Mình mua chỗ Nhà nông việt, web nhanongviet.vn thì phải.
Cây bé tẹo teo, mình cũng không nghĩ là nó bé thế. Chắc cao cỡ 10cm.
Hôm trước kêu 5 năm có quả, giờ mà 10 năm mới có quả thì mình héo mòn mất rồi. Hu hu
Hôm nay thì mình biết rồi, tất cả- chỗ nào trên ấy cũng 30k/ 1 cây bé cỏn con, nếu ngon thì phải cây ế lâu ngày to to chút, 30k là chưa mặc cả, có nơi chưa mặc cả 25k. mình quất về luôn 2 em cao 1m, mỗi em có 130k, mặc cả 250k 2 em, ở ngoài 250k/ 1 em 1m là bình thường. nhưng đúng là nơi sớm nhất ở đó bán sau 1-6.
Mình mua chỗ Nhà nông việt, web nhanongviet.vn thì phải.
Cây bé tẹo teo, mình cũng không nghĩ là nó bé thế. Chắc cao cỡ 10cm.
Hôm trước kêu 5 năm có quả, giờ mà 10 năm mới có quả thì mình héo mòn mất rồi. Hu hu
thông báo cho bạn 1 tin rất buồn, là, cây ở mỹ hơn 20 năm mới bắt đầu cho trái nhé.
kẻo lại hẫng hụt.
"Các jaboticaba đã được giới thiệu vào California (Santa Barbara) khoảng năm 1904. Một vài trong số các cây vẫn còn sống vào năm 1912, nhưng tất cả đã trôi qua năm 1939. Trong Năm 1908, Hiệp hội Quốc gia về Nông nghiệp của Brazil gửi đến Hoa Kỳ Sở Nông nghiệp các nhà máy của 3 giống, 'Coroa', 'Murta', và 'Paulista'.Việc đầu tiên 2 chết sớm nhưng 'Paulista đã sống cho đến năm 1917.
Một Tiến sĩ W. Hentz mua 6 cây inarched nhỏ ở Rio Janeiro vào năm 1911 và trồng chúng tại thành phố Point, Brevard County, Florida.Chỉ có một, nhiều 'Murta', sống sót và ông chuyển nó đến Winter Haven vào năm 1918. Nó bắt đầu đậu quả vào năm 1932 và tiếp tục đơm hoa trong sự phong phú tuyệt vời.
Giới thiệu khác đã được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vào năm 1913 ở dạng hạt được thu thập bởi các nhà thám hiểm cây trồng, PH Dorsett, AD Shamel, và W. Popenoe từ trái cây bán tại Rio de Janeiro, là tốt nhất trong số đó đã được mô tả như là 1 1 / 2 (3,8 cm) dày.Năm 1914, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã nhận được hạt giống từ 40 lbs (28 kg) của trái cây mua tại thị trường công ở Rio de Janeiro, trong đó xuất hiện khác nhau từ giới thiệu trước đó là màu tím sẫm, tròn hoặc hơi dẹt, và, nhiều nhất, không hoàn toàn trong 1 (2,5 cm) đường kính.Cây phát triển từ những hạt giống, cho là đại diện cho nhiều loài, đều đã phân phối cho Florida, California và Cuba.Một cây con của M. trunciflora từ rất nhiều này, cho đến năm 1928, được trồng tại bất Charles Deering, Buena Vista, Florida, và sau đó được chuyển đến sau đó USDA Plant Giới thiệu Station (nay là Subtropical Horticulture Đơn vị nghiên cứu) về Old Cutler Road.Nó làm tăng trưởng kém trong đá vôi, nhưng đã sống sót.Năm 1918, hạt giống đã được trình lên Bộ Nông nghiệp Mỹ do Giám đốc của Escola Agricola de lavras ở Minas Gerais, và hầu hết những cây quả được trồng tại vườn Brickell Avenue tới năm 1926 khi họ bị giết bởi 3 ft (1 m) nước muối bị đẩy qua khu vườn của bão thảm khốc của năm đó.
Tiến sĩ David Fairchild vui mừng rằng, vào năm 1923, ông đã đặt ra hai trong số những cây con ở nhà mình, "The Kampong", tại Coconut Grove và các sống;một trong đậu quả cho lần đầu tiên vào năm 1935. Cây giống của cùng lô đã được trồng thành công và có quả nặng nề tại Atkins Garden of Đại học Harvard tại Soledad, gần Cienfuegos, Cuba."