Bình luận về TPP

Các anh em chăn nuôi và trồng trọt thân mến . Việt nam đã đầm phán thành công TPP vậy sắp tới ngành chăn nuôi của chúng ta xẽ đi về đâu . nông nghiệp Việt Nam xe ra Sao . đang có dự định nuôi bò sinh sản và bò thịt nhưng thấy kiểu này nghĩ là hay hơn đúng k anh em.ai có ý kiến jì chia xẽ với
 
Nói vậy chứ nui thì cứ nui..sợ gì...biết đâu thịt bò của ta lại được xuất khẩu wa nớc khác với thương hịu made in vietnam thì sao..
 
Bò úc nghe bảo ngon hơn rẻ hơn. Nhièu cty cũg đang đầu tư trang trại cả ngàn con thì phải. Tương lai k biết thế nào.
 
Bò úc nghe bảo ngon hơn rẻ hơn. Nhièu cty cũg đang đầu tư trang trại cả ngàn con thì phải. Tương lai k biết thế nào.
Nhờ anh "báo mới" cho một bài chê bai thảm hại về thịt bò úc thì ng dân việt nam ai mà dám ăn thịt bò úc...đến lúc đấy thì thịt bò ta vẫn là số một..như thế mới gọi là ng việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam...
 
không lẽ nhà nước để cho nghành nông nghiệp mình đành dẫy chết hay sao
80% dân việt nam sinh ra và sống bằng nông nghiệp
biết rằng nông nghiệp mình vẫn còn nhiều cái đơn điệu , manh mún, lạc hậu
chưa bắt kịp xu hướng nn hiện đại
nhưng dần dần rồi củng ổn định cả thôi
nên mình cũng yên tâm cải tiến cách làm của mình sao có hiệu quả hơn
lớp già đã dần qua đi,lớp trẻ có trình độ hơn nối nghiệp
cụ thể trên dđ này cũng có nhiều lớp trẻ đã và đang
khởi nghiệp bằng con đường nn sao ''''''
 
Bà con nông dân và các cti sản xuất nhỏ lẻ cần nghiên cứu kĩ và chọn hướng cho đúng không thì tình hình TPP đã được kí kết thế này thì không khéo gia sản lại bay theo gió thì khổ. Nông dân Châu Âu còn kêu khóc đến phá sản huống gì nông dân của một đất nước Lạm Thuế như là Việt Nam....
 
Ba
không lẽ nhà nước để cho nghành nông nghiệp mình đành dẫy chết hay sao
80% dân việt nam sinh ra và sống bằng nông nghiệp
biết rằng nông nghiệp mình vẫn còn nhiều cái đơn điệu , manh mún, lạc hậu
chưa bắt kịp xu hướng nn hiện đại
nhưng dần dần rồi củng ổn định cả thôi
nên mình cũng yên tâm cải tiến cách làm của mình sao có hiệu quả hơn
lớp già đã dần qua đi,lớp trẻ có trình độ hơn nối nghiệp
cụ thể trên dđ này cũng có nhiều lớp trẻ đã và đang
khởi nghiệp bằng con đường nn sao ''''''
Bác nói đúng...lớp già còn cổ hủ lắm...làm gì cũng sợ lớn..kĩ thuật thì cứ cha truyền con nối..ko kĩ lưỡng gì hết...lớp trẻ bây jờ năng động nhưng chỉ thíu cái vốn liếng..nhà nước mà tạo đìu kiện cho thanh nuên vay dc một số vốn lớn thì nghành nông nghiểp sẽ có xu hướng fát triển và hiện đại hơn...
 
không lẽ nhà nước để cho nghành nông nghiệp mình đành dẫy chết hay sao
80% dân việt nam sinh ra và sống bằng nông nghiệp
biết rằng nông nghiệp mình vẫn còn nhiều cái đơn điệu , manh mún, lạc hậu
chưa bắt kịp xu hướng nn hiện đại
nhưng dần dần rồi củng ổn định cả thôi
nên mình cũng yên tâm cải tiến cách làm của mình sao có hiệu quả hơn
lớp già đã dần qua đi,lớp trẻ có trình độ hơn nối nghiệp
cụ thể trên dđ này cũng có nhiều lớp trẻ đã và đang
khởi nghiệp bằng con đường nn sao ''''''
Việt Nam lúc nào cũng nói là xây dựng Hiện Đại Hóa - Công Nghiệp Hóa. Nhưng 80% dân số lại là nông dân. Chính sách hỗ trợ khi có khi không ( tắc bọp). Thuế đánh vào mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất thì cao làm giá thức ăn chăn nuôi luôn tăng. Cứ ý kiến cho có chứ không thay đổi, nông dân đi vay vốn thì nộp đơn 6 tháng có khi còn chưa giải ngân thì có muốn làm tốt cũng không làm được, muốn hiện đại hóa cũng pó tay
 
e thấy các bác nói rất chuẩn nhưng vào thời điểm này k nên đầu tư vào bò sinh sản với bò thịt vì giá con giống đang rất cao đầu tư vào thời điểm này sẽ thua lỗ nếu giá bò tụt.nếu bác có vốn e ngĩ bác nên đầu tư vào bò sữa vì giá bò sữa đang xuông cực rẻ nhưng e khẳng đinh với bác chỉ khoảng 1 năm nữa giá sẽ khác vì e cũng có kinh ngiệm 10 năm nuôi bò sữa rồi chứng kiến nhiều cảnh thăng trầm lên xuống đấy là đôi lời góp ý bác cứ thử tham khảo xem còn TPP thì cũng chẳng bít như nào nữa đa phần các doanh ngiệp còn đang chưa nắm dc mình thì cứ theo dõi thôi...hjhj
 
Đường và Sữa sẽ chết trước, tui nghĩ vậy.
Mía là thứ sẽ chịu thiệt nhất mà..vì giá đường vn cao hơn các nước rất nhìu...bò sữa...và nói chung ls ngành chăn nui đều đc dự đoán sẽ xuống dốc khi nền nông nghiệp của ta còn wá yếu kém
 
Yên tâm hơn rồi nhé "Chúng tôi xin khẳng định, ngành chăn nuôi sẽ có ít nhất 10 năm trước khi thuế về 0%."
 
An

Anh nói nghe chắc ăn ghê vậy lấy jì chứng minh đây anh

Theo Thứ trưởng Công Thương, với một số chủng loại nông sản mà Mỹ và một số nước khác trong TPP có thế mạnh như: thịt lợn, thịt gà… sức ép cạnh tranh sẽ rất lớn khi thuế suất về mức 0%. Một số nông sản khác cũng sẽ gặp khó khăn nhưng mức độ nhẹ hơn vì đây là những sản phẩm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ trước như sản phẩm từ sữa, đậu tương, ngô và nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc...
Chăn nuôi sẽ gặp khó khăn nhất, song theo lãnh đạo ngành Công Thương: "TPP là hiệp định cấp cao nhất với cam kết xoá bỏ thuế quan về 0% nhưng có lộ trình với Việt Nam. Ngành chăn nuôi có ít nhất 10 năm để chuẩn bị trước khi sức ép của cuộc chơi mới thực sự tác động”.
 
nếu được như lời bộ công thương thì rất đẹp cho nông dân việt nam
có đủ thời gian và vật lực để tham gia cuộc chơi
chứ lan man ,dao động như thế này ,chưa chuẩn bị được gì
mà ào tới như sống thần thì chết chắc
mới gây vài chục nái ,vài trăm thịt
sức mòn lực kiệt,mà phải chiệu nhiều áp lực về giá cả cạnh tranh
đả nghèo gặp phải cái khó thì chắc tay bị tay gậy quá
 
Giống bò có thế mạnh riêng, cùng kg thức ăn nhưng mức tăng trọng khác nhau. Chất thịt khác nhau, ví như thịt bò úc mềm, còn bò ta dai hơn. Thịt mềm dễ nhai, có nhiều khả năng lượng nước trong tảng thịt lớn hơn phần thịt dai hơn. Nhưng thịt càng dai, càng gân guốc khi tính ra chất thì hơn hẳn, nhất là đạm và sắt. Nên giá cả cũng phản ánh một phần bản chất. Bò giống nhập có ưu điểm lớn thật nhưng bò ta cũng thế. Tùy hiểu biết, ẩm thực và cách ăn uống chọn nguồn thịt theo giống. Những người sành sỏi thì thế nào cũng được vì thịt bò k ăn nhiều trong bữa được.
 
nếu được như lời bộ công thương thì rất đẹp cho nông dân việt nam
có đủ thời gian và vật lực để tham gia cuộc chơi
chứ lan man ,dao động như thế này ,chưa chuẩn bị được gì
mà ào tới như sống thần thì chết chắc
mới gây vài chục nái ,vài trăm thịt
sức mòn lực kiệt,mà phải chiệu nhiều áp lực về giá cả cạnh tranh
đả nghèo gặp phải cái khó thì chắc tay bị tay gậy quá
Bác đang nuôi heo hả? Đọc bài báo về Nông Nghiệp ở Mỹ mà thấy buồn, hiện một con heo nái sinh sản ở Việt Nam một lứa khoảng 12 con. Sau khi nuôi, trọng lượng giết mổ lứa heo thịt đạt 6,5 tạ. Trong khi tại Mỹ, một lứa của heo nái là 24 con, trọng lượng giết mổ lên tới 2,5 tấn. Như vậy, năng suất chăn nuôi heo của doanh nghiệp nội chỉ bằng 25-30% so với nước ngoài.Nếu TPP được áp dụng thì Chăn Nuôi Việt Nam chỉ có phá sản.
Bây giờ chỉ hy vọng TPP không được Quốc Hội Mỹ thông qua vào 3 tháng tới thôi. Hiện tại ở Mỹ đang chuẩn bị cho đợt bầu cử Tổng Thống vò năm sau, các UCV đang tranh thủ các phiếu bầu nên họ đang ra sức phản đối TPP (Hilary clinton của Đảng Dân Chủ và Donald Triump của Đảng Cộng Hoà), Đa số các nghị sĩ Đảng Dân Chủ cũng phản đối TPP, Quốc Hội thì đang hoài nghi lợi ích thật sự của TPP đối với nên kinh tế Mỹ. Các cơ sở Công Đoàn cũng cho rằng TPP sẽ lấy đi việc làm của vô số người Mỹ --> việc TPP có được Quốc Hội thông qua hay không vẫn chưa chắc chắn. Theo em thì khả năng TPP được Quốc Hội Mỹ thông qua chỉ là 40%. Hy vọng thế, hy vọng nganh Nông Nghiệp nói chung và Chăn Nuôi của chúng ta vượt qua cơn bĩ cực này, chúc mọi người thành công.
 
cái này phản ảnh không thực tế tý nào cả
heo nái việt nam sinh sản 10....12 con /lứa
heo mỹ sinh 14... 15 con cũng chấp nhận được
còn 24 con chỉ là cá biệt vài cá thể thôi
bởi vì họ áp dụng kỷ thuật cao,ứng dụng kích tố vào chăn nuôi
người việt nam mình cũng biết chứ không dốt nát lắm đâu
nhưng mình lại không có nhà sản xuất chế phẫm
nên không không áp dụng vào thực tiển sản xuất được
cái này mình kém hẳn họ
nếu có thì cũng vài trang trại tầm cở,họ mới mua về và chỉ áp dụng cho họ mà thôi
với người chăn nuôi quy mô nông hộ thì không thể tiếp cận được
nông dân mình chăn nuôi trọng lượng giết mỗ của mình cũng đâu có gì thua kém họ
12 con mà 6,5ta không lẽ mỗi con khi giết mỗ bình quân có 50kg sao ?
12 con nông dân mình nuôi 5 tháng tuổi có bèo cũng 1,1 tấn
vậy bình quân cũng đạt 90 kg
có thua cũng chút ít thôi không nhiều
chỉ thua là giá cả thức ăn cn quá cao nên không có lãi nhiều thôi
còn về doanh nghiệp thì năng xuất củng đạt hơn nông dan nhiều
 
Back
Top