Nho được trồng chủ yếu là hom (chiết) Cũng có
nhiều nho ghép, nhưng tôi chưa thấy cái lợi ở
nho ghép
Thế là xem ra a chưa hiểu hết ý của e.
đây là lý do e lấy nho ghép, không phải hom.
hom (chiết) nho Phan Rang, khó sống, khó thích nghi với môi trường mình hơn, 1 gốc nho rừng 2 năm- ghép với nho PR.
Chính người PR, cách đây vài năm đã phải phá giàn nho, vì... lý do sâu bệnh, hay gì đó.
Hiện nay, người PR, chính họ, cũng chủ yếu dùng nho ghép kiểu trên, để tiếp tục nghề.
Ví dụ, nếu 1 cây chiết đào nhật tân, mang vào nam trồng, ko biết có chết hay không, nhưng cũng khó sống- tốt.
NHưng, đào nhật tân- ghép gốc đào dại vốn ở nam, thì sống được, anh ạ.
Ý của E là vậy.
Bạn ơi, mình từ hôm nay không có nhà, mình sẽ phải hết đi lại đứng, đến 20-21 mình mới về được.
Lúc ấy, mình mới có thể nhận cây, và chuyển cho bạn dc.
Mong bạn thông cảm cho mình nhé.
Xin lỗi, và cảm ơn bạn, nhiều.