Theo mô tả của bạn: Đất phèn nặng mà nằm ở giữa ko tiếp cận được nguồn nước thì xử lý phèn khó vô cùng, nhất là vấn đề nước tưới.
- Về loại cây trồng thì tôi giới thiệu thêm cho bạn như sau: rau choại, cát lòi, năng bộp. Mấy thứ này chịu phèn rất khá, lại sống hoang dã khỏi xịt thuốc.
- Nếu muốn cải tạo để trồng CAT thì chịu khó gom lớp đất mặt đắp thành các mô cao, ko được lấy lớp đất có phèn tiềm tàng đắp mô, cho vôi hoặc lân Văn Điển vào rồi trồng cây vào các mô ấy. Qua thời gian nước mưa và nước tưới sẽ rửa bớt phèn trong các mô đất. Mùa khô bạn cần tìm nguồn nước sạch để tưới nếu ko muốn cây bị chết khô. Kẹt quá phải xài nước ao thì phải đo pH, xử lý vôi trung hòa pH rồi mới tưới. Định kỳ rải thêm vôi bột vào các gốc.
- Bạn có thể xây dựng các ao bằng màng PE chống thấm để tích trữ nước mưa xài đủ trong các tháng mùa khô. Hạn chế sd nước trong ao đất vì nó bị nhiễm phèn sẽ gây hại cho cây
Vài ý chia sẽ cùng bạn.