Chào bạn boyxulang279
Câu hỏi của bạn là câu hỏi mở...cũng là niềm mơ ước chung cho ngành NN VN, theo tôi thì tôi mơ ước và định hướng đi cho tới năm 2025 kia, chứ 2015 thì gần quá...giống như kinh doanh hay chăn nuôi theo lối "Mì ăn liền" hốt hụi hay là kiểu đem con bỏ chợ là ko hay.
_ Nói đến nuôi con gì hay trồng cây gì mang tính chất chiến lược & bền vững...thì cả mấy ông ở bộ NNPTNT cũng chưa chắc đưa ra được cái gọi là "chiến lược" lâu dài...
* Vì cái cung & cái cầu của ta hay bị gãy & hay bị thủng lắm bạn ah.
Theo tôi thì bạn nên nhìn vào bữa cơm thường nhật của người Việt chúng ta còn thiếu cái gì, và cái gì trên bàn nhậu mấy ông thích thì nuôi....!
_ Theo tôi thì nuôi con bò, trâu hoặc dê...nhưng cái này đầu tư dài hạn...!
_ Còn nuôi đặc sản rừng ...thì cạnh tranh với sản phẩm nuôi công nghiệp ko lại đâu...nếu nuôi thì phải đưa ra mô hình bền vững...giá phải thật rẻ...vì dân ta có câu "Vừa rẻ nhưng phải ngon"....đúng là đau đầu lắm.
_ Hiện nay bò thịt Thái Lan xuất qua VN ào ạt...nhưng ăn miếng thịt bò nó dở hơn thịt heo nái già...!
* Vậy chúng ta là người VN phải phải thành công chính trên mảnh đất quê hương mình, đẩy lui sản phẩm ngoại nhập... Như chính Mĩ đã sợ giá con Tôm & cá Tra của VN vậy...!
Những ý trên bàn luận với nhau, chắc bạn sẽ nhìn thấy hướng đi cho riêng mình.
Thân chào.