Ma đầu đừng có xúi dại đó nhe .
Đặt ống ngang hông đâu có rẻ tiền hơn đặt ống đáy nơi “rốn” của bể nước ?
mà công dụng của đặt ống nơi rốn bể lại rất cao : các chất cặn bã hàng ngày sẽ tích tụ tại đây..theo ống xả ra tưới cây hết...như vậy bể luôn sạch trong suốt..
Hằng năm khi cần tu bổ bảo dưỡng chỉ cần tháo van là nước ra cạn hết
Đặt ống nơi thành bể cao hơn 1 tấc so với đáy..là dùng cho để lấy nước ăn uống thôi vì nước sẽ trong do cặn lắng xuống đáy
Rồi khi cần bảo dưỡng làm sao tháo hết nước ?
Túm lại bạn nên làm 2 ống lấy nước :
1 nơi đáy chỗ rốn của bể để tưới cây
1 nơi hông cao hơn đáy 1 tấc để lấy nước sài khi cần
Bác Mục tử có chỗ nhầm rồi!
1. Thuy canh nói đúng nhưng chưa chính xác ("... sức nước bắn ra").
2. Trong bể nước cần có rốn. Rốn là vị trí thấp nhất.
- Thường thì tại rốn luôn có ống xả.
- Nếu chứa nước sạch để ăn thì ống ra không được nằm tại rốn.
- Nếu chứa nước tưới thì ống ra nên nằm tại rốn.
3. Rốn không nhất thiết phải nằm giữa bể, có thể nằm bên cạnh, sát thành bể.
- Đáy bể phải tạo độ dốc để toàn bộ nước có thể chảy về rốn.
- Bể lớn quá có thể có vài rốn.
4. Tùy theo địa hình mà đặt bể nước ở chỗ nào:
- Nếu chỉ để chứa nước ---> đặt tại gần nguồn nước cho dễ.
- Nếu kèm nước sinh hoạt ---> đặt gần nhà.
- Nếu dự định tưới bằng áp lực của hồ ---> đặt tại vị trí cao nhất, có thể trên gò, đồi. Thậm chí phải làm tháp.
5. Xây bể chìm 0,5m như bác MT nói thì rất tốt để bào vệ chân bể tránh xói mòn. Nhưng nhược điểm là mực nước chết nhiều ---> bản thân bể khó (mực nước hữu ích ít) để tự tưới bằng áp lực.
- Người ta có giải pháp là xây nổi, đắp đất 0,5m chèn xung quanh. Rồi có thể phải xây tường phía ngoài, để tránh đất sạt lở.
6. Tóm lại, em tư vấn cho bác chủ như sau (theo em hiểu, bác cần bể tự tưới cho rẫy):
- Nên xây bể ở vị trí đất cao nhất.
- Chiều cao bể 2,5 m là không quá cao nên có thể dùng gạch. Tất nhiên là có tiền thì đổ bể thành bê tông, dày 200 là lý tưởng, nhưng tốn lắm!
+ Gạch đinh,
+ Tường 2 tấc. Cứ khoảng 0,5m tường cao thì đặt 2 thanh thép phi 8 song song để làm giằng tường.
+ Một giải pháp trung hòa ( về độ bền và giá tiền) giữa vách bê tông và vách gạch là dùng khung bê tông + vách gạch.
- Có thể xây nổi - tức là nền bể đặt trực tiếp nên nền đất cứng.
+ Nếu bác có kinh nghiệm lu lèn đất thì có thể đắp đất thêm khoảng vài tấc. Nhưng lưu ý chân móng luôn phải nằm dưới nền đất cũ, tức là phải đào xuống mà xây, khoảng 0,5m.
+ Phía chân đáy làm như Bác MT là rất tốt.
- 20 m3 nước tưới cho diện tích 5 ha là hơi ít. Sao bác không xây 4x4 hoặc 5x5?
- Rốn bể đặt sát bên vách bể.
+ Thông thường 5 tấc x 5 tấc sâu 1 tấc.
+ Nếu bể nổi thì có ống xả. Bể chìm thì không làm ống xả nhưng phải sâu 2 tấc.
- Ống dẫn nước ra nên để bên hông, ở vị trí thấp nhất có thể.
Nên làm thêm 1 ống ra có vòi ở cao độ 0,5m để lấy nước cho nhưng mục đích khác.
- Nắp bể cũng là vấn đề nếu bác muốn có nước sạch.
Nếu làm được nắp bê tông là tốt nhất. Tuy nhiên tốn tiền!!!
- Bể nên xây xa các cây lớn. Rễ cây lớn sẽ làm hỏng bể,
Hy vọng bác chủ xây được bể nước như ý.