Xin Giúp! Bầu hồ lô đang ra trái nhưng khựng lại không đậu trái.

  • Thread starter ngoquangvinh
  • Ngày gửi
các cao thủ xin giúp em.
Giàn bầu nhà em đang ra trái, nhưng chỉ đậu được có 3 quả, những quả sau lớn khoảng bằng ngón tay cái là hư ngay không lớn nữa, ba trái kia đậu trước cũng không lớn thêm chỉ khoảng 1.5cm(phần dưới). xin các anh cho giải pháp phải xử lý như thế nào.
 


Có thể vì nóng quá.
Nhiệt độ ngoài trời 35 độ, và nắng gắt, thì ở những thanh khung giàn
có thể hơn 40 độ, và ở độ nóng đó, các cây, lá, cành, bông, trái dễ
bị thui. Có thể làm nón che từng trái bầu.
*
Nếu cây ngừng ra bông, thì là chuyện phân bón và nước tưới. Cần bón
NPK với tỷ lệ 10-10-10 hay ít Nitơ hơn. Nước thì phải đủ sao cho khi
nông nắng nhất, các lá không rủ nhiều. Có thể nhìn mặt đất, thấy có
màu sậm là đủ, nhưng màu sáng thì cần tưới.
*
Tôi không trồng bầu, nhưng trồng mướp, và đó là kinh nghiệm trồng
mướp của tôi. Bây giờ ở Mỹ không nắng và nóng như 2 tháng trước,
nhưng những lúc cao điểm, lá mướp của tôi cũng rũ xuông như chết,
và chỉ cần tưới một chậu nước thì mấy phút sau chúng tươi lên ngay.
Năm ngoái, có lần nắng nóng, mướp của tôi thui trái 1 tháng luôn.
Sau đó vẫn có trái như thường mà tôi chẳng làm gì cả. Vậy thì chắc
là vì nóng rồi. Ở Việt Nam tôi trồng mướp mà chưa bị như vậy bao giờ.
Bạn nghe chuyện để tham khảo, vì còn có thể có nhiểu lý do khác nữa.
*
 
hoa vẫn ra bình thường, vẫn đậu trái anh ơi, nhưng trái bằng ngón tay cái là héo sau vài hôm không lớn nổi, lá thì em thấy vẫn phát triển nhưng nhỏ hơn lúc trước rất nhiều.
(em trồng trong ô trước rào nhà, khoảng 60x40x20)
 
Có một cách chống nắng gắt nữa.
Ấy là làm màn chăng trên giàn bầu.
Chất liệu là Vải Xô, loại dệt thưa làm màn chống muỗi,
và để mặc lúc đám tang. Màn này chăng cao hơn giàn bầu
ít nhất là nửa mét. Nó có tác dụng làm bớt nắng đi. Vì
vậy, nếu nắng không gắt, thì nó làm cây bị thiếu nắng.
Bầu Bí Mướp Dưa là những cây cần nắng, nên ta phải làm
màn tiện cất đi, giăng ra dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ
giăng màn khi trời nắng gắt và khí trời nóng thôi.
*
Tôi giăng màn để che những cây vừa mới trồng xuống, như
rau muống trồng ngọn chẳng hạn. Hôm trời râm mát thì tôi
không che. Hôm trời nắng nóng, tôi cũng chỉ che từ 10 giờ
sáng đến 4 giờ chiều thôi. Hôm mới trồng thì che nhiểu giờ
hơn, và càng ngày càng bớt giờ che đi. Ngày thứ 5 thi khỏi
che, mặc dù có nóng tới hơn 30 độ. Che bớt nhiều nắng quá
thì rau muống không có đủ nắng để bén rễ. Kết quả là mấy
lá ngọn xanh tốt và to lên, không như trồng rau muống mà
không che, chỉ có mầm ngọn sống được, chứ các lá già non
to nhỏ đều úa vàng và rụng hết.
*
Tôi học cách che cây bằng vải xô này ở các ruộng trồng
thuốc lá của Mỹ. Thuốc lá gần nhà tôi ngon nổi tiếng ở
Mỹ. Ruộng của họ đều chăng vải xô suốt mùa, không gỡ ra.
Tôi cũng lấy làm kỳ, vì ở ViệtNam nắng nóng hơn mà có ai
chăng vải xô che thuốc lá đâu. Dù sao, coi người ta thì
cũng nghĩ ra cách che cây mới ươm của mình. Tuy vậy, tôi
chưa che cho mướp và dưa chuột, vì nghĩ rằng chúng khoẻ
hơn ngọn rau muống non không rễ cắm xuống đất. Mướp của
tôi lên rất tốt, nhưng mới lác đác có bông cái, và kết
trái. Dưa chuột đã có nhiều trái ăn rồi, và cũng có
nhiều trái đậu rồi mà đứng lại mấy ngày không lớn. Chắc
chúng sẽ rụng ngay thôi, vì sau khi đậu, chỉ 1 tuần lễ
là phải ăn ngay kẻo già. Có thể trong vài giờ nào đó
trong đời mà không đủ điểu kiện, trái dưa chuột bị chết?
*
 
Có một cách chống nắng gắt nữa.
Ấy là làm màn chăng trên giàn bầu.
Chất liệu là Vải Xô, loại dệt thưa làm màn chống muỗi,
và để mặc lúc đám tang. Màn này chăng cao hơn giàn bầu
ít nhất là nửa mét. Nó có tác dụng làm bớt nắng đi. Vì
vậy, nếu nắng không gắt, thì nó làm cây bị thiếu nắng.
Bầu Bí Mướp Dưa là những cây cần nắng, nên ta phải làm
màn tiện cất đi, giăng ra dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ
giăng màn khi trời nắng gắt và khí trời nóng thôi.
*
Tôi giăng màn để che những cây vừa mới trồng xuống, như
rau muống trồng ngọn chẳng hạn. Hôm trời râm mát thì tôi
không che. Hôm trời nắng nóng, tôi cũng chỉ che từ 10 giờ
sáng đến 4 giờ chiều thôi. Hôm mới trồng thì che nhiểu giờ
hơn, và càng ngày càng bớt giờ che đi. Ngày thứ 5 thi khỏi
che, mặc dù có nóng tới hơn 30 độ. Che bớt nhiều nắng quá
thì rau muống không có đủ nắng để bén rễ. Kết quả là mấy
lá ngọn xanh tốt và to lên, không như trồng rau muống mà
không che, chỉ có mầm ngọn sống được, chứ các lá già non
to nhỏ đều úa vàng và rụng hết.
*
Tôi học cách che cây bằng vải xô này ở các ruộng trồng
thuốc lá của Mỹ. Thuốc lá gần nhà tôi ngon nổi tiếng ở
Mỹ. Ruộng của họ đều chăng vải xô suốt mùa, không gỡ ra.
Tôi cũng lấy làm kỳ, vì ở ViệtNam nắng nóng hơn mà có ai
chăng vải xô che thuốc lá đâu. Dù sao, coi người ta thì
cũng nghĩ ra cách che cây mới ươm của mình. Tuy vậy, tôi
chưa che cho mướp và dưa chuột, vì nghĩ rằng chúng khoẻ
hơn ngọn rau muống non không rễ cắm xuống đất. Mướp của
tôi lên rất tốt, nhưng mới lác đác có bông cái, và kết
trái. Dưa chuột đã có nhiều trái ăn rồi, và cũng có
nhiều trái đậu rồi mà đứng lại mấy ngày không lớn. Chắc
chúng sẽ rụng ngay thôi, vì sau khi đậu, chỉ 1 tuần lễ
là phải ăn ngay kẻo già. Có thể trong vài giờ nào đó
trong đời mà không đủ điểu kiện, trái dưa chuột bị chết?
*

Cám ơn anh đã chia sẻ, chắc phải che rồi vì mùa này ở miền tây nóng lắm, nhiệt độ giữa trưa khoảng 36-37 độ, nắng cực gắt luôn. còn mấy dây mới ra hoa.
 
URL]

*
Nguồn: http://www.tobaccoworld.org/tobacco-types/shade-tobacco/
*
Chú ý, bài có nói nơi tôi ở thì thuốc là làm Xì Gà nổi tiếng thế giới.
 
tốt nhất chặt ngang gốc ,trồng mới k ắ
 

Cho e hỏi cây bâu e trồng được hơn 2thag .ma ra hoa thi lại chết hoa.ghe ngta bao hoa đầu ko co trái .cho e xin y kiên vs ak
 


Back
Top