
Hy vọng các chú các bác sau này có kinh nghiệm gì quý báo, chia sẻ cho nông dân họ nhờ, đừng lên mạng có một vấn đề nói hoài, các bác nói riết giá lươn hôm nay cao ngất ngưởng không mua ăn nỗi rồi.
Thân ái.
Chắc bác lên trại Sơn Ca vào ngày trong xanh gió mát, và gặp được nhiều người đi xe hơi tới thăm. Chứ cái hẻm đường trải đá răm đủ cho 2 xe máy hoặc 1 cái xe hơi chạy + cái sân chỉ đủ 2 cái xe tải đỗ của trại Sơn Ca mà bác làm ghê quá.

Em đưa bạn lên 2 lần thì lần nào cũng ngập tràn nông dân chính hiệu từ các nơi, có những người bắt xe ôm tới, đặc giọng nông dân chân chất.

Tóm lại chủ đề này đưa ra để cảnh báo mọi người thôi, chứ bỏ 200tr. ra nuôi lươn chưa thấm vào đâu cả, nên cũng có rất nhiều người phải vay mượn mới có.

Còn giá lươn thì bác vào siêu thị giá 220k/kg loại 3 con/kg là đúng rồi. Vấn đề là giá nông dân bán cho thương lái không nổi 1 nửa giá đó kia ạ. :)
 
Các chú các bác ngồi nhà lên mạng gõ lạch cạch rồi ngồi đó "võ đoán".
Nuôi lươn không phải vốn ít là làm được, tôi ra vào tham khảo trại Sơn Ca nên thấy rõ, không là anh kỹ sư, viên chức nhà nước về hưu, thì là anh hai có tiền rủng rỉnh, lắm anh lái ôtô tới xem anh nào không tiền vô trại là dội ra liền.
Máy tay này trình độ có thừa, đừng nói là bị lừa chứ thừa sức đi lừa người khác.
Chẳng qua là lòng tham có thừa, chỉ muốn đầu tư sinh lời cao
Ông bà có câu "một nghề cho chín còn hơn chín nghề".
Cho các chú nuôi thằn lằn chưa chắt máy chú làm nên chuyện chứ đừng nói nuôi lươn.
Hy vọng các chú các bác sau này có kinh nghiệm gì quý báo, chia sẻ cho nông dân họ nhờ, đừng lên mạng có một vấn đề nói hoài, các bác nói riết giá lươn hôm nay cao ngất ngưởng không mua ăn nỗi rồi.
Thân ái.
Bác này nói chuyện hơi vô cảm nè, đi nhậu có hay bị ăn đập không chứ em thấy bác nói theo suy nghĩ của bác thì dễ bị đập lắm.Những người đi xe hơi là những người làm ăn theo kểu đầu cơ và những người đó không bao giờ thàng sơn dám cung cấp giống cả vì họ mua số lượng lớn và cũng có số má trong xã hội nên thằng sơn nó tìm cách nói qua chuyện khác, mình cũng từng chứng kiến mấy anh đi xe hơi vào rồi nhưng thằng sơn không bán giống cho họ.Nó bao tiêu sản phẩm về sàn ra kích cỡ khác nhau rồi trộn lại bán cho người nông dân, đặc biệt người dân càng xa hắn càng thích.Mua lươn giống sản xuất nhân tạo mà cho ăn trùn quế nó cũng không biết ăn thì sao mà lớn được.Nói chung là mọi người đừng có tin và báo đài nữa và cũng không nên tin người nữa, xã hội bây giờ lừa đảo nhiều quá.Không biết chừng nào thằng sơn này mới bị đem ra xét xử như siêu lừa huyền như.
 
làm ăn giờ không quảng cáo không xong. mình có sản phẩm tốt mà không quảng cáo để nông dân họ dùng hàng giả, hàng kém chất lượng của đối thủ cũng xót, hại cho cả đôi bên.
Khôn thì phân biệt được cái đúng cái sai, dại thì chịu. có cái rõ ràng tốt mà nói nhiều bị cho là quảng cáo, gây tâm lý nghi ngờ quay sang chọn cái xấu.
Tóm lại các bác nông dân muốn gì???
 
mua 200kg nuôi 8 tháng dc 250kg phá sản luôn giờ nghe tên đoàn kim sơn còn ám ảnh
 
làm ăn giờ không quảng cáo không xong. mình có sản phẩm tốt mà không quảng cáo để nông dân họ dùng hàng giả, hàng kém chất lượng của đối thủ cũng xót, hại cho cả đôi bên.
Khôn thì phân biệt được cái đúng cái sai, dại thì chịu. có cái rõ ràng tốt mà nói nhiều bị cho là quảng cáo, gây tâm lý nghi ngờ quay sang chọn cái xấu.
Tóm lại các bác nông dân muốn gì???
Bất cứ cái gì anh soản xuất đại trà thì phải có tiêu chuẩn về chất lượng để quản lý, ai sẽ công nhận là hàng của anh tốt.Hàng của thằng sơn gây thiệt hại cho biết bao nhiêu người rồi thì mọi người xem đó là tốt hay xấu.
 
Bất cứ cái gì anh soản xuất đại trà thì phải có tiêu chuẩn về chất lượng để quản lý, ai sẽ công nhận là hàng của anh tốt.Hàng của thằng sơn gây thiệt hại cho biết bao nhiêu người rồi thì mọi người xem đó là tốt hay xấu.
cái chất lượng ấy ở mình ai quản lý? ngay cả các kênh báo đài xưa được cho là những kênh đáng tin cậy thì bây giờ không còn tin được nữa. ai sản xuất ra cái gì cũng đều cho là cái của mình tốt, đúng chuẩn...Ngay cơ sơ tôi được 3 chương trình có uy tín "chuyện làm giàu của nhà nông", "nhà sáng chế" và "7 ngày công nghệ" lên sóng liên tục, được nhiều giấy chứng nhận của các cấp mà khi show cái đó ra một số anh còn cho là quảng cáo, đài nói láo báo noi thêm... Các bác nông dân nên làm những việc theo sở trường của mình và phát huy thêm, không nên chạy theo người khác. nếu các bác làm đúng với nghề chính của mình thì lừa được các bác còn lâu nhé.
 
cái chất lượng ấy ở mình ai quản lý? ngay cả các kênh báo đài xưa được cho là những kênh đáng tin cậy thì bây giờ không còn tin được nữa. ai sản xuất ra cái gì cũng đều cho là cái của mình tốt, đúng chuẩn...Ngay cơ sơ tôi được 3 chương trình có uy tín "chuyện làm giàu của nhà nông", "nhà sáng chế" và "7 ngày công nghệ" lên sóng liên tục, được nhiều giấy chứng nhận của các cấp mà khi show cái đó ra một số anh còn cho là quảng cáo, đài nói láo báo noi thêm... Các bác nông dân nên làm những việc theo sở trường của mình và phát huy thêm, không nên chạy theo người khác. nếu các bác làm đúng với nghề chính của mình thì lừa được các bác còn lâu nhé.
Báo đài nói 1 thành 10 nên không thể tin. Những sáng tạo, những sáng kiến ở việt nam mình thì được mấy cái đi vào thực tiễn.Mình là dân xây dựng, để hoàng thành 1 công trình thì có biết bao nhiêu là tiêu chuẩn để thực thi và đa số cá tiêu chuẩn ở việt nam mình lại áp theo các tiêu chuẩn của các nước tiên tiến, hay người ta soản xuất 1 cái bánh thì cũng phải có giấy phép, phải đảm bảo oan toàn vệ sinh thực phẩm chứ có ai làm cái bánh ra rồi tự nói là bánh của mình là ngon, là sạch để dụ người ta mua không, nếu anh làm không có giấy phép thì sẽ là sản phẩm không rõ nguồn gốc,sẽ bị tiêu hủy, bị phạt ngay ,vậy mà tại sao cơ quan truyền thông lại quảng cáo rầm rộ cho những sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy.Vậy tôi hỏi anh là cơ quan truyền thông đó có đáng bị phạt không.Cái quảng cáo của những công ty là chiến lược marketting và nó cũng có khuôn khổ, cũng được đào tạo bài bản.Tất nhiên là phải nhờ truyền thông để cho người ta biết đến sản phẩm của mình, nhưng sản phẩm đó phải chất lượng, phải có tiêu chuẩn để sản xuất, anh bán sản phẩm gây hậu quả nghiêm trọng cho người khác thì anh phải bị tảy chay và bị pháp luật xử lý chứ.Anh nói "cái chất lượng ở việt nam mình do ai quản lý" thì anh đừng nên lên diễn đàn này nói lung tung nữa, ở việt nam này không có cơ quan nào quản lý chất lượng hay sao. Pháp luật ở việt nam còn nhiều lỗ hở quá, các cơ quan truyền thông đưa tin không đúng sự thật cũng không bị xử lý thì sẽ còn nhiều người bị hại nữa.
 
Last edited by a moderator:
Không có hậu đâu , tôi cũng bị lừa ơ trang trại thanh hóa chủ trang trại tên là Tỉnh bà con không nên nuôi lươn mà giống không đươc đảm bảo bằng tiền nhé ( ví dụ khi thu hoạch mới trả hết tiền)
 


Back
Top