Xin hỏi??? Cách nuôi dế con?????

  • Thread starter namphong_x9
  • Ngày gửi
Các bác oi!
Em mới nuôi dế, giống Thái Lan, trước nuôi thì đã đẻ và nở bình thường, nhưng khoảng 5-9 ngày là tự nhiên chết hết???
Không hiểu nguyên nhân sao nữa
Mới đây ông anh cũng lên Vĩnh Phúc lấy dế khoảng 5 ngày tuổi, về nuôi vài hôm là chết hết
Cũng ko hiểu nguyên nhân sao
Vậy, các bác giúp em vụ này với:
- cách chăm sóc dế con như thế nào?
- các nguyên nhân dẫn đến dế con bị chết
Em xin cám ơn, rất cám ơn các bác ạ...
 


Trăm nghe không bằng 1 thấy.

img0051a.jpg
img0056a.jpg

img0055a.jpg
img0060a.jpg

img0061a.jpg
img0062a.jpg


Một vài hình ảnh để bạn tham khảo cách thức nuôi dế bằng chuồng cây.
1 chuồng diện tích ngang 1m, cao 1m, dài 2m.
Sản lượng bình quân 1 chuồng: 15Kg
Nếu cần gì bạn cứ liên hệ trực tiếp, mình sẽ hướng dẫn.

Quốc 0909773858
 


Tôi thấy bạn cũng là người cẩn thận kỹ tính . Trước khi nuôi đều đi tham quan và học hỏi rất nhiều nơi và có lẽ thất bại cũng vài lần rồi
Dế con mới 5 ngày tuổi mà đã chết thì quả là hiếm . Tuy bạn ko có nói triệu chứng như thế nào nhưng mình thì đoán nó chỉ xảy ra ở vài trường hợp sau: Nuôi mật độ quá dày nhưng lại để quá ít vật dụng để dế leo trèo --> Dẫn đến tình trạng dẫm đạp rồi chết
trường hợp còn lại là bạn để dế quá thiếu nước thường thì dế nở trong vòng ba ngày đầu ko cho ăn ko cho uống nó cũng ko chết .Nếu dế chết ngày thứ 5 thì chứng tỏ quá khát mới chết . Ngược lại Dế cũng chết nhiều nếu bạn cho quá thừa nước . Nói chính xác hơn là dế của bạn sẽ bị chết ngộp ,hoặc chết do đáy thùng quá ẩm ướt . Trường hợp này xảy ra khi bạn dùng bình phun xịt nước vào thùng tạo thành giọt nước dế bị chết ngộp
Cuối cùng có lẽ dế bạn chết do vận chuyển đường xa yếu quá mà chết
Vì thế Nếu lấy giống mình khuyên bạn hãy lấy trứng vì Dế nở ở nha bạn ko bi chết . Để hạn chế bạn làm cách sau mình đảm bảo tỷ lệ chết cực thấp

Lấy miếng bìa các tông loại dày bóc làm đôi . Thường thì bìa các tông ở giữa có đường viền dạng sóng . Dế con rất thích chui vào đó trú ẩn và lột xác . Một miếng bìa tách làm 2 bạn đẻ giao nhau vuông góc như thế tạo rất nhiều khoảng trống để dế leo trào và nấp.
Lấy miếng mút xốp tẩm đủ ướt nhưng ko tạo thành giọt nước để vào góc chậu . Còn lại cám cò xay nhuyễn sàng mịn cho vào một góc . Lượng cám ước lượng vừa đủ để dế ăn hết trong 2 ngày . Với dế bé tí hai ngày bạn tẩm mút xốp một lần và bổ xung cám 1 lần . Như vậy sau 15 ngày nuôi dế đã lớn lúc này bạn bổ xung thêm các vật dụng leo trèo khác , Máng nước tự động và bát cám loại lớn.

Đấy là cách của mình nuôi . Rất nhàn,tỷ lệ chết thấp. Cứ làm đi nếu chưa ổn pm hỏi lại mình sẽ trao đổi thêm . Thấy bạn loay hoay mãi mới con Dế mà chưa nuôi nổi mình thấy chán quá.
Chào bạn. Mình cũng bị tình trạng dế nở được 5 ngày là chết hết, thức ăn và nước đầy đủ nhưng không hiểu sao cứ chết dần,
 
Dế mới nở 5 đến 7 ngày mà chết theo mình nguyên nhân do mái che của bạn có vấn đề có thể buổi trưa nóng nên dế chết đó bạn xem lại xem nhiệt độ vào buổi trưa nắng xem sao nhé nếu không bạn có thể liên hệ số điện thoại bên dưới mình hướng dẫn cho bạn
 


Back
Top