Nói chung muốn nuôi theo hộ gia đình thì chúng ta nên tận dụng Chuồng Heo bỏ sau đó ta rào xung quanh bằng lưới mắt cáo, trên có mái che vá nên lợp 1 lớp vải để dễ dễ dàng làm kín chuồng cho Tắc kè khỏi chui ra. Bên trong ta nên kiếm những tấm ván hoặc bọng cây bỏ vào cho Tắc Kè trú ẩn và đẻ trứng (nếu như bằng ván nên xếp đứng những tấm ván và mỗi tấm nên cách nhau khoảng 4 đến 5 cm để vừa cho Tắc Kè chui vào là được)
Có 4 điều cần chú ý nhất là:
1/ Chọn giống – Nên chọn loại Tắc Kè núi (thường chúng có da màu đen nâu và chấm trắng, đỏ ) giá thị trường khoảng 45.000 – 50.000 / 1 con trên 60 gram . Không nên chọn loại tắc kè có da màu trắng và chấm đỏ. thường thì loại này nhanh lớn hơn nhưng giá trị không cao …. và giá cũng rẻ hơn nhiềugiá thị trường khoảng 25.000 – 35.000 / 1 con trên 80 gram. Ta nên chọn giống 2 đến 4 tháng tuổi để cho mình dể chăm sóc và ít hao hụt.
2/ Về thức ăn – Vào ban đêm nên thắp 1 bóng đèn để các loại Côn Trùng bay vào chúng tự động ăn. Ngoài ra ta phụ thêm 1 số thức ăn bỏ vào cho chúng ăn như: cào cào, châu chấu, mối, dế, trùn…. Nói chung là tất cảc các loại côn trùng còn sống chúng điều ăn và không nên bỏ 1 máng nước vào trong chuồng nuôi cho chúng tự uống nước.
một ngày chỉ cần cho ăn 1 lần từ 18g30 đến 19g30 là tốt nhất chúgn có thể nhịn nói vài tháng là bình thường
3/ Những thứ mà Tắc Kè thù nhất
- Nước mưa nếu như chúng bị ướt do mưa thì coi như toi mạng liền (mưa mà kèm theo dông nữa thì tỉ lệ chết khoảng 80% không hiểu lý do)
- Mèo là con vật chúng sợ nhất vì Mèo rất hảo món ăn này (Tắc kè mà nướng muối ớt, nướng xong chắm với muối hột đâm nhuyễn bỏ ớt trái thật cay 1 miếng chanh làm 1 xị là lấy kẹo)
4/ khi bắt chúng chỉ cần mang bao tay vải là an toàn và bỏ chúng vào túi may bằng vải là chúng nằm im và hiền khô tha hồ mà bắt
Diện tích khoảng 6m2 thì có thể nuôi được vài trăm con rồi
Sinh sản mỗi tháng chúng chỉ đẻ có 2 trứng thôi nhưng 1 măm chúng có thể đẻ tới 10 lứa (chứ không như trên mạng nói là đẻ 1 lần 5-6 trứng không có đâu, nhiều con thì có) chúng đẻ xong khoảng chừng 95 đến 105 ngày là nở thành con tỉ lệ nở tự nhiên rất cao 95%
Bác nào có Tắc Kè mà không có đầu ra thì liên hệ với mình mình thu cho giá thì tuỳ vào số lượng, có số lượng hàng nhiều thì giá tốt hơn, ít thì giá mềm hơn 1 xíu
---------------
GS.TS. Đỗ Tất Lợi đã từng khẳng định giá trị dược liệu của tắc kè trong luận văn tiến sĩ dược học của ông như sau: Tắc kè có tác dụng chữa được bệnh hen phế quản mạn tính, ho ra máu, đau lưng gối mõi do thận kém, điều hoà máu huyết...
Anh Bích khẳng định: Tuy có chủ trương nghiêm cấm khai thác tắc kè nhưng thực tế thì nhu cầu tắc kè trên thị trường rất lớn. Họ đến tận nhà lấy hàng, giao tiền mặt một lần. Mua bán nhanh chóng, sòng phẳng. Thấy ham quá anh dự định phát triển nghề lên hướng chăn nuôi công nghiệp. Nuôi với qui mô lớn trong đó khâu thức ăn được chủ động từ việc nuôi trùn tại chỗ. Nhưng...Tôi biết ý anh sau câu hỏi bỏ lửng đó. Có thể nghiêm cấm việc săn bắt tắc kè ngoài thiên nhiên, nhưng trong trường hợp cụ thể này thì rất đáng khuyến khích bởi sự khai thác đó không chỉ không gây hại cho môi trường mà còn đem lại nhiều nguồn lợi cho xã hội, nhất là trong khâu phòng trị bệnh.