HỎi VỀ KỸ ThuẬt TrÒng CÂy Me

  • Thread starter TRẦN MINH TUẤN
  • Ngày gửi
Ở gần nhà tôi có một cây me rất đẹp, to Tôi định bứng nó để tròng.
Xin hỏi các anh chị nào biết chỉ với cách bứng như thế nào ?, có dể sống không ?
vì cây rất to (bằng cây cột điện) bứng vào mùa nào là tốt, khi trồng cây có cần thuốc gì không ?(thuốc kích thích ra rể) thuốc này mua ở đâu, tên gì ? .
Xin cảm ơn.
 


Đối với cây me cũng không dễ mà cũng không khó, Bạn có thể thực hiện các bước như sau:

Cắt gọn tán, để hạn chế sự thoái hơi nước đến mức thấp nhất.Các cành lá bên đều được cắt tỉa sát thân cây chỉ chừa lại một số cành lá trên cùng và đọt non chính của cây. Tưới nước mỗi ngày cho đến khi cây ra lá non.
Khoanh gốc trước một tháng sau đó tiến hành bứng là bó bầu được.
Trước khi trồng phải tháo bầu, sau đó đặt bầu cây vào giữa hố sao cho cổ rễ ngang mặt đất hoặc thấp hơn mặt đất 02cm, tránh trồng quá sâu hoặc quá cạn. Cho đất đen và phân chuồng đã trộn sẵn vào hố, lấp đất đến quá nửa hố, dừng lại để nện chặt và tưới đẫm rồi tiếp tục lấp đất nện chặt và tưới. Không nên đợi lấp đất đầy hố xong rồi mới nện chặt và tưới một lượt vì làm như thế nước sẽ không ngấm đều khắp bầu cây, đất chung quanh cây không được dẽ chặt, cây dễ nghiêng ngã. Sau đó, dùng 4 cây nọc chống và đóng gông giữ cho cây trồng luôn được thẳng. Nọc chống có thân thẳng, quy cách chiều cao tuỳ theo chiều cao cây trồng.

Nếu cách trên mà bạn ko làm được mình sẽ gửi bạn tài liệu của cty công viên cây xanh TPHCM, chuyên về bứng cây xanh.
 
có ai bít chỗ nào bán trái me với số lượng lớn ko?10 tấn mỗi tháng?chi minh với.
địa chì mail:hpphuongdieu@yahoo.com
 
bạn muốn bứng để về trồng trong sân vườn hay trồng trong chậu làm bon sai ?
 
Đối với cây me cũng không dễ mà cũng không khó, Bạn có thể thực hiện các bước như sau:

Cắt gọn tán, để hạn chế sự thoái hơi nước đến mức thấp nhất.Các cành lá bên đều được cắt tỉa sát thân cây chỉ chừa lại một số cành lá trên cùng và đọt non chính của cây. Tưới nước mỗi ngày cho đến khi cây ra lá non.
Khoanh gốc trước một tháng sau đó tiến hành bứng là bó bầu được.
Trước khi trồng phải tháo bầu, sau đó đặt bầu cây vào giữa hố sao cho cổ rễ ngang mặt đất hoặc thấp hơn mặt đất 02cm, tránh trồng quá sâu hoặc quá cạn. Cho đất đen và phân chuồng đã trộn sẵn vào hố, lấp đất đến quá nửa hố, dừng lại để nện chặt và tưới đẫm rồi tiếp tục lấp đất nện chặt và tưới. Không nên đợi lấp đất đầy hố xong rồi mới nện chặt và tưới một lượt vì làm như thế nước sẽ không ngấm đều khắp bầu cây, đất chung quanh cây không được dẽ chặt, cây dễ nghiêng ngã. Sau đó, dùng 4 cây nọc chống và đóng gông giữ cho cây trồng luôn được thẳng. Nọc chống có thân thẳng, quy cách chiều cao tuỳ theo chiều cao cây trồng.

Nếu cách trên mà bạn ko làm được mình sẽ gửi bạn tài liệu của cty công viên cây xanh TPHCM, chuyên về bứng cây xanh.
Chào anh! Nếu anh có tài liệu về bứng cây xanh thì post lên dđ để anh em cùng xem thì rất hay, xin cảm ơn anh.
 


Back
Top