hàng cực độ bảng a,mời cả nhà cùng xem.

  • Thread starter cadeau
  • Ngày gửi
trước khi nhận được em này về nhà ,thì biết được tin là chuyển bị nhân được sóc bay, khi nhận được thì không phải sóc bay mà là em này baby lắm mời anh em xem là em gì nha......:
IMG_2638.jpg


IMG_2637.jpg


IMG_2636.jpg


IMG_2635.jpg


IMG_2634.jpg


IMG_2625.jpg


IMG_2624.jpg


IMG_2622.jpg


IMG_2617.jpg


IMG_2616.jpg


IMG_2615.jpg


IMG_2613.jpg


qua tìm hiểu thì ra em nó nè:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chồn_bay_Sunda
 


Sách đỏ

CẦY BAY
Cynocephalus variegatus Audebert, 1799
Galeopithecus variegatus Audebert, 1799
Galeopterus peninsulea Thomas. 1909
Họ: Cầy bay Cynocephalidae
Bộ: Cánh da Dermoptera
Mô tả:
Đầu rộng, tai ngắn tròn hoặc tù. Mắt to, mầu nâu đỏ hay nâu lục nhạt. Màng cánh phủ tới đầu mút đuôi. Lông trên mặt cánh lốm đốm nâu xám, mặt dưới cánh nhạt hơn không có đốm. Con cái có màu xám sáng hơn chuyển dần sang màu nâu, thậm chí hơi đỏ. Chiều dài chi trước và chi sau gần như bằng nhau, có 5 ngón. Các ngón chân nối nhau bằng màng da tới tận gốc vuốt chân.
Sinh học:
Thức ăn là quả cây rừng. Mang thai khoảng 8 tuần. Đẻ mỗi lứa 1 con. Con chưa cai sữa, mẹ đã chửa lứa tiếp theo. Con sơ sinh yếu được nuôi trong túi màng da do màng da ở phần đuôi tạo thành. Túi da mềm và ấm, con non sống trong túi đến khi tự lập. Chồn bay nuôi ở trong chuồng bằng các quả mềm như: chuối, đu đủ, cam, xoài và rau diếp.
Nơi sống và sinh thái:
Sống trong rừng rừng nguyên sinh hay thứ sinh trên núi cao và vùng đất thấp. Làm tổ trong bọng cây to cao 20 - 50m. Hoàn toàn sống trên cây, trên cành cây, chậm chạp. Di chuyển từ cây này sang cây khác bằng cách dương màng cánh da lượn trong không trung. Hoạt động ban đêm.
Phân bố:
Việt Nam: Hà Tĩnh (Hương Khê), Gia Lai (Kon Hà Nùng), Kontum (Sa Thầy), Tây Ninh (Núi Bà Đen).
Thế giới: Tennasserim, Thái Lan, Bocnêo, Xumatơra, Giava.
Giá trị:
Loài thú quý, hiếm đã được đưa vào sách đỏ thế giới, đang được bảo vệ và tìm cách nuôi, nhân giống trong vườn thú.
Tình trạng:
Số lượng chồn bay không nhiều ngày càng trở nên hiếm do chặt phá rừng làm mất nơi sinh sống của chúng. Mức độ đe doạ: bậc R.
Đề nghị biện pháp bảo vệ:
Tuyệt đối cấm săn bắn. Xây dựng các khu bảo vệ thiên nhiên ở những vùng có chồn bay.

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam trang 25.

(http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5231)
 
con này nhìn y như con culi
 

Con gì mà dễ xương , đáng iu thía nhĩ,ai bít ở đâu có bán thì báo mình ha,thanks
 
Theo em, nó là con Culi, tên khác đồng bào ở Tây Nguyên gọi là con Lười, vì nó cực lười, hiền lành, mà nó Lười di chuyển lắm, chậm chạm nữa, Con này hồi em ở trong rừng Đăk Ken, Đăk Nông thường gặp, Thấy đồng bào ở đáy thường mổ bụng phơi khô, ngâm rượu, nhưng không ai làm thịt con này cả. Nó cũng thuộc dòng thú quý hiếm đấy bác ạ, nó ăn côn trùng nhỏ trong rừng, và các loại hạt rừng như Konia...Không biết có bác nào có ý kiến khác không
 
nhìn giống con culi, hồi nhỏ em nuôi vài con. lúc đó giá rẻ lắm,khoảng 100k. nhưng culi màu nâu đỏ
 


Back
Top