Đề tài gỗ Sưa theo hướng tốt và xấu?

Minh đã xem về vấn đề gỗ Sưa hiện nay.
http://agriviet.com/home/showthread.php?p=54998#post54998
Minh cũng có 01 mục mới dành cho bà con mình hiện nay đã và đang trồng gỗ Sưa có nên lo lắng không?
-------------------------------------------
Cảm ơn. Tất cả những thông tin của các Bác
http://agriviet.com/home/showthread.php?p=54998#post54998.
Thật đáng suy nghĩ là lo lắng. Minh đang dự tính mua giống về trồng 1hecta về sau già ( khoản 20-30 năm sau) để bán dưỡng già, không cần con cháu lo lắng.
Có thể trao đổi về 02 khía cạnh hiện nay:
1/ Thông tin về Đài, Báo cảnh báo đừng nên dẩm vào bước chân củ VD như: Móc Trâu, Móng Bò hoặc là Óc Bưu vàng.
2/ Tại sao thị trường chợ đen các tay thu mua gỗ sưa vẫn cứ thu mua lén lút, chặt phá trộm. Gần nhất là tại Hà Nội xử vừa xong vụ án trộm gỗ sưa tại HÀ NỘI.

Vì vậy? Theo cách suy nghĩ của mọi người như thế nào TỐT HAY XẤU, Ai có thể khẳng định chắc chắn? Xin cảm ơn.
 
Last edited:
Bác Ducanh tính toán cụ thể làm sao mà trồng xoan 1ha cho ra được 1tỷ? Nếu vậy trồng cây này quá tốt. Bác tư vấn cho cụ thể được không? Cám ơn bác
 
chắc các bác ko ai buôn ban lâm sản nên ko biêt đó thôi! Tui đã từng sang trung quốc tim hiểu về các loại lâm sản, trong đó có gỗ sưa. các bác cần chú ý nghiên cứu kỹ nhé:
1/ chắc chắn gỗ sưa ko phải sốt ảo vì hiên nay gỗ sưa rất khan hàng, có bao nhiêu, ở đâu cũng ban được với giá rất cao ( sưa lõi đỏ ). Nếu sốt ảo thì ko bao giờ keo dài đến ngày hôm nay.
2/ ko như "khoai lang nui" hay cỏ nhung, gỗ sưa việt nam có vùng phân bố rất rộng nên người trung quốc ko thể thu gom hết.
3/ vì sao người trung quốc lại bỏ ra số tiền khổng lồ để mua gỗ vụn của việt nam =>gỗ sưa đã đươc nghiên cứu kỹ về giá trị.
4/ ko phải trung quốc ko trồng gỗ sưa mà họ trồng rất nhiều ở các tỉnh phía nam, nguồn hạt sưa chủ yếu lấy từ việt nam.
5/ nguồn cung sẽ khó vuợt cầu vì:
- sưa việt nam được coi là quý nhất các loại sưa ( sau sưa hải nam đã tuyệt chủng ) ko đủ cung cấp giống cho thị trường.
- nhu cầu của người dân ngày càng cao.
6/cây sưa phát triển rất nhanh, khoảng 15 năm có thể khai thác ( trừ các khu vục núi đá cây phát triên rất chẩm ) chi tiết xem tại www.24h / cây sưa.
 
Last edited by a moderator:
Tôi đã từng làm thợ xẻ và thợ mộc ở miền Bắc .
Cây gỗ họ đậu nổi tiếng là gỗ Lim, còn gỗ Lim
nổi tiếng thì ở Thanh Hoá. Gỗ Lim và các loại
Tứ Thiết thì vân gỗ rất xấu . Gỗ vân đẹp ở miền
Bắc thì có gỗ Lát, gỗ Muồng, còn ở miền Nam thì
có gỗ Hương. Nói chung, gỗ cứng thì phải 5 chục
năm mới tốt. Gỗ mềm như gỗ Xoan thì 2 chục năm
là tốt rồi. Gỗ Vàng tâm như gỗ Mít nhà, cũng phải
2 chục năm đến 100 năm mới to. Nói chung, gỗ tốt
ở Việt nam phải từ 50 năm đến 100 năm.
*
Bạn nói gỗ Sưa mọc rất nhanh, như gỗ Xoan chẳng
hạn, thì 15 năm cũng chưa đủ là gỗ quý đâu. Nó có
quý thì cũng chỉ là đua nhau đồn thổi mà nên thôi.
Cứ chặt cây xuống, xẻ ra, đưa cho thợ mộc coi chất
lượng, mới biết giá trị thật của gỗ. Tôi khẳng
định gỗ từ cây 15 tuổi trên trái đất này, chỉ là
gỗ tạm xài được, không thể gọi là gỗ tốt.
 
Tôi đã từng làm thợ xẻ và thợ mộc ở miền Bắc .
Cây gỗ họ đậu nổi tiếng là gỗ Lim, còn gỗ Lim
nổi tiếng thì ở Thanh Hoá. Gỗ Lim và các loại
Tứ Thiết thì vân gỗ rất xấu . Gỗ vân đẹp ở miền
Bắc thì có gỗ Lát, gỗ Muồng, còn ở miền Nam thì
có gỗ Hương. Nói chung, gỗ cứng thì phải 5 chục
năm mới tốt. Gỗ mềm như gỗ Xoan thì 2 chục năm
là tốt rồi. Gỗ Vàng tâm như gỗ Mít nhà, cũng phải
2 chục năm đến 100 năm mới to. Nói chung, gỗ tốt
ở Việt nam phải từ 50 năm đến 100 năm.
*
Bạn nói gỗ Sưa mọc rất nhanh, như gỗ Xoan chẳng
hạn, thì 15 năm cũng chưa đủ là gỗ quý đâu. Nó có
quý thì cũng chỉ là đua nhau đồn thổi mà nên thôi.
Cứ chặt cây xuống, xẻ ra, đưa cho thợ mộc coi chất
lượng, mới biết giá trị thật của gỗ. Tôi khẳng
định gỗ từ cây 15 tuổi trên trái đất này, chỉ là
gỗ tạm xài được, không thể gọi là gỗ tốt.

Gỗ Sưa hiện nay có giá trị kinh tế số 1 trong các loài gỗ quý hiếm thuộc nhóm IA, Cây Sưa rất chậm lớn người Tàu đang săn lùng để mua nhưng không có hàng.
 
Mấy chục năm trước, tôi làm nghề thợ xẻ, thoáng nhìn
cũng đánh giá được gỗ. Loại đường kính nhỏ nhất mà
Lâm nghiệp khai thác, cũng trên 1 gang tay, và phải
3 khúc gỗ dài 4-5 mét mới được 1 mét khối gỗ.
*
Trong bài báo có hình chụp, đường kính nơi vết cắt
chỉ chừng 1 gang tay, làm sao ra nổi 2 mét khối rưỡi
gỗ? Dù sao, bà con bán được giá tôi cũng mừng, kể cả
tính thành 10 mét thì càng nhiều tiền.
*
20945160-images2060081_sua1_1.jpg

*
101103084910-907-458.jpg

*
101103084910-195-857.jpg

*
Nguồn:
http://www.tin247.com/thuong_vu_go_sua_20%2C5_ty_dung_luat_hay_pham_phap-10-21673176.html
*
 
Mấy chục năm trước, tôi làm nghề thợ xẻ, thoáng nhìn
cũng đánh giá được gỗ. Loại đường kính nhỏ nhất mà
Lâm nghiệp khai thác, cũng trên 1 gang tay, và phải
3 khúc gỗ dài 4-5 mét mới được 1 mét khối gỗ.
*
Trong bài báo có hình chụp, đường kính nơi vết cắt
chỉ chừng 1 gang tay, làm sao ra nổi 2 mét khối rưỡi
gỗ? Dù sao, bà con bán được giá tôi cũng mừng, kể cả
tính thành 10 mét thì càng nhiều tiền.
cây sưa 1m3 thì ko có nhưng cây 0.2m3 thì cung ko hiếm bà con thử tính xem:
2m3 <=> 20tỷ => 0.2m3 <=> 2tỷ.
GIÁ TRỊ CỦA GỖ SƯA LÀ CÓ THỰC, KO THỂ COI THƯỜNG GIÁ TRỊ GỖ SƯA ,
 
Nay xơi cả rễ Sưa luôn

02/12/2010 - 06:38 PM​
Cây sưa ở núi Nùng-Công viên Bách Thảo vô cớ bị cưa rễ
Một cây sưa to nằm trên núi Nùng, ngay giữa công viên Bách Thảo, bỗng nhiên bị cưa mất rễ mà không rõ nguyên nhân. Dù trên thân cây có gắn biển tên là "sưa trắng" nhưng người đứng đầu của Công viên này lại cho rằng đó chỉ là cây xanh bình thường.
Sau khi nhận được tin phản ánh của người dân về 2 cây sưa trong công viên Bách Thảo Hà Nội bị chặt rễ. PV đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc.


SUA1.jpg
Đoạn rễ cây sưa bị cưa lộ rõ trên mặt đất trước khi bị lấp. (Ảnh: Quang Tùng)

Khi PV có mặt tại địa điểm, cây sưa tại khu vực núi Nùng đã bị chặt rễ, một PV của báo GĐ&XH đưa máy định chụp ảnh gốc sưa, liền bị một số công nhân đang làm việc tại đây đã che máy ảnh. Các công nhân này nói, họ không có nghĩa vụ trả lời về nguyên nhân của việc rễ sưa bị chặt, rồi đã nhanh chóng dùng đất và cỏ lấp lên đoạn rễ sưa đã bị cưa. Trước khi bị lấp, có thể quan sát rõ đoạn rễ cây bị cưa dài khoảng 2m và có đường kính khoảng 30 cm.


sua2.jpg
Dù công viên Bách Thảo không cấm chụp ảnh nhưng các công nhân đang làm việc tại đây đã "ra tay" che máy ảnh của PV

Khi PV và 2 PV của báo GĐ&XH đến phòng làm việc của Giám đốc Công viên Bách Thảo, cùng với sự có mặt của Công an phường Ngọc Hà, thì bà Nguyễn Thị Thạch, Giám đốc công viên cho rằng PV báo GĐ&XH cần phải liên hệ trước với lãnh đạo mới có thể tác nghiệp tại đây. Sau đó, bà Thạch yêu cầu PV ở lại để lập biên bản. Bà Thạch cũng không trả lời rõ ràng với phóng viên về việc cây sưa bị cưa rễ, mà chỉ nói rằng, đó chỉ là một loại cây xanh bình thường (dù trên thân cây có ghi rõ đây là loài sưa trắng - PV)).


sua3.jpg
Rồi ngay sau đó đoạn rễ sưa bị cưa đã được nhanh chóng lấp lại mà không có một lời giải thích rõ ràng của lãnh đạo Công viên Bách Thảo. (Ảnh: Quang Tùng).

Trao đổi với phóng viên, đại diện của Công ty TNHH Nhà nước một Thành viên công viên cây xanh Hà Nội, đơn vị quản lý Công viên Bách Thảo, bà Mai Hương Giang, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, cho biết, hiện vẫn chưa nhận được báo cáo nào về việc 2 cây sưa trong Công viên Bách Thảo bị cưa rễ, nhưng sẽ tiến hành kiểm tra và sớm sẽ có thông tin trả lời cơ quan báo chí.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về vụ việc “bí ẩn” rễ sưa bị cưa này.


 
Lâu lâu lại có thông tin về Gỗ Sưa.
Và mỗi người có 1 suy nghĩ gì về cây Sưa - có nên trồng hay không???
 
Last edited:
Nhân viên các cấp của công ty có ý che dấu đi chuyện rễ cây bị cưa .
Đó là chuyện thường tình, dễ hiểu . Họ không ăn trộm, nhưng nếu có
chuyện mất trộm, thì họ bị phiền hà . Có thế thôi .
*
Còn về chúng ta, trồng một cây Sưa cho nó có gỗ đường kính 20 centimet
là một thời gian khá dài, không ít hơn 10 năm . Sau thời gian ấy, đã
chắc đây gỗ Sưa còn ở giá cao gấp nhiều lần gỗ khác, mà lúc ấy lại có
gỗ khác đắt gấp mấy gỗ Sưa thì sao? Chắc ăn, thì cứ trồng gỗ Xoan.
*
Còn bạn Nhung Hươu Hương Sơn thì hiểu nhầm bài của tôi . Bài của tôi
nói về khối lượng gỗ Sưa, nhưng bạn lại nói về giá tiền mua bán gỗ
Sưa . Xin nhắc cho bạn biết cách tính mét khối gỗ tròn là Bán kính
nhân Bán kính, nhân với Pi (3,1416), rồi nhân với chiều dài cây gỗ.
Cây gỗ đường kính trung bình 20 phân (ví dụ gốc 25 phân, ngọn 15 phân),
thì bán kính 10 phân, diện tích trung bình là 314 phân vuông, hay
0,03 mét vuông. Nếu khúc gỗ ấy dài 10 mét thì nó được 1/3 mét khối gỗ.
*
 
Thấy các bác bàn luận sôi nổi quá, em xin góp vài lời

Theo quan điểm của em thì nên trồng xen lẫn với những cây ngắn ngaylaf giải pháp thích hợp nhất.
Các bác cứ trồng Sưa, nhưng hãy tìm cây khác cho thu nhập cao trong ngắn hạn là chắc ăn, như Soan chẳng hạn, em ủng hộ quan điểm này.
 
Mình chỉ cần nghe là "mần" liền không cần bàn nhiều lắm! Đừng bao giờ để đất trống, hãy trồng và đôi khi hãy nghĩ cho con cháu mình chứ không phài là mình. Nhà dưới quê mình có những cây sao to mà tuổi của nó hình như là lơn hơn tuổi của ba mình. Với mình giá trị của nó không thể tính bằng giá của nó trên thị trường mà giá trị tinh thần của nó đối với gia đình mình! Mình nghĩ ông nội mình "dám" trồng sao thì không có lý do gì mà mình không trồng sưa...(có lẽ ông nội mình chưa biết tới cây sưa hay không có giống để trồng!).
Mấy cây này ông nội mình trồng lúc mình học cấp 2..
IMG_3974.jpg
 
Last edited:
Tất cả chúng ta thống nhất là cây Sưa có giá trị rất cao nhé. Để vận động cả nước mình, mỗi người trồng một cây và cố gắng chăm sóc và bảo vệ nó thì tôi nghĩ không có giá trị thương mại thì có giá trị về mặt môi trường. Lúc đấy có thêm gần 90 triệu cây Sưa được trồng thêm thì giá trị của nó phải tính bằng tấn vàng chứ không phải là giá trị của VND nữa. Biết đâu VN lại được gọi bằng tên như " Xứ sở Sưa" chẳng hạn giống như " Xứ sở hoa Hồng" hay " Xứ sở hoa Tuylip".
 
Nếu cho mình xây dựng một đạo riêng thì mình sẽ thành lập: ĐẠO TRỒNG CÂY. Vì rừng đã bị chặt hết rồi nên ta phải mang rừng về từng nhà... nếu ai cũng trồng thì chúng ta sẽ có: 90triệu cây sưa, 90 triệu cây gõ đỏ, 90 triệu cây căm xe...nhiều người sợ mình trồng rồi không kịp hưởng nên không dám trồng. Bạn cứ trồng vài năm sau chán bứng bán cũng tốt! Cây cổ thụ giữa rừng mà người ta còn mang về nhà mà...
 
co nen trong go sua ko

:Dua may bac ban luan
ghe qua toi cung muon gop vai loi .
Bai hoc tu nhung vu oc buou vang ,rua tai do ... dung la van con do .nhung hau qua cua nhung vu viec ay la nhan tien .con viec co hay ko nen trong go sua lai la chuyen khac .
vi trong go sua ko phai la xau ca .chi it la ve phuong dien phu xanh dat trong doi troc voi tinh trang pha rung nhu dien cua nuoc ta
Con ve goc do kinh te thi theo minh can phai danh gia that nghiem tuc . cung la dan dang tap toe trong rung nhung dung la minh ko hieu dc gt thuc te cua loai go nay .ve thoi gian sinh truong cung nhu thu hoach va tai sao no lai dat nhu vay . va tai sao du luan nhu vay ma may bac nhac nuoc ko vach duong chi loi cho dan
 
Bạn nói ông bạn dám trồng Sao, thì tôi nghĩ rằng Ông rất táo bạo .
Trồng Sao không thể ngắn ngày, vì gỗ Sao non không có giá trị
bằng gỗ Xoan (sầu đông) cùng tuổi. Người có kế hoạch dài hạn là
người không những có gan, mà còn có vốn nữa .
*
Một cây Xoan trồng ra, che phủ cả một khoảng đất, chỉ trồng được
các cây chịu bóng rợp dưới tán nó thôi, không thể trồng cây cần
nắng nhiều dưới bóng nó được. Nói tóm lại, đã trồng cây, là phải
có diện tích đất, không như trồng nấm trong nhà. Người giàu, mới
có tiền trồng gỗ, trong lúc cây mọc lên, vẫn còn có vốn mà ăn.
Nhà nghèo, có một mảnh ruộng cấy lúa cho con ăn, sức mấy dám trồng
Xoan, nói gì đến trồng Sao, trồng Sưa? Ở thành thị, trồng Sưa lấy
bóng mát, lâu năm thì lấy gỗ, rất nên trồng .
*
Ngày xưa cả Việt Nam mới có mấy chục triệu, ở nhà tranh vách đất.
Bây giờ dân số hàng trăm triệu, nhà đã phải cơi lên tầng vẫn còn
chưa đủ đất . Tranh đất, kiện đất, cướp đất ngày ngày xảy ra .
Rừng bị phá để xây nhà, làm đường, làm ruộng, nên Sưa được trồng
xen với dân cư để rừng và nhà ở cùng một chỗ cho tiết kiệm diện
tích nhận ánh nắng mặt trời. Cũng phải để dành chỗ cấy lúa, để
khỏi phải bán gỗ Sưa ra nước ngoài lấy tiền nhập khẩu Gạo về ăn.
*
 
Bạn nói ông bạn dám trồng Sao, thì tôi nghĩ rằng Ông rất táo bạo .
Trồng Sao không thể ngắn ngày, vì gỗ Sao non không có giá trị
bằng gỗ Xoan (sầu đông) cùng tuổi. Người có kế hoạch dài hạn là
người không những có gan, mà còn có vốn nữa .
*
Một cây Xoan trồng ra, che phủ cả một khoảng đất, chỉ trồng được
các cây chịu bóng rợp dưới tán nó thôi, không thể trồng cây cần
nắng nhiều dưới bóng nó được. Nói tóm lại, đã trồng cây, là phải
có diện tích đất, không như trồng nấm trong nhà. Người giàu, mới
có tiền trồng gỗ, trong lúc cây mọc lên, vẫn còn có vốn mà ăn.
Nhà nghèo, có một mảnh ruộng cấy lúa cho con ăn, sức mấy dám trồng
Xoan, nói gì đến trồng Sao, trồng Sưa? Ở thành thị, trồng Sưa lấy
bóng mát, lâu năm thì lấy gỗ, rất nên trồng .
*
Ngày xưa cả Việt Nam mới có mấy chục triệu, ở nhà tranh vách đất.
Bây giờ dân số hàng trăm triệu, nhà đã phải cơi lên tầng vẫn còn
chưa đủ đất . Tranh đất, kiện đất, cướp đất ngày ngày xảy ra .
Rừng bị phá để xây nhà, làm đường, làm ruộng, nên Sưa được trồng
xen với dân cư để rừng và nhà ở cùng một chỗ cho tiết kiệm diện
tích nhận ánh nắng mặt trời. Cũng phải để dành chỗ cấy lúa, để
khỏi phải bán gỗ Sưa ra nước ngoài lấy tiền nhập khẩu Gạo về ăn.
*
Bác anhmytran đi Mỹ lâu ngày nên cứ nghĩ VN mình đẻ vô tội vạ nên đông dân. Chính thức nước VN đến hôm nay chỉ khoảng 87 triệu người mà thôi lấy đâu ra hàng trăm triệu. Dân cư VN phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở hai châu thổ Sông Hồng và Sông Cửu Long , trên Tây Nguyên và khu vực miền núi phía Bắc, dân cư rất thưa thớt. Theo tôi Nhà Nước nên có những chương trình kết nghĩa giữa các tỉnh đồng bằng và các tỉnh miền núi, để các tỉnh có đk về kinh tế, văn hóa tốt hơn giúp đỡ các tỉnh khó khăn và đưa thanh niên tình nguyện hay những chiến dịch mùa hè xanh lên miền núi trồng và bảo vệ rừng. Sẽ có những cánh rừng hay vườn Quốc Gia mang tên các tỉnh trồng chẳng hạn để nêu gương lấy thành tích. Nếu còn phá rừng thì mỗi ngày một lũ lụt nhiều. Tôi đã đi gần hết các tỉnh trên đất nước VN rồi, tôi thấy miền núi chủ yếu là đồi núi trọc thôi. Chính phủ cần quyết tâm hơn nữa, có những chương trình thiết thực để giữ gìn lá phổi của trái đất cho mai sau.
 
Bạn nói ông bạn dám trồng Sao, thì tôi nghĩ rằng Ông rất táo bạo .
Trồng Sao không thể ngắn ngày, vì gỗ Sao non không có giá trị
bằng gỗ Xoan (sầu đông) cùng tuổi. Người có kế hoạch dài hạn là
người không những có gan, mà còn có vốn nữa .
*
Một cây Xoan trồng ra, che phủ cả một khoảng đất, chỉ trồng được
các cây chịu bóng rợp dưới tán nó thôi, không thể trồng cây cần
nắng nhiều dưới bóng nó được. Nói tóm lại, đã trồng cây, là phải
có diện tích đất, không như trồng nấm trong nhà. Người giàu, mới
có tiền trồng gỗ, trong lúc cây mọc lên, vẫn còn có vốn mà ăn.
Nhà nghèo, có một mảnh ruộng cấy lúa cho con ăn, sức mấy dám trồng
Xoan, nói gì đến trồng Sao, trồng Sưa? Ở thành thị, trồng Sưa lấy
bóng mát, lâu năm thì lấy gỗ, rất nên trồng .
*
Ngày xưa cả Việt Nam mới có mấy chục triệu, ở nhà tranh vách đất.
Bây giờ dân số hàng trăm triệu, nhà đã phải cơi lên tầng vẫn còn
chưa đủ đất . Tranh đất, kiện đất, cướp đất ngày ngày xảy ra .
Rừng bị phá để xây nhà, làm đường, làm ruộng, nên Sưa được trồng
xen với dân cư để rừng và nhà ở cùng một chỗ cho tiết kiệm diện
tích nhận ánh nắng mặt trời. Cũng phải để dành chỗ cấy lúa, để
khỏi phải bán gỗ Sưa ra nước ngoài lấy tiền nhập khẩu Gạo về ăn.
*
(nguyen van boi anhmytran)
:confused: toi thay ban ban cung hay hay cho gop may loi dc chu ?
dung la o cac do thi lon thi coi noi len tang ma van chat choi . nhung rung co trong o nhung noi do dau . cung ko lay dat ruong de trong rung dc ma trong rung tren dat trong doi troc o vung cao nhu que toi dien bien that la nhieu !
:confused: dung la trong rung doi hoi phai co tg ko nhu trong luong thuc ! nhung thiet nghi ko nhat thiet phai giau co moi trong rung dc .quan trong la phai can doi dc ty trong kinh te gd . phai co dinh huong va cach lam phu hop voi dk cua tung gd .
:D phuong cham lay ngan nuoi dai va mo hinh vacr la phu hop voi nhung ho gd eo hep ve kt nhung co khat vong trong rung de thoat ngheo. XIN CAM ON
 
Back
Top