trước tiên em xin cám ơn anh nongdan.phutho va anh quocminh_tk vì đã chia sẽ những kinh nghiệm quí báu cho em hỏi thêm là em nên nuôi mái và trống riêng hay chung ( theo em định sẽ thã riêng theo từng lứa khi xác định được trống mái sẽ thả theo từng khu vực nhằm kiểm soát được số giống và tránh trùng huyết ... e sẽ có 1 dãy chuồng đễ cho gà đẽ và giữ con đến 1 2 tháng em sẽ tách bầy con đưa vào thả ....ý kiến e như vậy có được ko các anh
Nếu nuôi lấy thịt thương phẩm thì cứ nuôi chung trống mái, nhưng nếu nuôi làm giống thì phải có phương pháp riêng.
Vì tất cả con giống bắt từ một cơ sở đều có chung một bố mẹ ( nghĩa là đồng huyết) nên không thể cho trống mái đạp lẫn nhau được, do đó, trống phải bắt ở một nơi, mái bắt ở một nơi khác. Thông thường, gà bắt ở các trại lớn có uy tín thường khả năng sinh sản kém vì đây là con thương phẩm nuôi chỉ để lấy thịt và hệ số cận huyết rất cao.
Để tỷ lệ ấp nở cao thì con trống phải già hơn con mái, thường là gấp đôi số tuổi; do đó bạn phải gây dựng đàn trống trước. Để có đàn trống: bắt gà con 1 ngày tuổi, nuôi đến ngày xuất chuồng, giữ lại những con trống đạt tiêu chuẩn còn đâu bán thịt hết. 3 đến 4 tháng sau( tính từ ngày bắt đàn trống) thì gây đàn mái: bắt gà con 1 ngày tuổi ở cơ sở khác , nuôi thương phẩm, xuất thịt hết, chỉ giữ lại những mái đạt tiêu chuẩn. Nuôi riêng 2 đàn trống mái, khi nào có mái đầu tiên trong đàn đẻ thì cho nhập đàn.
Tỷ lệ trống/mái ở gà thả vườn chỉ cần 1/10 và yêu cầu để 1 con gà đạt tiêu chuẩn Trống là rất khắt khe nên các trại giống nhỏ làm theo cách sau: tạo đàn mái hạt nhân, mua trống ở nơi khác ( trống đã trưởng thành, đạt tiêu chuẩn đề ra) theo yêu cầu 10 mái 1 trống, về cho nhập đàn ngay. khi muốn thay đàn: lại gây đàn mái từ đàn con của mái hạt nhân, lại bắt trống đã trưởng thành từ nơi khác về nhập đàn....nghĩa là họ luôn chủ động về con mái còn con trống luôn nhập ở bên ngoài để tránh cận huyết.
Trại làm gà giống thì cần rất nhiều chuồng và ô nuôi riêng biệt vì ở mỗi một độ tuổi gà cần các chế độ dinh dưỡng khác nhau: đàn gà con cần chế độ dinh dưỡng cao, đàn hậu bị ở mức trung bình, đàn gà đẻ thì chỉ cần cho ăn thóc, thỉnh thoảng bổ sung thêm khoang là đủ.
Khi nuôi đàn hậu bị ( đàn gà được chọn ra làm giống đạt 2 -> 5 tháng tuổi) cần cho ăn chế độ dinh dưỡng cao đạm, ít chất bột đường vì mập quá, mái sẽ đẻ ít, ham đòi ấp và trống thì kém đạp.