cần giúp đỡ về thuốc làm phì gốc, và già gốc cây mai vàng.

  • Thread starter nhanong_ag
  • Ngày gửi
- xin chào toàn thể anh em trên diễn đàn. em có 1 ít việc nhờ anh em giúp đỡ.
- vốn là cây mai nhà em đã có dáng bonsai rồi ( theo ý của em nhá) nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn thấy chưa phê mắt lắm, vì cái thân với gốc nó còn nhỏ quá so với cành ( nhìn thì thấy cành cây muốn bằng thân rồi). nên em nhờ anh em tư vấn giúp em có loại thuốc nào làm cho gốc cây phì to lên với loại thuốc làm già gốc cây đi. em nhớ lúc trước có đọc 1 bài nói về 2 loại thuốc này mà nãy giờ em nhờ ông tiến sĩ google với đọc muốn lồi con mắt ra rồi mà vẫn chưa tìm thấy.
- em xin chân thành cảm ơn các bác trước ah.
 


Lấy type sắt đập vào gốc em nó cho nó phồng rộp lên và phì bự ra, vài tháng sau nó lành thẹo thì trông nó bự ra và sần sùi như cây cổ thụ.
 
Mai là cây vỏ mỏng không dùng cách đánh đập được..
các cây vỏ dày như sanh si gừa..v..v thì được

Với mai thì chỉ có cách nhanh nhất là...tuyển chọn khi đi mua cây nguyên liệu hoặc sơ chế
Khi nuôi dưỡng nên chú ý các mầm hoặc các cành sát gốc, đừng cắt bỏ nó, mà hay nuôi nó vì các cành sát gốc sẽ làm gốc to nhanh ra đấy

Với cành đã to...muốn nó không to thêm nữa thì dùng dây thun quấn chặt lại ( dây thun cắt từ ruột xe đạp)
 
k có loại thuốc nào có thể làm dc kais điều kỳ diệu đó đâu bác.
theo tôi nghĩ nên thả cây mai ra đất chăm sóc tốt vài năm sau đó gốc to rôì.... cắt đi nuôi lại.
hãy thay đổi mạnh dạn di bác khoảng 5 năm sau sẽ có 1 cây lý tưởng..
hơn là cứ để nguyên chơi mãi mà cây k có giá trị...
tôi luôm làm heo cách này với mai, k biết ae nghĩ sao...?
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top