Trả lời việc trồng Xoan và tỉa
Bạn nhầm rồi. Tôi không biết cây Xoan Đào. Tôi chỉ trồng Xoan thường thôi.
Trồng cây lấy gỗ đều trồng dày cho cây mọc cao thẳng, ít nhánh, và cành
nhánh nhỏ, để sau này tỉa cành hay cành rụng đi. Khi cây đủ chiều cao, thì
tỉa bớt cấy đi, để cành nhánh mọc tốt cho thân gỗ to lớn lên. Cách trồng này
còn tận dụng được những cây bị tỉa để làm củi.
Ý kiến của bạn trồng xen với Tràm, rồi tỉa Tràm đi cũng có tác dụng như
trồng dày rồi tỉa, có lẽ cũng rất tốt. Nếu chúng mọc nhanh ngang nhau thì
không có khó khăn gì.
Ý kiến trồng thưa rồi tỉa cành, chứ không tỉa cây, thì cũng được kết quả tốt,
nhưng tốn công tỉa cành, và khi tỉa cành thì dễ hại cây và hỏng cây. Ngoài ra
không tận dụng được khoảng trống giữa các cây.
Cách trồng dày chỉ một loại cây thì tiện cho việc tỉa và thu hoạch, vì có thể tỉa
nhiều đợt theo độ lớn của cây. Ví dụ tỉa đợt sau 1 năm trồng (không tính 1
năm ươm) chỉ được cây bằng ngón tay cái hay cổ tay. Tỉa sau đó 1 năm nữa
thì được cây cỡ cổ tay cổ chân, dài 2-3 mét. Sau đó 1 năm nữa tỉa được cây
gỗ cổ chân, dài 3-4 mét. Cứ thế mà tỉa rộng ra, cho đến khi cây cách nhau vài
mét thì tỉa thu hoạch gỗ chứ không phải tỉa lấy củi hay lấy sào nữa.
Cách trồng xen với Tràm, nếu 2 cây này mọc cao ngang nhau thì cũng như
trên, nhưng nếu chúng mọc cây nhanh cây chậm thì bắt buộc phải tỉa hết Tràm
đi một lúc, rồi những năm sau mới tỉa Xoan dần dần.
Nông trường trồng cây gỗ của chính phủ thì không trồng dày rồi tỉa, mà trồng
thưa hơn. Trong vài năm đầu, phải làm cỏ để cây dại không lấn át cây rừng trồng.
Làm cỏ thì không lấy được củi. Vả lại, trên rừng thì củi cũng không có giá trị, nên
chẳng cần. Chỉ tốn công làm cỏ thôi. Mấy tháng thì mây tổ công nhân lên phát
chặt cỏ để cây mọc. Đến khi cây lớn, thì khỏi phải làm cỏ nữa.
*