Xây chuồng nuôi nhím

  • Thread starter aly
  • Ngày gửi
Xin chào mọi người!
Tôi đang chuẩn bị xây thêm một dãy chuồng nuôi nhím, Bác nào có kinh nghiệm cho mình xin vài ý kiến để xây. Xây bằng vật kiệu gì là hợp lý mà giá thành rẻ. Mình đã xem một số nơi nhưng chưa quyết định xây. Xây theo bác Kynongdan là lát nền và vách bằng gạch men + song lưới ngăn bằng sắt 10. Mình thấy cũng hay nhưng chi phí cao quá. Còn xây bằng tường xi măng thì chi phí thấp nhưng không thoáng. Rãnh thoát nước bố trí như thế nào là hợp lý nhất. Rất mong nhận được góp ý của mọi người, xin chân thành cảm ơn.
 


Bác xem chuồng nuôi nhím của anh phan tùng xem sao . có cái rãnh chạy từ đầu đến cuối chuồng xây hơi nghiêng nuớc sẽ thoát nhanh khỏi phải lo vấn đề thoát nước như bác đang phân vân

20100404040508468.jpg


http://agriviet.com/home/showthread.php?t=17742
 
Last edited by a moderator:
Đẹp lắm, cảm ơn bạn. Mình cũng định làm như vậy nhưng các vách ngăn mình định không xây vách bằng gạch cao 50 mà làm toàn bằng lưới khung bằng sắt 6. Cả mặt trước cũng làm bằng lưới sắt. Làm cách này mình có thể thay đổi được diện tích các chuồng.
 
vách ngăn hoàn toàn bằng lưới là cũng hơi mạo hiểm bạn ah, nhím có thể cắn sắt mà tổn thương răng, hoặc có thể thấy nhau mà gây lộn, tốt nhất vẫn như anh tùng, xây tường cao rồi phần trên bỏ sắt

Còn nền chuồng nên có độ nghiêng 5 đến 7 độ
 
Cảm ơn anh phuong_huy. Độ cao của tường ngăn bao nhiêu là phù hợp. Mình nên làm cửa đi thông các chuồng nằm bên vách ngăn hay bên ngoài.
 
Cảm ơn anh phuong_huy. Độ cao của tường ngăn bao nhiêu là phù hợp. Mình nên làm cửa đi thông các chuồng nằm bên vách ngăn hay bên ngoài.

Làm như Phan Tùng là hợp lý. Tường ngăn cao khoảng 30cm. Điều này rất có ý nghĩa vì vừa tránh không cho nhím bên này cắn nhím con bên kia lại vừa giữ cho khung sắt bên trên được bền hơn (nếu làm khung sắt xuống gần mặt nền thì phần dưới cùng sẽ sét rất nhanh - nhất là sắt 6).
Cửa chuồng nên nằm bên ngoài sẽ tiện lợi hơn cho việc ghép cặp hay thay đổi ô chuồng khi cần. Ta chỉ việc mở cửa và lùa nhím từ ô này sang ô kia mà không làm ảnh hưởng các ô chuồng khác.
Chúc bạn thành công!
 
Tương lai không thể nói trước 1 cách chính xác mà chỉ là định hướng thế nào cho tốt. Một việc mà chúng ta nên quan tâm là vấn đề cung cầu, bà kon mình hay chạy theo phong trào, một lúc nào đó đổ xô đi bán nhím với giá rất rẻ, nhiều lúc chạy nhau mua vào giá nào-số lượng nào cũng mua.

Chúng ta nên quay lại chủ đề chính, tư vấn kỹ thuật chuồng nhím cho bạn aly được tốt hơn. Chúc các bạn thành công
 

Tương lai không thể nói trước 1 cách chính xác mà chỉ là định hướng thế nào cho tốt. Một việc mà chúng ta nên quan tâm là vấn đề cung cầu, bà kon mình hay chạy theo phong trào, một lúc nào đó đổ xô đi bán nhím với giá rất rẻ, nhiều lúc chạy nhau mua vào giá nào-số lượng nào cũng mua.

Chúng ta nên quay lại chủ đề chính, tư vấn kỹ thuật chuồng nhím cho bạn aly được tốt hơn. Chúc các bạn thành công
Đúng đây con út à topic này là cần tư vấn chuồng nuôi nhím mà, nhưng dầu sao cũng cám ơn bạn chaungocthuan có lời dự đoán
 
Cảm ơn bác 3phi-nhim. Em định làm ngăn bằng sắt 6 từ trên xuống nhưng phần dưới không xây bằng gạch mà dùng gạch men 40 kẹp hai bên. Làm vậy vừa an toàn, đẹp mà không chiếm nhiều diện tích, cửa và thoát nước mình làm bên ngoài. Bác nào có hình gửi lên vài ảnh cho anh em tham khảo với.
 
Theo tôi làm chuồng nhím như bác Phan Tùng là OK rồi, nhưng tôi có một ý nhỏ: Diện tích chuồng nên dài 1,3m x rộng 1,3 m x cao 1,0m; nền bê tông chứ ko lót gạch men, vì khi nhím có bầu chạy nhảy dễ sẩy thai. Thân chào.
 
Last edited by a moderator:
Mình định xây chuồng dài 1,6m x rộng 1,2m x cao 1,4 và lát nền bằng gạch men. Lát gạch men dễ vệ sinh và ít hôi. Mình thấy nó chạy nhảy gì đâu mà sợ sẩy thai.
 
Mình định xây chuồng dài 1,6m x rộng 1,2m x cao 1,4 và lát nền bằng gạch men. Lát gạch men dễ vệ sinh và ít hôi. Mình thấy nó chạy nhảy gì đâu mà sợ sẩy thai.

1 Mét chiều cao cũng được rồi. Trong đó phần chân 30-40 xây gạch . Phần sắt 60-70 cm nhím cũng ko trèo lên nổi . Bác xây 1m4 chắc là hơi cao
 
Last edited by a moderator:
lát gạch men thì tốt rồi nhưng có lẽ ở ngoài bắc thì không dược thích hợp cho lắm bởi mfa đông rất lạnh
 
Xây chuồng cao nhím sẽ rất nóng, cao 0.9 đến 1m và có lưới đậy là hợp lý. Tôi xây tường cao 0.9m, không có lưới che mà con nhím 10kg nó nhảy sang chuồng khác đánh nhau tơi bời. Nền thì tôi lát gạch người ta vẫn dùng lát sân (Gạch30x30cm) thấy khô ráo, không trơn trượt, mùa đông không lạnh bởi gạch có chân cao, có khoảng không nên cách nhiệt tốt. Chúc bạn có chuồng nhím sạch, đẹp!
 
các bác lát gạch men đep thì có đẹp nhưng tôi co chút KINH NGHIỆM
khi con nhím đẻ thì sẽ có máu và dịch goi là nước ối đúng không
mà con nhím con vừa đẻ ra còn yếu khi nó tìm vú mẹ thì không đi đc mà nó bơi như con ẾCH chông sót lắm các bác ạ,... vậy theo tui lên đổ bê tông là ok
 
20100404040826271.jpg
<table id="ncode_imageresizer_warning_4" class="ncode_imageresizer_warning" width="450"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.</td></tr></tbody></table>
20100404040736763.jpg
<table id="ncode_imageresizer_warning_5" class="ncode_imageresizer_warning" width="450"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.</td></tr></tbody></table>
20100404040906359.jpg
<table id="ncode_imageresizer_warning_9" class="ncode_imageresizer_warning" width="450"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.</td></tr></tbody></table>
20100404040653447.jpg
<table id="ncode_imageresizer_warning_8" class="ncode_imageresizer_warning" width="450"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.</td></tr></tbody></table>
20100404040616831.jpg
<table id="ncode_imageresizer_warning_6" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>
20100404040540914.jpg
<!-- / message --> <!-- sig --> __________________


mình thấy là chuồng Nhím chỉ cần xây dài 1,2m dài,0,8m rộng, cao 0,75-0,80m là ok rồi . nếu có điều kiện thì xây 1,4m dai, 1,2m rộng, 0,75-0,80m cao. vì nếu là Nhím thuần chủng thì nó sẽ ko nhảy cao . chúng rất hiền.
vách ngăn phần dưới nên xây gach cao khoảng 30cm-40cm ,tránh Nhím con chạy qua bi con khác cắn chết .phần còn lại nên làm bằng sắt 6 hàn dọc vì nếu hàn ngang thì Nhím leo lên được.
vài ý trao đổi cùng bạn ! chúc bạn sớm thành công!
 
các bác lát gạch men đep thì có đẹp nhưng tôi co chút KINH NGHIỆM
khi con nhím đẻ thì sẽ có máu và dịch goi là nước ối đúng không
mà con nhím con vừa đẻ ra còn yếu khi nó tìm vú mẹ thì không đi đc mà nó bơi như con ẾCH chông sót lắm các bác ạ,... vậy theo tui lên đổ bê tông là ok
Bác nongdanthoi@ nói chính xác. Tôi vừa bị sáng nay. Nhím con bơi ngược bơi xuôi, thấy thảm, phải bắt qua chuồng khác chứ ko thì tiêu. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu có lót gạch men thì phải tìm gạch men chống trượt, nhám nhiều.
 
thế mình lót nền nuoi nhím bằng gạch tàu đươc không ạ? em dang tìm hiểu, mong các anh chị chỉ giùm.
 
Đó là loại gạch Bát Tràng 50X50 xưa vẫn lót sân phơi thóc ngoài bắc.
Gạch này nung già lửa, gần như sành, không trơn trượt, không ngấm
nước, nên vẫn phải lau khô chuồng cho nhím Con.
*
Theo nghiên cứu của Nông Lâm cách đây mấy chục năm về trước, đối với
ngựa, trâu bò, và heo lợn, thì sàn lát gồ tốt nhất, rồi đến nền đất
nện, sau cùng là bê tông. Tuy vậy, trong điều kiện thí nghiệm là vật
nuôi đã trưởng thành, đang vỗ béo. Sàn lát gỗ thì đắt tiền, và sau
thời gian dài, thì phải thay. Nền đất nện thì phải rộng rãi, để vật
nuôi khi đái ỉa có góc riêng chứ không quá chật, ị ngay chỗ đứng. Vì
vậy, đối với ngựa đua hàng triệu đôla một con, thì sàn mới bằng gỗ,
còn nói chung thì nền xi măng hay lát gạch là tốt nhất. Ý kiến riêng
tôi, thì tôi có thể lát gạch thường nung già hay gạch bát tràng, chứ
không lát gạch hoa. Gạch hoa cũng có 2 loại: bằng xi măng, và bằng sứ.
Gạch hoa bằng sứ thì rất sạch, nhưng đắt tiền, thường chỉ lát ở nhà
bếp, nhà xí, và buồng tắm. Gạch hoa bằng xi măng thì rẻ hơn, và không
sạch bằng gạch sứ, và dễ bị xước bị mòn nhanh hơn.
 


Back
Top