hỏi cách nuôi bọ cạp

  • Thread starter tung
  • Ngày gửi
Anh em ai có nuôi bọ cạp cho mình hỏi:
-Theo hướng dẫn của một số ae thì :bọ cạp sau khi đẻ xong ,nó chở con và chăm sóc con nó trên lưng ,sau khoảng 12 ngày thì chúng ta có thể bắt bố mẹ ra,đưa vào bồn khác để nuôi cho đẻ tiếp tục.Nhưng có một vấn đề mà mình thắc mắc và không hiểu là:
-Trong bồn diện tích 12m2 nuôi 500 bố mẹ,trong chuồng còn để võ dừa và gạch ngói .Vậy cách nào để bắt bố mẹ ra được,nếu bắt thì phải lấy hết gach,ngói và võ dừa ra, lấy ra hết bắt bố mẹ ra xong còn lại quá nhiều bọ cạp con,thì làm sao ta bỏ gạch ngói vào bồn lại mà ko đè lên bò cạp con được.
Xin được chỉ giáo,thank
 


Tại sao anh chỉ nghĩ bắt bò cạp bố mẹ ra mà ko làm ngược lại bắt bọ cạp con ra.

Nếu làm một cách thủ công bắt bằng tay thì rất lách cách ,mất thời gian,lại hao hụt nữa...

Cách hay nhất là khi thiết kế chuồng nuôi anh phải thiết kế những lỗ nhỏ vừa đủ để bọ cạp con chui qua

Những lỗ này được thiết kế bằng ống nhựa dẻo kích thước lớn hơn bọ cạp non ,nhưng không đủ để bọ cạp bố mẹ chui qua.

Chuồng nuôi phải thiết kế theo tầng . Tầng trên là nơi nuôi bọ cạp đẻ . Khi đẻ ra bọ cạp non khi tách mẹ sẽ bò vào chui vào những ống nhựa đó . Bên dưới ống nhựa sẽ là một miếng bê tông nhám để bọ cạp non có thể bám vào bò xuống . Đây là hình thức di dân tự do dễ thực hiện nhất để kiểm soát độ tuổi,chu kỳ khai thác của những lứa bọ cạp non.Với những con non thu hoạch cùng một giai đoạn . Anh bắt chúng đưa qua chuồng nuôi thương phẩm với mật độ phù hợp thế là xong . 500 con mỗi ngày vài con đẻ lai rai nếu băt thủ công vừa mệt lại ko được như mình muốn đâu anh.
 
Tại sao anh chỉ nghĩ bắt bò cạp bố mẹ ra mà ko làm ngược lại bắt bọ cạp con ra.

Nếu làm một cách thủ công bắt bằng tay thì rất lách cách ,mất thời gian,lại hao hụt nữa...

Cách hay nhất là khi thiết kế chuồng nuôi anh phải thiết kế những lỗ nhỏ vừa đủ để bọ cạp con chui qua

Những lỗ này được thiết kế bằng ống nhựa dẻo kích thước lớn hơn bọ cạp non ,nhưng không đủ để bọ cạp bố mẹ chui qua.

Chuồng nuôi phải thiết kế theo tầng . Tầng trên là nơi nuôi bọ cạp đẻ . Khi đẻ ra bọ cạp non khi tách mẹ sẽ bò vào chui vào những ống nhựa đó . Bên dưới ống nhựa sẽ là một miếng bê tông nhám để bọ cạp non có thể bám vào bò xuống . Đây là hình thức di dân tự do dễ thực hiện nhất để kiểm soát độ tuổi,chu kỳ khai thác của những lứa bọ cạp non.Với những con non thu hoạch cùng một giai đoạn . Anh bắt chúng đưa qua chuồng nuôi thương phẩm với mật độ phù hợp thế là xong . 500 con mỗi ngày vài con đẻ lai rai nếu băt thủ công vừa mệt lại ko được như mình muốn đâu anh.
Hay quá,nhưng xây bồn 2 tầng bằng cách nào ?Tầng dưới làm cách nào để mình có thể vào bắt bọ cạp con được.đáy gắng ống nhựa khoảng bao nhiêu cm ? dưới ống nhựa là pê tông nhám giống như bắt cầu thang cho bọ cạp non bò xuống bồn dưới đúng ko ?
Cảm ơn bạn rất nhiều.chúc sức khỏe !
 
Last edited by a moderator:
Anh xây tầng 1 bằng gạch như bình thường . Sau đó đổ 1 tấm bê tông đặt lên trên để làm tầng 2 . Tầng 2 phải nhỏ hơn tầng1để anh có thể cho tay vào dọn dẹp vệ sinh nếu cần thiết . Phần đáy tầng 2 thiết kế ống nhựa loại nhỏ vừa đủ để bọ cạp non chui ra ... Nó sẽ chui từ đáy xuống cái ống đó . Ống này chỉ dài khoảng 7-10 cm thôi . Khi bo cạp bò vào ống nó sẽ ko thể bò ngược lên . Và vì vậy phải chui tiếp xuống . Ở phần dưới mỗi chiếc ống . Ta thiết kế một miếng gỗ hoặc một cục bê tông đặt chéo . Nó sẽ thò ra khỏi cái ống tiếp xúc với miếng gỗ hoặc bê tông . Rồi từ từ bò xuống bể tầng 1
 
Anh xây tầng 1 bằng gạch như bình thường . Sau đó đổ 1 tấm bê tông đặt lên trên để làm tầng 2 . Tầng 2 phải nhỏ hơn tầng1để anh có thể cho tay vào dọn dẹp vệ sinh nếu cần thiết . Phần đáy tầng 2 thiết kế ống nhựa loại nhỏ vừa đủ để bọ cạp non chui ra ... Nó sẽ chui từ đáy xuống cái ống đó . Ống này chỉ dài khoảng 7-10 cm thôi . Khi bo cạp bò vào ống nó sẽ ko thể bò ngược lên . Và vì vậy phải chui tiếp xuống . Ở phần dưới mỗi chiếc ống . Ta thiết kế một miếng gỗ hoặc một cục bê tông đặt chéo . Nó sẽ thò ra khỏi cái ống tiếp xúc với miếng gỗ hoặc bê tông . Rồi từ từ bò xuống bể tầng 1
Quá good cách này vừa tiện lợi lại vừa tiết kiệm được diện tich.thank you very good

------ 6 Giờ 28 minutes:

Cho mình hỏi thêm tý nữa nha ! Xây bồn nuôi bọ cạp ở ngoài trời không che đậy,bồn được thoat nước tốt.như thế có được ko ?
Cảm ơn bạn nhiều lắm
 
Last edited by a moderator:
Xây bồn nuôi bọ cạp ở ngoài trời không che đậy,bồn được thoat nước tốt.như thế có được ko

Được anh ạ . Mặc dù em chưa nuôi ngoài trời bao giờ . Chỉ nuôi trong nhà được che đây . Tuy nhiên em có nghiên cứu kỹ cách nuôi của Trung Quốc . Một số mô hình họ dùng gạch tàu xếp thành luống . sau đó đổ đất bên trong rồi thả bò cạp để nuôi . Cách này cũng giống như cách nuôi xây bể đổ vỏ dừa làm nơi trú ẩn . Nhưng với phương pháp này mật độ nuôi không cao vì bọ cạp thường chui xuống dưới để tránh ánh sáng và nhiệt độ . Do vậy sự phân bố của bọ cạp chủ yếu ở tầng đáy . Khi mật độ quá cao ở đáy thì diện tích phải thật rộng . Với diện tích hạn hẹp chúng đánh nhau chết hao hụt là điều dễ hiểu . Nuôi ngoài trời thì phải làm rào để trành địch hại "chim trời,gà...."

Vì vậy cách tốt nhất là anh nên nuôi trong nhà có mái che .che bằng vật liệu rẻ tiền cũng ok mà . Sau đó xây tầng để tăng diện tích như thế sẽ hiệu quả hơn
 
muốn cho bọ cạp ăn phổi heo,thì cho ăn sống hay luột chín vậy ? Muốn làm thịt bọ cạp để chiên giòn.vậy cách làm có phức tạp lắm ko ? có cần phải ngâm muối trước khoảng nữa giờ ko ? xin anh em tư vấn giúp.Mình thành thật biết ơn
 



Back
Top