Trong chủ đề tháng 03 này chúng ta sẽ đề cập về việc Úm Gà Con trong giai đoạn đầu.
Bà con có những cách nào hay như: cách cho gà ăn nhiều, thuốc úm hiệu quả ...thì cứ up hình hay trả lời lên để mọi người cùng thảo luận.:9^:
Chuyên mục đơn thuần là viết trên những gì đã làm, không khuyến khích đưa tài liệu khuyến nông mà chưa được kiểm chứng.:bash:
Bài viết được thực hiện với sự đóng góp tài liệu cá nhân của những thành viên khác trong Hội Chăn nuôi gà.
Mục tiêu :6^:" Viết để người không biết gì về con gà có thể làm được":6^:. Chúc bà con tìm được những gì mình muốn biết trên topic này.!
Chuẩn bị chuồng trại:
- Máng ăn, máng uống: 100 con 1 máng ăn, 1 máng uống.
- Đèn úm: Cứ 100 con dùng 1 bóng đèn 75W (phải có chụp phía trên tránh thoát nhiệt).
- Chất độn chuồng: Trấu mới dầy khoảng 10cm.
- Bạc che: Cho xung quanh toàn bộ khu vực úm, phía trên (dùng 1 tấm bạc dài kéo dài chừa 2 ra hai bên để cho thông thoáng.
- Nếu dùng nguồn nhiệt là bếp than hay chụp sưởi rất dễ gây thiếu Oxy -> gà dễ bị bệnh đường hô hấp, báng nước.
- Nếu dùng bạt, nilon che đậy kín trên đỉnh quây úm thì gà rất dễ bị thiếu Oxy, thừa khí thải (CO2, NH3, H2S) và ẩm độ.
Yêu cầu giai đoạn này: Đủ nhiệt, ấm nhưng phải thông thoáng
1. Bóng đèn có chụp phía trên.
2. Máng nước.
3. Bạc che xung quanh.
Đặc biệt: Khi nhập gà bằng những hộp giấy người ta chủ động dùng làm máng ăn ban đầu cho gà.
Luôn kiểm tra nhiệt độ để đảm bảo đủ nhiệt cho gà con...một số cách nhận biết!
- Nguồn nhiệt: Điện Hồng Ngoại (tốt nhất), Bếp than có dẫn khí thải ra ngoài, Chụp sưởi ga.
- Sưởi quây úm trước khi thả gà khoảng 12h về mùa đông, mùa hè chỉ cần khảng 2h. Mục đích: sấy ấm không khí, chất độn chuồng và cả bề mặt nền chuồng. Nếu không sấy ấm nền chuồng gà sẽ bị lạnh chân, dễ bị các bệnh tiêu chảy, thương hàn.
- Nhiệt độ qua các giai đoạn: ngày 1-3: 32 độ, ngày 4-6: 31 độ, ngày 7-10: 29 độ, ngày 11-14: 28 độ, >14 ngày: 28 độ
- Cách kiểm tra: dùng nhiệt kế
hoặc kinh nghiệm
* Gà nóng: Nằm tản ra xung quanh đèn.
* Gió lùa: Gà nằm tụ về một phía.
* Tốt nhất! Gà nằm đều toàn bộ chuồng.
Chuẩn bị thuốc úm:
Chọn thành phần kháng sinh như sau:
Thành phần có nghĩa: Trên bao bì ghi chữ thành phần hay trên thuốc ngoại có ghi chữ "Composition"
ví dụ: COFAMOX (tên thương mại)
Composition/100gram (thành phần trên 100gram)
Amoxiciline.......20g (liều lượng và thành phần chính là Amoxiciline)
Chọn một trong số thành phần này, một số công ty có thể kết hợp chung 2 hoặc 3 loại ...--> ưu tiên sử dụng đơn (1 thành phần).
Colistine, Ampicilline, Amoxcilline, Enrofloxacine, Gentamycine, Sulfamethoxazole + Trimethoprim…
Cách pha thuốc cho gà:
Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đôi khi nông dân ta tăng liều...điều mai mắn tăng kháng sinh lên 4-5 lần vẫn không sao !! Tuy nhiên cần hạn chế đều này tránh lờn thuốc.
Khuyến cáo trên bao bì: 1g /1 lít nước
Có nghĩa: 1gram thuốc pha trên 1 lít nước/toàn bộ số lượng nước uống trong 1 ngày.
Làm sao chúng ta xác định lượng nước trong 1 ngày?
- Thì cho uống để ý --> việc này khỏi chỉ...hi hi
- Dựa vào lượng thức ăn --> có thể gà ăn 1 uống 2 ( ngày ăn 25kg thức ăn thì khả năng uống 50 lít nước --> tính tương đối).
Vậy thì, biết được lượng nước trong 1 ngày ta dựa vào liều lượng trên bao bì khuyến cáo và pha cho uống với lượng nước trong vòng 4-6 tiếng.
ví dụ: Ngày uống 50 lít nước.
Lượng thuốc yêu cầu: 1g/1 lít nước = 50 gram
Lượng nước trong 4-6 giờ khoảng 10-15 lít nước.
Vậy: Pha 50 gram thuốc với 10-15 lít nước cho gà uống trong vòng 4-6 giờ.
Ngày uống 1 lần...liên tục 3-5 ngày với kháng sinh, cầu trùng 3 ngày nghĩ 2 uống tiếp 2 ngày.
Tập ăn cho gà con:
Trong chăn nuôi gà thương phẩm, quá trình nở của gà thường kéo dài 2 ngày và gà con chỉ được chuyển khỏi máy ấp khi đại đa số chúng đã sạch vỏ.
Sau khi đưa ra khỏi máy ấp một số công việc khác còn tiếp tục như chọn đực cái, vaccine, đóng hộp trước khi vận chuyển đi các nơi.
Trong thực tế, một số gà con nở ra phải sau 36-48 giờ mới được tiếp xúc với thức ăn và nước uống. Đây là nguyên nhân làm cho gà yếu và chậm tăng trưởng. Như vậy từ khi nở tới khi bắt đầu nhận các chất dinh dưỡng của thức ăn là một thời kỳ khủng hoảng trong quá trình phát triển của gà.
Thông thường gà mới nhập về cho uống nước có pha vitamin C và điện giải trước...Có thể tập ăn cho gà sau 6 giờ bằng những cách sau đây:
- Rải trực tiếp lên hộp giấy (như hình minh hoạ).
- Rải trên một bao cám (được rữa sạch) --> tiếng "tí tách " của thức ăn sẽ kích thích gà tập trung và ăn nhiều hơn.
Lưu ý: Nếu để trên máng ăn thì gà con sẽ tự tìm để ăn nhưng biết và ăn không nhiều bằng cách trên...
- Cho gà ăn thành nhiều lần trong ngày, không được đổ cám quá nhiều làm thức ăn thừa, tích lại rồi lại đổ thức ăn mới lên -> dễ bị ô nhiễm, mầm bệnh phát triển gây tiêu chảy, ngộ độc.
- Chất lượng: phù hợp dinh dưỡng cho từng lứa tuổi, luôn bổ sung men tiêu hoá giúp gà dễ tiêu hoá và tăng tỷ lệ hấp thu
Thời gian pha thuốc có thể áp dụng như sau:
Khi nhập gà tính là ngày thứ 1
Từ nhập đến 6-12 giờ đầu: Vitamin C + điện giải + Đường.
Ngày 2 - 3 -4 -5: Sáng: kháng sinh (6h -12h)
Chiều + Tối: Nước có pha thuốc bổ (ADE, Vitamin B Complex, C..)
Lưu ý: Nên thay nước có thuốc sau 6 giờ để nước luôn mới.
Đang viết tiếp..............
Tài liệu tham khảo:
1.http://agriviet.com/home/threads/80057-Trao-doi-ve-nuoi-ga#axzz1pRV4cjnb
2.http://agriviet.com/home/threads/51...-tang-kha-nang-mien-dich-cua-ga#axzz1pRV4cjnb
Một số câu hỏi trong giai đoạn này:
1. Làm sao để gà ăn nhiều?
2. Kháng sinh nào hiệu quả, làm cho gà không bị "phân dính hậu môn"?
3. Tỷ lệ chết trong thời gian úm bao nhiêu là hợp lý?
4. Gà con mới về cho uống thuốc tây (Tetracyline) pha nước hiệu quả ra sao?
5. Cách chọn con giống như thế nào để tăng tỷ lệ sống cho gà con?
6. Có phải lòng đỏ sẽ "nuôi" gà con trong 2-3 ngày đầu đúng không? Vậy mình cho uống nước giai đoạn này được không?
7. Loại thức ăn nào tốt nhất trong giai đoạn này?
8. Tôi nấu tấm hay cơm ngụi cho ăn giai đoạn này được không?
.........
Bà con có những cách nào hay như: cách cho gà ăn nhiều, thuốc úm hiệu quả ...thì cứ up hình hay trả lời lên để mọi người cùng thảo luận.:9^:
Chuyên mục đơn thuần là viết trên những gì đã làm, không khuyến khích đưa tài liệu khuyến nông mà chưa được kiểm chứng.:bash:
Bài viết được thực hiện với sự đóng góp tài liệu cá nhân của những thành viên khác trong Hội Chăn nuôi gà.
Mục tiêu :6^:" Viết để người không biết gì về con gà có thể làm được":6^:. Chúc bà con tìm được những gì mình muốn biết trên topic này.!
(tài liệu được viết bởi những thành viên Hội Nuôi Gà gởi tặng Bà Con mới chăn nuôi. Nếu có sử dụng để chia sẽ trên diễn đàn khác xin vui lòng ghi nguồn argiviet.com nha...B)) Cám ơn các bạn đã đọc.
_________________________
CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ
CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ
Chuẩn bị chuồng trại:
- Máng ăn, máng uống: 100 con 1 máng ăn, 1 máng uống.
- Đèn úm: Cứ 100 con dùng 1 bóng đèn 75W (phải có chụp phía trên tránh thoát nhiệt).
- Chất độn chuồng: Trấu mới dầy khoảng 10cm.
- Bạc che: Cho xung quanh toàn bộ khu vực úm, phía trên (dùng 1 tấm bạc dài kéo dài chừa 2 ra hai bên để cho thông thoáng.
- Nếu dùng nguồn nhiệt là bếp than hay chụp sưởi rất dễ gây thiếu Oxy -> gà dễ bị bệnh đường hô hấp, báng nước.
- Nếu dùng bạt, nilon che đậy kín trên đỉnh quây úm thì gà rất dễ bị thiếu Oxy, thừa khí thải (CO2, NH3, H2S) và ẩm độ.
Yêu cầu giai đoạn này: Đủ nhiệt, ấm nhưng phải thông thoáng
1. Bóng đèn có chụp phía trên.
2. Máng nước.
3. Bạc che xung quanh.
Đặc biệt: Khi nhập gà bằng những hộp giấy người ta chủ động dùng làm máng ăn ban đầu cho gà.
Luôn kiểm tra nhiệt độ để đảm bảo đủ nhiệt cho gà con...một số cách nhận biết!
- Nguồn nhiệt: Điện Hồng Ngoại (tốt nhất), Bếp than có dẫn khí thải ra ngoài, Chụp sưởi ga.
- Sưởi quây úm trước khi thả gà khoảng 12h về mùa đông, mùa hè chỉ cần khảng 2h. Mục đích: sấy ấm không khí, chất độn chuồng và cả bề mặt nền chuồng. Nếu không sấy ấm nền chuồng gà sẽ bị lạnh chân, dễ bị các bệnh tiêu chảy, thương hàn.
- Nhiệt độ qua các giai đoạn: ngày 1-3: 32 độ, ngày 4-6: 31 độ, ngày 7-10: 29 độ, ngày 11-14: 28 độ, >14 ngày: 28 độ
- Cách kiểm tra: dùng nhiệt kế
hoặc kinh nghiệm
* Gà nóng: Nằm tản ra xung quanh đèn.
* Gà lạnh: Nằm chồng lên nhau hay tụ dưới đèn.
* Gió lùa: Gà nằm tụ về một phía.
* Tốt nhất! Gà nằm đều toàn bộ chuồng.
Chuẩn bị thuốc úm:
Định nghĩa: Quan trọng nhất là kháng sinh, đó không phải là thuốc bổ hay thuốc có ghi nhãn "Úm gà mà toàn thuốc bổ ADE,B,C" của một số công ty.
Trước khi nhập gà: Pha Vitamine C + điện giải --> chống mất nước trong thời gian vận chuyển --> Chú ý gà mới về có thể chưa biết uống nước nên bước đầu có thể tập bằng một số cách:
- Bắt một số con đưa miệng vào máng nước cho biết vị trí, gà sẽ uống những ngụm nước đầu tiên.
- Dùng máng ăn (màu vàng)
, pha nước âm ấm để giữa chuồng...gà sẽ tự động lên máng nước và uống...sẽ nhanh biết nhất! --> Tại sao nước ấm --> Để gà khi bước chân lên không quá lạnh --> "gà sẽ nhát" và không muốn lên và uống nước.
- Bắt một số con đưa miệng vào máng nước cho biết vị trí, gà sẽ uống những ngụm nước đầu tiên.
- Dùng máng ăn (màu vàng)
Thành phần có nghĩa: Trên bao bì ghi chữ thành phần hay trên thuốc ngoại có ghi chữ "Composition"
ví dụ: COFAMOX (tên thương mại)
Composition/100gram (thành phần trên 100gram)
Amoxiciline.......20g (liều lượng và thành phần chính là Amoxiciline)
Chọn một trong số thành phần này, một số công ty có thể kết hợp chung 2 hoặc 3 loại ...--> ưu tiên sử dụng đơn (1 thành phần).
Colistine, Ampicilline, Amoxcilline, Enrofloxacine, Gentamycine, Sulfamethoxazole + Trimethoprim…
Cách pha thuốc cho gà:
Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đôi khi nông dân ta tăng liều...điều mai mắn tăng kháng sinh lên 4-5 lần vẫn không sao !! Tuy nhiên cần hạn chế đều này tránh lờn thuốc.
Khuyến cáo trên bao bì: 1g /1 lít nước
Có nghĩa: 1gram thuốc pha trên 1 lít nước/toàn bộ số lượng nước uống trong 1 ngày.
Làm sao chúng ta xác định lượng nước trong 1 ngày?
- Thì cho uống để ý --> việc này khỏi chỉ...hi hi
- Dựa vào lượng thức ăn --> có thể gà ăn 1 uống 2 ( ngày ăn 25kg thức ăn thì khả năng uống 50 lít nước --> tính tương đối).
Vậy thì, biết được lượng nước trong 1 ngày ta dựa vào liều lượng trên bao bì khuyến cáo và pha cho uống với lượng nước trong vòng 4-6 tiếng.
ví dụ: Ngày uống 50 lít nước.
Lượng thuốc yêu cầu: 1g/1 lít nước = 50 gram
Lượng nước trong 4-6 giờ khoảng 10-15 lít nước.
Vậy: Pha 50 gram thuốc với 10-15 lít nước cho gà uống trong vòng 4-6 giờ.
Ngày uống 1 lần...liên tục 3-5 ngày với kháng sinh, cầu trùng 3 ngày nghĩ 2 uống tiếp 2 ngày.
Tập ăn cho gà con:
Trong chăn nuôi gà thương phẩm, quá trình nở của gà thường kéo dài 2 ngày và gà con chỉ được chuyển khỏi máy ấp khi đại đa số chúng đã sạch vỏ.
Sau khi đưa ra khỏi máy ấp một số công việc khác còn tiếp tục như chọn đực cái, vaccine, đóng hộp trước khi vận chuyển đi các nơi.
Trong thực tế, một số gà con nở ra phải sau 36-48 giờ mới được tiếp xúc với thức ăn và nước uống. Đây là nguyên nhân làm cho gà yếu và chậm tăng trưởng. Như vậy từ khi nở tới khi bắt đầu nhận các chất dinh dưỡng của thức ăn là một thời kỳ khủng hoảng trong quá trình phát triển của gà.
Thông thường gà mới nhập về cho uống nước có pha vitamin C và điện giải trước...Có thể tập ăn cho gà sau 6 giờ bằng những cách sau đây:
- Rải trực tiếp lên hộp giấy (như hình minh hoạ).
- Rải trên một bao cám (được rữa sạch) --> tiếng "tí tách " của thức ăn sẽ kích thích gà tập trung và ăn nhiều hơn.
Lưu ý: Nếu để trên máng ăn thì gà con sẽ tự tìm để ăn nhưng biết và ăn không nhiều bằng cách trên...
- Cho gà ăn thành nhiều lần trong ngày, không được đổ cám quá nhiều làm thức ăn thừa, tích lại rồi lại đổ thức ăn mới lên -> dễ bị ô nhiễm, mầm bệnh phát triển gây tiêu chảy, ngộ độc.
- Chất lượng: phù hợp dinh dưỡng cho từng lứa tuổi, luôn bổ sung men tiêu hoá giúp gà dễ tiêu hoá và tăng tỷ lệ hấp thu
Thời gian pha thuốc có thể áp dụng như sau:
Khi nhập gà tính là ngày thứ 1
Từ nhập đến 6-12 giờ đầu: Vitamin C + điện giải + Đường.
Ngày 2 - 3 -4 -5: Sáng: kháng sinh (6h -12h)
Chiều + Tối: Nước có pha thuốc bổ (ADE, Vitamin B Complex, C..)
Lưu ý: Nên thay nước có thuốc sau 6 giờ để nước luôn mới.
Đang viết tiếp..............
Tài liệu tham khảo:
1.http://agriviet.com/home/threads/80057-Trao-doi-ve-nuoi-ga#axzz1pRV4cjnb
2.http://agriviet.com/home/threads/51...-tang-kha-nang-mien-dich-cua-ga#axzz1pRV4cjnb
Một số câu hỏi trong giai đoạn này:
1. Làm sao để gà ăn nhiều?
2. Kháng sinh nào hiệu quả, làm cho gà không bị "phân dính hậu môn"?
3. Tỷ lệ chết trong thời gian úm bao nhiêu là hợp lý?
4. Gà con mới về cho uống thuốc tây (Tetracyline) pha nước hiệu quả ra sao?
5. Cách chọn con giống như thế nào để tăng tỷ lệ sống cho gà con?
6. Có phải lòng đỏ sẽ "nuôi" gà con trong 2-3 ngày đầu đúng không? Vậy mình cho uống nước giai đoạn này được không?
7. Loại thức ăn nào tốt nhất trong giai đoạn này?
8. Tôi nấu tấm hay cơm ngụi cho ăn giai đoạn này được không?
.........
Last edited: