Bác nào biết giúp hộ! - TÍNH khối lượng đất

  • Thread starter Thread starter Lê Vượng
  • Ngày gửi Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Vượng
- Địa chỉ: Định Quán -Dồng Nai
- Tel, Fax: 01696978999
- Email: levuong79@yahoo.com.vn
================================

Bác nào biết cách tính khối lượng đất trên 1 đơn vị diện tích (1ha = 10.000m2) xin tư vấn hộ!
Cán ơn các Bác trước nhé!
 
Bạn lấy 10.000 m2 nhân vói chiều cao. đó là khối lượng. 1mét khối đất nặng 1.500kg (1 tấn rưỡi)
 
Bán đất đen đây mà, bán lớp đất mặt. Riết rồi tiêu luôn ruộng đồng.
Bây giờ nhu cầu mua đất đen cho các công trình cao lắm hình như tầm 250-300K/1m3 thì phải.
 
Nếu bác muốn bán đất bác nên mướn xe ủi. ủi lớp đất mặt sâu 0.3m ( ba tấc) vun thành một đống riêng ra, sau đó đào bán lớp bên dưới.. bán xong bác dùng xe ủi san bằng lớp đât mặt trở lại, bác vẫn trồng được cây lúa nước
lớp đất mặt là lớp màu mỡ phải nhiều chục năm mớii tạo được. lớp đất mặt mà mất đi..ruộng của bác sẽ thành ruộng...chết đó
 
Biết đâu bác ấy đào ao nuôi thủy sản thì sao? Bác Lê Vượng làm ơn nói rõ ra đi, để mọi người không còn thắc mắc nữa.
 
Mới nghe vụ này à.
Đất thì sâu xuống dưới nữa, lấy gì mà tính được hở bác...
 
cho tham gia chút. Tính theo công trình xây dựng sao hỏi vậy... Chắc bạn tính mở Nghĩa trang công cộng rùi. hehe!!!
 
Chắc anh em mình bị ông Lê Vượng nào đó chơi xỏ rồi! Đưa ra câu hỏi rồi trốn biệt luôn. Xin Admin đóng dùm cái đề tài này lại đi, tôi thấy không có ích lợi gì đâu. Chắc mọi người hỏi vì sao ư? Vì đất xốp nhẹ hơn đất chặt, đất khô nhẹ hơn đất ướt, làm sao tính được. Muốn tính được thì ít nhất cũng phải đào chừng vài ngàn mét khối đất ở đó (nhớ phải đo cho chính xác à nghen), sau đó mới cân chính xác xem là bao nhiêu tấn cho mỗi mét khối. Việc cuối cùng là tính thể tích vùng đất muốn tính rồi nhân lên là có kết quả.
 
Chắc anh em mình bị ông Lê Vượng nào đó chơi xỏ rồi! Đưa ra câu hỏi rồi trốn biệt luôn. Xin Admin đóng dùm cái đề tài này lại đi, tôi thấy không có ích lợi gì đâu. Chắc mọi người hỏi vì sao ư? Vì đất xốp nhẹ hơn đất chặt, đất khô nhẹ hơn đất ướt, làm sao tính được. Muốn tính được thì ít nhất cũng phải đào chừng vài ngàn mét khối đất ở đó (nhớ phải đo cho chính xác à nghen), sau đó mới cân chính xác xem là bao nhiêu tấn cho mỗi mét khối. Việc cuối cùng là tính thể tích vùng đất muốn tính rồi nhân lên là có kết quả.
Bạn Hòa nói chí phải đất khô khác đất ướt khác đâu có giống nhau mà chủ topic spam hay sao mà hỏi rồi lặn mất tiêu luôn:confused:
 
ac. nếu tính như bạn Hiền hòa chắc tới tết mới xong quá. Bên ngành xây dựng người ta có quy chuẩn cho từng loại đất. Đầu tiên người ta lấy mẫu đi phân tích xem là loại đất gì. Sao đó có công thức tính với loại đất đó...
 
Ý tôi muốn nói ở đây là rất khó để tính cho chính xác được đó mà, câu hỏi sao mà hóc búa quá vậy? Phiền bác Lê Vượng chuyển sang các diễn đàn bên xây dựng hỏi tiếp đi nhé (nhớ chuẩn bị tiền trả phí phân tích mẫu đất của bác luôn)
 
Hic...Toppic lâu rồi vô tình hôm nay thấy nó nên comment vài dòng.
Cám ơn các Bác đã quan tâm!
Thưa các Bác, E thật lòng muốn biết công thức tính khối lượng đất (đất ở đây là đất nông nghiệp, E chỉ muốn hỏi công thức tính khối lượng đất trong tầng canh tác đó mà)!Khi chúng ta tính ra khối lượng đất chúng ta có thể sử dụng các biện pháp canh tác một cách hợp lí.
Ngày trước học môn KHoa học đất E nhớ có công thức nhưng hiện nay không nhớ chính xác nên mới hỏi thăm.
Ai dè diễn đàn mình hỏng ai biết lại còn bảo E bịp. Hic...
2 năm rồi xem lại, giờ E vẫn chưa biết chính xác công thức. Không biết có Bác nào trong diễn đàn trả lời hộ không?
 
Cám ơn Bác nhưng như vậy chưa chính xác ạh!
Công thức như vậy nè: Diện tích (m2) x Chiều sâu tầng canh tác (m) x Dung trọng đất (hay tỷ trọng?) và x với gì nữa E không nhớ!
Hic...
 
theo tôi là cách hỏi chưa được rỏ ràng...nếu chỉ hỏi cách nào để tính ra m3 đất thì rỏ ràng đơn giản hơn.
 
Từ ngữ của bạn không phải tiếng Việt, nên chúng ta không hiểu nhau.
*

levuong79 nói như vậy là rõ ràng rồi, sao bác gọi là không phải dùng tiếng Việt. Chẳng qua bác không hiểu câu hỏi của levuong79.

Trọng lượng trên một đơn vị diện tích gần giống trọng lượng riêng của đất. Chỉ số này thường là kết quả của thí nghiệm, trong thực tế có bảng tra khi tính toán về mặt lý thuyết, nhưng nếu cần có một kết quả chính xác nhất thì chúng ta nên làm thực nghiệm bằng cách lấy một đơn vị diện tích ( 1m2 x chiều sâu tầng đất canh tác) rồi đem cân và ghi lại chỉ số, tiếp tục làm như thế ở nhiều vị trí khác nhau sau đó lấy kết quả bình quân sẽ là bình quân của khu đất.
 
Tui cũng cố thử tự trả lời mà ngay chính câu hỏi tui đã không hiểu thì đã thấy bế-tắc rồi(!).
- Khối lượng đất : Đống đất trên mặt đất, hay từ mặt đất xuống ruột trái đất? (Không biết có phải hình nón không?).
- Đơn-vị diện-tích : 1 mét vuông.
- Và : Trên một đơn-vị diện-tích (1ha = 10.000m2) : Câu nầy vô nghĩa.

Khó nha! Chủ Topic hé lộ "thai đề" cho anh em bàn chơi với!
Thân.
 
Bác nguyenhungdung xài từ "trọng lượng riêng" và "trọng lượng"
còn bác levuong thì xài "khối lượng riêng" và "khối lượng."
Bác levuong còn xài "dung lượng" nữa.
*
Trong sách Vật Lý dạy trong trường phổ thông ngày xưa tôi học,
thì khi tính đến chuyển động, vận tốc, gia tốc, lực, thì mới
xài "khối lượng." 3 định luật của Niu tơn chỉ nói đến khối lượng
thôi. Tiếng Anh là Mass, và ký hiệu công thức của nó là m.
*
Khi không có xài đến các định luật của Niutơn, thì xài "trọng
lượng" và "trọng lượng riêng." Trong trường hợp này, xài "khối
lượng" thì bà con thường coi là "thể tích" như các gọi trong trường
phổ thông. Trọng lượng ký hiệu là P, còn thể tích ký hiệu là V.
Ngày xưa tôi thấy vô lý, vì ký hiệu chẳng khớp với tên gọi chi cả .
Mãi mấy chục năm sau khi tốt nghiệp phổ thông rồi, tôi mới biết
các ký hiệu toàn xài tiếng Anh cả, trong khi VN xài tiếng Pháp nhiều
hơn.
*
Nếu nói đúng tiếng Việt tiêu chuẩn như trường học dạy trẻ con,
thì phải nói là "tính trọng lượng đất vườn 1 hécta." Trường hợp này,
các loại đất đá đã có con số, trọng lượng riêng 1 khối đất từ 1 tấn
6 cho đến 2 tấn (đất sét đồi nén chặt hơi ẩm đo hố đào, chứ không đo
đất đào lên). Đất nông nghiệp quanh Hà Nội thì lấy trọng lượng riêng
là 1 tấn 7, cũng đo hố đào. Riêng Cát và Đá, thì đo thể tích đống
Cát và Đá đổ lên trên một nền đất phẳng, hay là đong bằng đấu (trước
khi đổ bê tông). Có nhiều lý do vì sao phải đong đếm khác nhau như
vậy, nhưng nguyên lý bao quát thì: đất đào lên sẽ nở ra gấp rưỡi gấp
đôi thể tích hố đào, nhưng lâu ngày thì đất đào lên sẽ không bằng thể
tích hố đào.
*
 
Nếu chưa biết tỷ-trọng của chỗ đất đang nói tới, thì đo vuông-vức 1m2, đào xuống 1m, đem hết lên cân thôi. Phải lấy cho hết đất trong thước khối đó.
Nhưng mà tui không hiểu là người ta cần biết trọng-lượng đất như vậy để làm gì? Trừ trường-hợp mấy người lái xe chở đất cát. Ở bên tui, 1 chiếc xe Ben chạy vô được cân. Xe cạp xúc đất lên cho đầy, xe chạy ra, cân lại. Hai con số đó trừ ra thì biết được đất cát trong xe nặng bao nhiêu.
Ngoài công-lộ có nhiều trạm, chỉ dành cho xe tải thôi. Xe vào trạm, chạy lên một cầu nhỏ, đúng ra là 1 cái cân để biết cả xe và vật chở có nằm trong mức an-toàn không gọi là SWL (Safety working load) và những trạm kiểm-soát cân nặng đó gọi là Public weighing.
Vì không hiểu câu hỏi về đất nặng để làm gì, nên tán lan-man, xin bà con thứ lỗi. Do bởi tui 2 lần nhìn thấy có 2 xe tải nằm đường tại VN. Cả hai xe đều bị gãy giàn tay lái và phuộc nhún. Nhìn thấy kinh lắm! Tui có thằng em ruột làm tài-xế, hỏi nó, nó giải-thích tình-trạng chở quá tải ở nước mình. Tài-xế mà không bằng lòng chở quá tải, thì đừng hòng kiếm việc.
Lở lạc-đề, xin cho phép đi trớt luôn 1 chút, theo ý bà con :
- Đât đào lên thi sẽ "nở ra" hay "tóp lại"?
Thân.
 
Back
Top