Khi xưa nhà tôi mua chim về nuôi, thì buộc lông cánh,
rồi mấy hôm sau chúng quen chuồng rồi thì cắt dây ra
cho nó bay. Có người khâu lông cánh bằng kim chỉ, thì
ống lông bị thủng, yếu đi, dễ gãy lông.
*
Cách buộc không khó, nhưng phải tỷ mỷ kiên nhẫn.
Một người ôm chim, cầm một cánh xoè cánh ra như chim
bay. Một người đan sợi chỉ chập 3 chập 4 vào kẽ lông
ống, rồi xiết lại và buộc kỹ như chim cụp cánh. Làm
cả 2 bên cánh. Chim muốn bay thì giương cánh lên,
nhưng không thể giương ra được thì không bay nữa.
Nó làm vậy nhiều lần, rồi ít dần đi. Cho đến khi mình
cắt dây, nó giương được cánh, thì lại bay như xưa.
Buộc cánh cúng làm nó đớ đánh nhau đi.
*
Nếu cắt, thì cắt nửa lông, và cắt từ đầu cánh vào 3
đến 5 lông ống đầu cả 2 cánh cho đều. Chim bị cắt như
vậy vẫn bay sinh hoạt như thường, nhưng không dám bay
xa và bay cao cho đến khi thay lông, mọc lại lông mới.
*
Đó la 3 cách ngày xưa nuôi chim làm: tốt nhất là đan
sợi buộc lông đầu cánh, nhì là khâu mấy cái lông đó,
và ba là cát bớt chúng đi một nửa.
*