Em đang dự định làm 200 trụ bê tông hình 8 cạnh tộng khảong 20cm cao 4.5m.Các bác có kinh nghiệm chia sẻ em cách làm trụ với.
Nếu tính mỗi cạnh là 2 tấc..cột cao 4m5 thì khối lượng beton cho 1 cột là 0.18m3.
Và trọng lượng 1 cột là 0.18x2500kg= 450kg
Gần nửa tấn cho 1 cột…bạn không thể đúc nằm trên đất rồi dựng lên sau được..
Bạn phải đúc thẳng trực tiếp…
Tiêu trồng trên đất pha cát độ nén chặt thấp vả lại trong canh tác phải xới đất cho tơi xốp do đó không thể trồng như cột điện được…cột sẽ đổ ngay…khi gió thổi
Do đó để cột có thể vững chắc trước giông gió bạn phải đào sâu cả thước đổ dưới đó 1 vỉ beton mỗi cạnh khoảng 1 m có đủ sắt dọc ngang rồi “câu sắt chờ” từ sắt chờ này bạn nối với sắt cột sau đó đóng cốp pha…rồi đúc cột cao lên
Tốn kém ghê lắm đó..từ sắt thép ciment cát đá ván cốp pha… công thợ
Có cách làm trụ đơn giản hơn…bền mà lại an toàn đó là xây trụ gạch …
Do cạnh đáy là 1m2 nên sức chịu đựng gió thổi rất cao
Bạn chỉ cần đào sâu nửa mét đổ hồ xuống thành 1 cái đế chống lún sau đó xây lên…
Đơn giản dễ làm lại rẻ mà hiệu quả cao :
Mô hình thí điểm trồng cây tiêu trên trụ gạch xây ở xã Cam Chính
Ngày cập nhật: 05/03/2013 10:06:07 SA
|
(QT) - Mạnh dạn áp dụng hướng đi mới trong việc phát triển mô hình trồng cây hồ tiêu trên trụ gạch xây của hộ gia đình bà Trần Thị Cúc, thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) hứa hẹn cho năng suất cao và phát triển bền vững. Đây cũng chính là mô hình thí điểm được Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị hỗ trợ về vốn vay, phân bón cũng như kỹ thuật chăm sóc.
[TABLE="align: center"]
<tbody>[TR]
[TD]
|
| Bà Trần Thị Cúc bên vườn tiêu trồng trên trụ gạch xây |
<tbody>
</tbody>
Trên diện tích đất rộng khoảng 4 sào, bà Trần Thị Cúc đầu tư xây dựng 200 trụ gạch, mỗi trụ có chiều cao khoảng 3 m, đường kính đáy 1-1,2 m, đường kính ngọn 0,7-0,8m. Bình quân mỗi trụ chi phí khoảng 1 triệu đồng, cộng với việc xây bể chứa nước, đường ống, hệ thống tưới nước nhỏ giọt, tự động…, tổng kinh phí ban đầu gia đình bà đầu tư ngót nghét 300 triệu đồng. Trong đó, Công ty Thương mại Quảng Trị hỗ trợ vốn vay 150 triệu đồng, ngoài ra còn tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón cho gia đình.
Bà Trần Thị Cúc cho biết, mô hình này được con trai bà là anh Nguyễn Ngọc Long, hiện là giáo viên dạy Toán, cất công học hỏi kinh nghiệm ở tỉnh Bình Phước. Thực tế cho thấy, nhiều hộ nông dân ở các tỉnh như Bình Phước, Đồng Nai… khi sử dụng trụ gạch, trụ bê-tông hay cây sống để trồng tiêu, thì cây tiêu phát triển khá tốt chẳng thua kém trụ gỗ, lại ít xảy ra sâu bệnh và tuổi thọ của trụ cũng cao hơn nhiều so với trụ gỗ. Thêm vào đó, trong quá trình chăm sóc cây tiêu, người nông dân đã phát hiện ra tại những vườn tiêu sử dụng trụ gỗ thường xuất hiện hiện tượng sâu bệnh phát triển khá nhiều, nhất là bệnh vàng lá, bệnh thối rễ, chết chậm, chết nhanh, dịch bệnh làm cây tiêu chết hàng loạt... Chính vì vậy, việc thử nghiệm mô hình trồng cây hồ tiêu trên trụ gạch xây thay vì với các loại trụ gỗ truyền thống hoặc trên cây sống mà gia đình bà Trần Thị Cúc đang áp dụng rất được bà con quan tâm.
Chia sẻ về các công đoạn chăm sóc cây hồ tiêu trồng trên trụ gạch, bà Cúc cho biết thêm: “Việc sử dụng trụ bê-tông, trụ gạch để trồng tiêu đòi hỏi việc chăm sóc trong thời gian đầu có phần kỳ công hơn, việc tưới tiêu cũng cần phải kỹ lưỡng hơn, nhưng bù lại cây tiêu sẽ phát triển bền vững. Ðến nay, vườn tiêu của gia đình mới bước sang năm thứ hai nhưng tốc độ phát triển của cây rất tốt, đặc biệt là không còn lo lắng dịch bệnh phá hoại cây nữa.”
Là mô hình đầu tiên và hiện tại là duy nhất trong xã Cam Chính nên vườn tiêu trồng trên trụ gạch xây của gia đình bà Cúc cũng được chính quyền xã rất kỳ vọng. Nếu thành công, năng suất cây tiêu tăng, phát triển bền vững hơn việc trồng trên trụ gỗ thì chắc chắn, mô hình này sẽ thu hút được bà con nông dân trong vùng làm theo.
Ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND xã Cam Chính cho biết: “ Chúng tôi đánh giá cao sự thử nghiệm của gia đình bà Cúc, đặc biệt là anh Nguyễn Ngọc Long, con trai của bà Cúc với rất nhiều ý tưởng táo bạo trong phát triển kinh tế gia đình. Tuy kinh phí bỏ ra ban đầu để xây dựng các trụ tiêu là không nhỏ, nhưng nếu mô hình này thành công thì việc sử dụng các loại trụ này sẽ góp phần làm giảm thiểu được tình trạng phá rừng, bảo vệ môi trường và kéo dài tuổi thọ của trụ tiêu.”
Ngoài việc đầu tư trồng cây tiêu trên trụ gạch xây, gia đình bà Cúc còn là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi ở xã Cam Chính với 5 ha cao su đang thời kỳ khai thác, cho thu nhập bình quân 1 triệu đồng/ngày. Với đà phát triển như hiện nay của 200 gốc tiêu được trồng theo phương pháp mới, chỉ một hai năm nữa, bà Cúc hi vọng sẽ thu hoạch được thành quả lao động xứng đáng, cộng với điều kiện đất đai màu mỡ nơi này, bà dự tính sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng tiêu, phát triển kinh tế một cách bền vững.
Bài, ảnh: THANH TRÚC[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]