Con xích còn có nhiều tên khác như vẹt má vàng, vẹt Thái Lan ............... Với con vẹt này nuôi nó , người nuôi phải kiên nhẫn từ lúc còn non cho đến khi trưởng thành và sinh sản.
A- Xích còn non: Thức ăn thì tùy thuộc theo người nuôi, có người cho ăn , bột Bích Chi của trẻ em, bột gạo lức, gạo lức xay, cám chó mèo, cám dành riêng cho họ vẹt... v v .... Với thức ăn nào cũng được, tùy theo cách chăm sóc của mỗi người. Tuyệt đối con xích không ăn được công nghiệp của gia súc , gia cầm, như các loài chim khác. Cũng không ăn được cám chim khác.... Không ăn được thức ăn mặn như thịt cá, sâu bọ, cào cào, dế ...................
- Thời gian còn non nuôi ít thì tự tay đút mồi cho xích, nuôi nhiều dùng ống xi lanh bơm thẳng vào diều. Thức ăn lúc còn non phải loãng... . Thời gian đút này có thể 3-4 tuần, hãy kiên nhẫn chờ đợi cho xích lớn.
Ngày cho 3 lần là tốt nhất, không nên cho ăn nhiều lần trong ngày.
B- Tập cho tự ăn, qua thời gian đút mớm xích bắt đầu tập ăn, cứ để cho xích tự mổ ăn , chứ đừng ép hãy kiên nhẫn đừng vội dàng. Thức ăn đầu tiên cho xích tự ăn là bắp non.
Khi nào tập cho xích tự ăn tốt nhất: Là khi xích lớn hoàn toàn, muốn biết xích đã lớn. Người nuôi kéo cánh xích ra , xem lông cánh và lông đuôi xích trổ hết chưa, trổ hết là xích đã lớn . Nếu lúc này ngoài thiên nhiên, xích con đã bay theo mẹ ra khỏi tổ. Thời gian này mới tập cho xích tự ăn
- Bỏ trái bắp non vào cho xích tự ngậm , ăn được hay không , không cần thiết, miễn đã gậm hạt bắp là được rồi. Vẩn mớm thức ăn bình thường cho xích 3 ngày đầu, mớm 3 lần như thường ngày. Nếu thấy xích cắn vở hạt bắp rồi thì chỉ mớm 2 lần trong ngày thôi. Không mớm cữ trưa. Cữ sáng mớm ít hơn cữ chiều.
-Để xích thỏa mái cắn phá hạt bắp, cho đến khi nào thấy diều xích có hạt bắp trong đó , thì giảm lần mớm mồi 1 lần/ ngày, chỉ mớm vào buổi xế tầm 3-4 giờ chiều .
Vài ngày sau thấy xích đã ăn được nhiều bắp thì dứt hẳn không mớm mồi nửa ,
- Tập ăn lúa; khi đã ăn bắp rồi cứ để bắp vào cho ăn tự do, lúa vẩn để gần đó, không nên cắt bỏ bắp. Xích ăn bắp thấy chán, hay thèm lúa thì tự mò qua ăn lúa. Nếu thấy ăn được lúa thì ta mới cắt bỏ bắp. Vài ngày sau thấy ăn lúa tốt thì cho ăn cũng được .
Trong lúc mớm mồi cho xích non, không nên mớm quá no. Đến lúc cho ăn, mà diều còn mồi thì bỏ ngay cữ đó không cho ăn. Đến khi nào hết mồi trong diều mới cho ăn.
Trong ba cữ cho ăn , cữ chiều cho ăn nhiều nhất và có thể ăn no được.
Khi tập cho xích tự ăn, nên để xích xa chỗ người chăm nó, nơi im tĩnh , nếu thấy người chăm nó, nó la hét đòi mớm mồi, không tập trung ăn bặp.
C- Nuôi xích sinh sản;
( hẹn lại sẽ tiếp sau)
A- Xích còn non: Thức ăn thì tùy thuộc theo người nuôi, có người cho ăn , bột Bích Chi của trẻ em, bột gạo lức, gạo lức xay, cám chó mèo, cám dành riêng cho họ vẹt... v v .... Với thức ăn nào cũng được, tùy theo cách chăm sóc của mỗi người. Tuyệt đối con xích không ăn được công nghiệp của gia súc , gia cầm, như các loài chim khác. Cũng không ăn được cám chim khác.... Không ăn được thức ăn mặn như thịt cá, sâu bọ, cào cào, dế ...................
- Thời gian còn non nuôi ít thì tự tay đút mồi cho xích, nuôi nhiều dùng ống xi lanh bơm thẳng vào diều. Thức ăn lúc còn non phải loãng... . Thời gian đút này có thể 3-4 tuần, hãy kiên nhẫn chờ đợi cho xích lớn.
Ngày cho 3 lần là tốt nhất, không nên cho ăn nhiều lần trong ngày.
B- Tập cho tự ăn, qua thời gian đút mớm xích bắt đầu tập ăn, cứ để cho xích tự mổ ăn , chứ đừng ép hãy kiên nhẫn đừng vội dàng. Thức ăn đầu tiên cho xích tự ăn là bắp non.
Khi nào tập cho xích tự ăn tốt nhất: Là khi xích lớn hoàn toàn, muốn biết xích đã lớn. Người nuôi kéo cánh xích ra , xem lông cánh và lông đuôi xích trổ hết chưa, trổ hết là xích đã lớn . Nếu lúc này ngoài thiên nhiên, xích con đã bay theo mẹ ra khỏi tổ. Thời gian này mới tập cho xích tự ăn
- Bỏ trái bắp non vào cho xích tự ngậm , ăn được hay không , không cần thiết, miễn đã gậm hạt bắp là được rồi. Vẩn mớm thức ăn bình thường cho xích 3 ngày đầu, mớm 3 lần như thường ngày. Nếu thấy xích cắn vở hạt bắp rồi thì chỉ mớm 2 lần trong ngày thôi. Không mớm cữ trưa. Cữ sáng mớm ít hơn cữ chiều.
-Để xích thỏa mái cắn phá hạt bắp, cho đến khi nào thấy diều xích có hạt bắp trong đó , thì giảm lần mớm mồi 1 lần/ ngày, chỉ mớm vào buổi xế tầm 3-4 giờ chiều .
Vài ngày sau thấy xích đã ăn được nhiều bắp thì dứt hẳn không mớm mồi nửa ,
- Tập ăn lúa; khi đã ăn bắp rồi cứ để bắp vào cho ăn tự do, lúa vẩn để gần đó, không nên cắt bỏ bắp. Xích ăn bắp thấy chán, hay thèm lúa thì tự mò qua ăn lúa. Nếu thấy ăn được lúa thì ta mới cắt bỏ bắp. Vài ngày sau thấy ăn lúa tốt thì cho ăn cũng được .
Trong lúc mớm mồi cho xích non, không nên mớm quá no. Đến lúc cho ăn, mà diều còn mồi thì bỏ ngay cữ đó không cho ăn. Đến khi nào hết mồi trong diều mới cho ăn.
Trong ba cữ cho ăn , cữ chiều cho ăn nhiều nhất và có thể ăn no được.
Khi tập cho xích tự ăn, nên để xích xa chỗ người chăm nó, nơi im tĩnh , nếu thấy người chăm nó, nó la hét đòi mớm mồi, không tập trung ăn bặp.
C- Nuôi xích sinh sản;
( hẹn lại sẽ tiếp sau)