Nuôi gà nòi"gà chọi" như thế nào?

Tình hình dạo này làm ăn thất thu qúa.nhà đang nuôi thỏ,rảnh đang tính nuôi thêm com gì nữa làm kinh tế chân kiềng đây?đang nghĩ tới nuôi gà nòi"gà chọi" đây mà không biết miền trung có nơi nào bán không.hjhj gà nòi to con ăm thịt thì khỏi chê,mà đám trẻ con lại ham mua về nuôi để đi "chọi" nữa chứ.nếu nuôi được đảm bảo "cháy hàng" mà giờ muốn học hỏi kinh nghiệm nè.ai đả nuôi gà nòi thì zô đây thảo luận
 


Mình cũng có hứng thú với gà chọi nhưng bạn muốn nuôi để thịt thì dể nhưng để chọi thì fai chọn giống tốt mối được. mình ở Hậu giang cũng muốn tìm giống gà này nuôi lắm nhưng ko có giống.
 
Thuở nhỏ còn đi học, tôi cũng đã từng nuôi gà chọi để chọi.
Sau đây là kinh nghiệm và suy nghĩ của tôi, khác với lý thuyết
kỹ thuật nuôi gà chọi trong làng nghề chọi gà, chỉ để tham
khảo, chính tôi cũng chưa làm thí nghiệm để biết đúng sai.
*
1- Phải cho ăn tươi: Ngô, Thóc, Đỗ, Rau, Sâu Bọ, Nhái,
và phần thức ăn động vật phải nhiều hơn so với gà thường.
Dân gian cho rằng cho ăn thật nhiều thức ăn động vật thì
càng tốt. Có người đầu tư nhiều vào gà đá, đã mua thịt bò
cho ăn nhiều. Khoa học ngày nay nói rằng mỗi giống có một
tỷ lệ tiêu hoá thịt khác nhau. Nếu cho ăn nhiều hơn tỷ lệ
đó, sẽ bị thừa đạm trong khớp xương, gây ra bệnh khớp xương.
Ví dụ, chó nuôi thì tỷ lệ đạm không được quá 23% trong thức
ăn khô. Thưc tế bắt cào cào, dế cho gà chọi ăn rát tốt.
*
2- Phải nhốt rộng rãi. Dân gian nhốt vào lồng rất chật, mục
đích cho gà đứng thẳng lên. Tôi cho rằng gà đứng thẳng là
bị bắt buộc, có hại với sức khoẻ. Tôi đồng ý phải nhốt, không
để nó đạp mái thì yếu đi. Nền nhốt gà phải là đất nện, không
nên làm bằng gỗ hay gạch đá, hại chân gà. Nếu có nuôi gà thả
xung quanh, thì phải có 2 lớp rào cách nhau 1 gang tay, thì
chúng mới không mổ đá nhau qua rào được.
*
3- Phải luyện gà bằng cách cho đá, mỗi tuần 1 lần. Tôi luyện
gà bằng gà Ri trong đàn gà nhà. Đương nhiên, con gà Ri thì
đạp mái, và không đưọc ăn ngon, ra đòn kém gà chọi, nhưng nó
cũng rất hăng, không bỏ chạy. Vì luyện gà, nên khi thấy con
gà Ri yếu sức, thì tôi nhôt con gà chọi lại, đuổi gà Ri đi.
Nếu để con gà Ri bị thua, lần sau nó sẽ không đấu nữa. Dân
gian thì không đồng ý với nhau về cách luyện. Có người không
luyện gà. Có người luyện bằng cách đeo bao cát vào cổ, lưng,
hay 2 đùi.
*
Kỹ thuật luyện người thi đấu thể thao để tham khảo:
1- Chia làm nhiều chu kỳ luyện tập, sao cho ngày thi đấu là
ngày cao nhất.
2- Chu kỳ là 4-5 ngày. Ngày thứ nhất tập khối lượng nhẹ.
Khối lượng tập tăng dần cho đến ngày thứ 3 hay 4 là cao nhất.
Ngày cuối kỳ là nghỉ, vì đã kiệt sức rồi.
3- Khối lượng tập chu kỳ sau phải hơn chu kỳ trước, nên ngày
thi đấu có thể đủ sức với khối lượng cao nhất của cá nhân đó.
*
Chưa ai chú trọng vào huấn luyện, cũng không ai biết lý thuyết
huấn luyện thi đấu thể thao, nên nếu áp dụng, phần thắng rất cao.
Muốn có huấn luyện tốt, nên nuôi nhiều gà trống Ri, cũng chăm sóc
như gà chọi, để thay nhau huấn luyện. Cho ăn thêm cua cá nhỏ,
cào cào, dế, nhái, thì cũng không tốn tiền lắm đâu, so với số tiền
ăn giải.
*
Những kinh nghiệm dân gian không có bằng chứng và lý luận:
1- Gà đá hay vì giống. Thật ra con gà thắng có thể ăn may thôi.
Nó đẻ ra con, chắc gì con hơn bố? Bằng chứng những tường võ và
võ sỹ nổi tiếng có con hơn bố đâu? Con Quan Vân Trường, và con
Triệu Vân có là tường võ nổi tiếng đâu? Ngoài ra, trong thực tế
miền Bắc Việt Nam, lúc thì con Bắc Ninh thắng, lúc thì con Hà
Đông ăn giải, có con nào nổi tiếng luôn bảo đảm ăn giải đâu?
2- Gà đá hay vì vảy chân: ba xạo để bán gà con.
3- Gà dá hay vì miếng đòn: Cái này hơi có lý. Mỗi con vốn có
lối đá khác nhau từ trong trứng, không thể huấn luyện được.
Những miếng này thường thể hiện ra vào giữa trận đấu, lúc đôi
bên đã thấm mệt, cà cổ vào nhau thở cho lại sức, chứ không đá
liên hồi nữa. Có con mổ đỉnh đầu đối thủ, và cặp cựa bổ vào đầu.
Có con cặp cựa bổ vào hầu. Có con bổ vào 2 mắt hay mang tai.
Càng yếu đi, thì cựa càng sai lạc và trễ xuống dưới. Nếu gà có
luyện có thể lực thì đá chính xác và mạnh hơn, nhất định thắng.
Tuy vậy, miếng đòn nào cũng có thể ăn giải cả. Khi qua đoạn này,
đến lúc đôi bên thật mệt rồi, thì có con chui nách, có con chui
háng con kia. Đương nhiên chui háng thì mệt hơn. Vậy ta không
nên chọn con có miếng chui háng. Cách chọn này phải trải qua
huấn luyện mới biết được.
4- Gà đá theo cân lạng, nên con nào to phải đấu với con to.
Vì vậy, gà có sức bền, đấu chậm mệt hơn con khác thì thắng.
*
Ngày xưa tôi nuôi gà Chọi chỉ để chọi trong đàn gà nhà coi cho
vui thôi, chứ không được bén mảng đến các bậc Cha Chú trong
làng chọi. Tôi cũng nghe ít nhiều các kinh nghiệm dân gian,
nhưng lớn lên đi làm mệt quá không thể theo đuổi nuôi gà chọi
được. Dù sao tôi vẫn để bụng chuyện này, khi nào già sẽ thí
nghiệm nuôi gà chọi đá ăn giải xem sao.
*
 
Mình cũng có hứng thú với gà chọi nhưng bạn muốn nuôi để thịt thì dể nhưng để chọi thì fai chọn giống tốt mối được. mình ở Hậu giang cũng muốn tìm giống gà này nuôi lắm nhưng ko có giống.
nghe nói gà chọi bình định nổi tiếng lắm nà.mình ở nghệ an cũng có mấy sới chọg mà hổng biết chổ nào bán giống tốt cả.mục đích của mình là nuôi để cho nó chọi.con nào không đạt thì nuôi thịt
 
Thuở nhỏ còn đi học, tôi cũng đã từng nuôi gà chọi để chọi.Sau đây là kinh nghiệm và suy nghĩ của tôi, khác với lý thuyếtkỹ thuật nuôi gà chọi trong làng nghề chọi gà, chỉ để thamkhảo, chính tôi cũng chưa làm thí nghiệm để biết đúng sai.*1- Phải cho ăn tươi: Ngô, Thóc, Đỗ, Rau, Sâu Bọ, Nhái,và phần thức ăn động vật phải nhiều hơn so với gà thường.Dân gian cho rằng cho ăn thật nhiều thức ăn động vật thìcàng tốt. Có người đầu tư nhiều vào gà đá, đã mua thịt bòcho ăn nhiều. Khoa học ngày nay nói rằng mỗi giống có mộttỷ lệ tiêu hoá thịt khác nhau. Nếu cho ăn nhiều hơn tỷ lệđó, sẽ bị thừa đạm trong khớp xương, gây ra bệnh khớp xương.Ví dụ, chó nuôi thì tỷ lệ đạm không được quá 23% trong thứcăn khô. Thưc tế bắt cào cào, dế cho gà chọi ăn rát tốt.*2- Phải nhốt rộng rãi. Dân gian nhốt vào lồng rất chật, mụcđích cho gà đứng thẳng lên. Tôi cho rằng gà đứng thẳng làbị bắt buộc, có hại với sức khoẻ. Tôi đồng ý phải nhốt, khôngđể nó đạp mái thì yếu đi. Nền nhốt gà phải là đất nện, khôngnên làm bằng gỗ hay gạch đá, hại chân gà. Nếu có nuôi gà thảxung quanh, thì phải có 2 lớp rào cách nhau 1 gang tay, thìchúng mới không mổ đá nhau qua rào được.*3- Phải luyện gà bằng cách cho đá, mỗi tuần 1 lần. Tôi luyệngà bằng gà Ri trong đàn gà nhà. Đương nhiên, con gà Ri thìđạp mái, và không đưọc ăn ngon, ra đòn kém gà chọi, nhưng nócũng rất hăng, không bỏ chạy. Vì luyện gà, nên khi thấy congà Ri yếu sức, thì tôi nhôt con gà chọi lại, đuổi gà Ri đi.Nếu để con gà Ri bị thua, lần sau nó sẽ không đấu nữa. Dângian thì không đồng ý với nhau về cách luyện. Có người khôngluyện gà. Có người luyện bằng cách đeo bao cát vào cổ, lưng,hay 2 đùi.*Kỹ thuật luyện người thi đấu thể thao để tham khảo:1- Chia làm nhiều chu kỳ luyện tập, sao cho ngày thi đấu làngày cao nhất.2- Chu kỳ là 4-5 ngày. Ngày thứ nhất tập khối lượng nhẹ.Khối lượng tập tăng dần cho đến ngày thứ 3 hay 4 là cao nhất.Ngày cuối kỳ là nghỉ, vì đã kiệt sức rồi.3- Khối lượng tập chu kỳ sau phải hơn chu kỳ trước, nên ngàythi đấu có thể đủ sức với khối lượng cao nhất của cá nhân đó.*Chưa ai chú trọng vào huấn luyện, cũng không ai biết lý thuyếthuấn luyện thi đấu thể thao, nên nếu áp dụng, phần thắng rất cao.Muốn có huấn luyện tốt, nên nuôi nhiều gà trống Ri, cũng chăm sócnhư gà chọi, để thay nhau huấn luyện. Cho ăn thêm cua cá nhỏ,cào cào, dế, nhái, thì cũng không tốn tiền lắm đâu, so với số tiềnăn giải.*Những kinh nghiệm dân gian không có bằng chứng và lý luận:1- Gà đá hay vì giống. Thật ra con gà thắng có thể ăn may thôi.Nó đẻ ra con, chắc gì con hơn bố? Bằng chứng những tường võ vàvõ sỹ nổi tiếng có con hơn bố đâu? Con Quan Vân Trường, và conTriệu Vân có là tường võ nổi tiếng đâu? Ngoài ra, trong thực tếmiền Bắc Việt Nam, lúc thì con Bắc Ninh thắng, lúc thì con HàĐông ăn giải, có con nào nổi tiếng luôn bảo đảm ăn giải đâu?2- Gà đá hay vì vảy chân: ba xạo để bán gà con.3- Gà dá hay vì miếng đòn: Cái này hơi có lý. Mỗi con vốn cólối đá khác nhau từ trong trứng, không thể huấn luyện được.Những miếng này thường thể hiện ra vào giữa trận đấu, lúc đôibên đã thấm mệt, cà cổ vào nhau thở cho lại sức, chứ không đáliên hồi nữa. Có con mổ đỉnh đầu đối thủ, và cặp cựa bổ vào đầu.Có con cặp cựa bổ vào hầu. Có con bổ vào 2 mắt hay mang tai.Càng yếu đi, thì cựa càng sai lạc và trễ xuống dưới. Nếu gà cóluyện có thể lực thì đá chính xác và mạnh hơn, nhất định thắng.Tuy vậy, miếng đòn nào cũng có thể ăn giải cả. Khi qua đoạn này,đến lúc đôi bên thật mệt rồi, thì có con chui nách, có con chuiháng con kia. Đương nhiên chui háng thì mệt hơn. Vậy ta khôngnên chọn con có miếng chui háng. Cách chọn này phải trải quahuấn luyện mới biết được.4- Gà đá theo cân lạng, nên con nào to phải đấu với con to.Vì vậy, gà có sức bền, đấu chậm mệt hơn con khác thì thắng.*Ngày xưa tôi nuôi gà Chọi chỉ để chọi trong đàn gà nhà coi chovui thôi, chứ không được bén mảng đến các bậc Cha Chú tronglàng chọi. Tôi cũng nghe ít nhiều các kinh nghiệm dân gian,nhưng lớn lên đi làm mệt quá không thể theo đuổi nuôi gà chọiđược. Dù sao tôi vẫn để bụng chuyện này, khi nào già sẽ thínghiệm nuôi gà chọi đá ăn giải xem sao.*
cảm ơn ý kiến của bạn.nghe thật thú vĩ.ngày còn đi học mình cũnh nuôi gà chọi.con nào lớn lên mình củng cắt lông thoa nghệ,da đỏ hỏn àh.sao gà chọi lại hay bị bệnh tróc gia trăng trắng ở nhữnh vùng không có lông nhỉ.ở vùng mình họ gọi đó là bệnh "lác"da mà mình không biết chữa trị

ko biết gì về gà mà lý luận.
ý bạn là sao
 
Gà chọi chỗ nào không có lông, bị nắng chiếu vào, tự nhiên
có màu đỏ. Bọn trẻ con chúng tôi lấy kéo cắt ngắn lông, rồi
lấy dao cắt sát da, vì nếu nhổ thì chảy máu.
*
Dân gian nói lấy tay xoa bóp da gà bằng cát vàng hột to cỡ
nửa hạt gạo, hay xoa bóp da gà bằng cơm nóng vừa xới ra, thì
làm da gà chai dày lại. Tôi không làm được đièu này, nhưng
nghe cũng có lý. Tuy vậy, gà đá mạnh cựa vào đầu, mắt và cổ
họng thì vẫn chết dễ dàng.
*
Đương nhiên, những lý lẽ của tôi có thể không vừa tai người
khác, nhưng họ không đủ lý luận để bác bỏ lại. Tôi không tranh
tài ở đây, mà muốn chia sẻ chút ít hiểu biết nhỏ nhoi của tôi
thời thơ ấu thôi. Từ khi đến Mỹ, tôi là một người thua cả đưa
trẻ con Mỹ. Cái gì cũng không biết. Mỹ là một thế giới mới, xa
lạ, mà tôi mới chập chững vào đời. Vì thê, các bạn cứ tự nhiên
mà chia xẻ những hiểu biết và suy luận của mình. Đừng e ngại
chi, mà cũng đừng phá đám bà con.
*
 

Thời nhỏ choi gà chọi.bỏ cả giấc ngủ trưa để ôm gà đi chọi,khi nhỏ mình thấy nuôi gà đá chơi thì dễ,còn chọn gà,chăm sóc như thế nào để có con gà tốt thì đó là một vấn đề.
Nuôi gà đá cho ăn cám hỗn hợp,gà béo yếu sức.không đá được nhưnh được cái lá nó lớn nhanh như "GIÓNG"vậy nàh.
 
thế thì đóng lại.

nhờ bạn thoviet1 xóa trích dẩn dùm minh luôn nha

sorry.thật sự là mình không biết.chỉ muốn góp ý thôi
 
Last edited by a moderator:
không biết dẩn link như vầy có vi phạm gì ko??nếu có thì mong MOD bỏ qua dùm mình.thật sự chỉ muốn góp ý chút thôi chứ ko có ý quảng cáo,bán hàng.thấy có nhiều bạn củng bối rối trong chuyện tìm con gì để nuôi?theo mình gà chọi củng có hiệu quả kinh tế lắm đấy.nhưng trước nay thấy đây là 1 diễn đàn nông nghiệp,nên ko dám bàn chuyện gà chọi,có tính sát phạt đỏ đen.bạn nào quan tâm thì lh giao lưu.(cứ vào link xem thử)***chú ý là mình ko phải quảng cáo hàng nha.thực tế thì hiện nay mình đang thiếu gà con để bánhttp://www.5giay.vn/30-thu-cung-thu-nuoi-gia-cam/4524109-ban-ga-con-my-rat.html
đây không phải là quảng cáo thì là gì?cẩn thận không sẽ ban nick đó.đây là top cho gà chọi chứ không phải gà mỹ
 
Tình hình dạo này làm ăn thất thu qúa.nhà đang nuôi thỏ,rảnh đang tính nuôi thêm com gì nữa làm kinh tế chân kiềng đây?đang nghĩ tới nuôi gà nòi"gà chọi" đây mà không biết miền trung có nơi nào bán không.hjhj gà nòi to con ăm thịt thì khỏi chê,mà đám trẻ con lại ham mua về nuôi để đi "chọi" nữa chứ.nếu nuôi được đảm bảo "cháy hàng" mà giờ muốn học hỏi kinh nghiệm nè.ai đả nuôi gà nòi thì zô đây thảo luận
muốn học hỏi kinh nghiệm thì bạn vào 2 trang web này
ganoi.com
gadonvietnam.com
học phí cho việc kinh doanh con gà nòi không hề rẻ đâu nha bạn....
 
Chẳng có ai chơi đá gà lại bỏ tiền đi mua con gà được nuôi lên trong lò của 1 tay chẳng biết đá.
 
Vì vậy, phải nuôi và luyện gà của mình, rồi bỏ tiền ra
để đấu đá giật giải. Sau đó thì tha hồ bán gà con.
*
Có điều ta biết chắc rằng trong số gà con giá cắt cổ
đó, chỉ có vài con may ra ăn giải thôi.
*
Các lý thuyết chọn gà đá theo vảy chân, tướng người,
tướng mặt, vân vân chỉ là để bán chạy hàng. Khổ một
nỗi người ta thường mê tín mà nghe những lý luận đó.
*
Nếu lý luận đó đúng, có thể trộn gà con của những con
vô địch vào trong những con thường, mà chọn ra được
không? Có thể chắc con nào vô địch, ăn con kia được
chăng (sau mấy tháng hay hơn 1 năm nuôi luyện)?
*
 
Khi nhỏ háo hức đi mua vài cặp gà .nhìn bề ngoài mà chọn.con nào phần bụng to,thấp..ngắng ngườ thì kô nên chọn.nên chọn những con cao,thon gọn,đầu cao...
Những con này lớn lên sẽ có ngoại hình tốt,còn khả năng đá,chịu đòn thì phải tìm hiểu về gà bố mẹ của chúng
 
Tính lỳ đòn (dù chết cũng không chạy) có thể
di truyền, nhưng miếng đá thì không di truyền,
còn khả năng đá khoẻ và dai sức thì do tập luyện.
*
Nói "có thể di truyên tính lỳ đòn" vì 90% gà
con giữ tính lỳ đòn của gà bố.
*
Nói "miếng đá thì không di truyền" vì 50% gà
con có miếng đá của gà bố.
*
Câu thứ 3 thì không bình luận, tuỳ thích tin hay không.
** *
Việt Nam thời xưa thường hay đá gà cho đến
khi có con chạy khỏi xới. Có những con gục
không chạy nổi thì mới thôi. Vì thế lấy giống
gà lỳ đòn rất có khả năng ăn giải hơn giống
gà đá hay mà không lỳ đòn.
*
Mehicô thì đeo dao sắc vào cựa gà, chỉ đá
vài giây đồng hồ thì một con chết, một con
sẽ chết, chưa con nào kiệt sức cả. Vì thế,
cần phải lấy giống gà đá nhanh và chính xác.
*
Khi 2 con gà mới xông vào nhau thì chúng đá buông,
tức là không cặp mỏ vào da đối thủ rồi mới đá,
mà nhảy lên đá ngay trên không trung. Có vài
trường hợp xảy ra:
1- Con nào đá trước, trúng trước, và bị dính đòn
sau. Kết quả cả 2 con đều chết vì dao sắc lắm.
2- Con đá trước bị trượt, thì bị chết.
3- 2 con đá vào chân nhau, què cẳng, không chết.
Và vân vân, không kể ra cho xiết.
*
Thực tế có người Mehico bị gà đá chết vì trong
lúc gầ đá nhau, có con đá đứt mạch máu cổ tay
của người ở gần đó, không cầm được máu.
*
 
Last edited:
Nuôi gà chọi hình như là khó hơn nuôi một em bé nhỉ.nào là âu yếm vuốt ve rồi là cho ăn thịt bò.gà mình nuôi chậm lớn do ăn kơm với lại cào cào.
Lớn lên cắt lông đem ra nắng nhốt cho đỏ da ai dè trời nắng to,người thì ngủ puên =gà chết khô.huhu
 
Tình hình dạo này làm ăn thất thu qúa.nhà đang nuôi thỏ,rảnh đang tính nuôi thêm com gì nữa làm kinh tế chân kiềng đây?đang nghĩ tới nuôi gà nòi"gà chọi" đây mà không biết miền trung có nơi nào bán không.hjhj gà nòi to con ăm thịt thì khỏi chê,mà đám trẻ con lại ham mua về nuôi để đi "chọi" nữa chứ.nếu nuôi được đảm bảo "cháy hàng" mà giờ muốn học hỏi kinh nghiệm nè.ai đả nuôi gà nòi thì zô đây thảo luận

mjnh o an nhon _ bjnh dinh . cho mjnh co ga noi tong gjong tot neu ban co dieu kien thi phone cho minh 0985760778 .

--------

Tình hình dạo này làm ăn thất thu qúa.nhà đang nuôi thỏ,rảnh đang tính nuôi thêm com gì nữa làm kinh tế chân kiềng đây?đang nghĩ tới nuôi gà nòi"gà chọi" đây mà không biết miền trung có nơi nào bán không.hjhj gà nòi to con ăm thịt thì khỏi chê,mà đám trẻ con lại ham mua về nuôi để đi "chọi" nữa chứ.nếu nuôi được đảm bảo "cháy hàng" mà giờ muốn học hỏi kinh nghiệm nè.ai đả nuôi gà nòi thì zô đây thảo luận

mjnh nghj nuoi ga lau lam roi , gjo moi co thoi gjan ranh de choi lai nek . hoi truoc mjnh dam me ga noi lam . nho lai hoi hoc lop 10 mjnh thick wa nen ong chu co cho mot con ga noi dong giong o '' tay vjnh thuoc huyen tay son '' nghe noi ga cung thuoc hang tong gjong du dan nen mjnh thick lam . cham soc no dc 6 thang troi kho cuc toi ngay dem dj xo ga de cat long roi up gio , ai ngo moi zo da dc 15p no bo chay ngang xuong , mjnh tuc wa nen dap chet tai cho luon , '' nghj lai cung thay ac wa '' . nhung long dam me nen mjnh di tim toi nhung ong anh trong xom thuong co ga thang do mua ga khoang 2,5kg ve nuoi cho nhanh . noi chung cham soc con ga noi de dem ra truong da thi rat kho cong day ban ak . nhung khj co dc con ga ung y roi thi thay cung zui trong long , cam gjac ma so huu mot con ga thang do dc nheiu nguoi toi nha tham coi ga roi tram tro khen ngoi thick wa troi luon ak . trai ga noi cua mjnh bay gjo chuyen cung cap ga cho may tay da ga o gja lai , thinh thoang ong anh moi dem ga ra ha noi cho may xep cua ong da . tu ngay nuoi toi gjo chua bj mang von nen cung mung . hjhjhj . neu ban co nhu cau thi khi nao co dip ve bjnh dinh thi phone cho mjnh 0985760778 gjao luu choi nghen .
 
Last edited by a moderator:
Cảm ơn bạn.mà sao bạn bảo là đam mê sao mà lại đối xử với nó tệ vậy.gà đá tốt hay không ,chịu đòn hay không thì phụ thuộc vào 2 yếu tố,:
1:dòng gà đá tốt,nên chọn con của những con chiến thắng
2:dó kỉ thuật chăm sóc đó bạn.
Và mình chưa chăm sóc tốt nà.nên gà đá kém lắm.
 
Last edited:
Ở Bình Định phong trào nuôi gà chọi và chọi gà rất phát triển. Các địa phương như Tây Sơn, Hoài Nhơn, An Nhơn, Tây Sơn , Vĩnh Thạnh là phát triển nghề này nhất. Các dịp đầu năm, 5-5 âm lịch, trung thu, các ngày thứ 7 và chủ nhật những người có gà chọi đem gà đến trường gà để so chạng và thách đấu.
Đầu năm tới giờ nhà em ra tổng cộng 6 con trong đó 3 con thắng độ, 2 con hòa và 1 con thất trận.
Nuôi con này vừa là để văn nghệ vừa kiếm thêm thu nhập.Mỗi con ăn độ bán ít nhất cũng được 2 chai. Con nào thua cũng thu được 3 xị tiền bán gà.
 
Bài viết có nội dung tương tự
  • Công thức lai tạo gà
    • Thread starter NôngDân36
    • Ngày gửi
  • Anh em trong hội nuôi gà giúp em với Làm cách...
    • Thread starter nguyễn văn tuấn
    • Ngày gửi
  • Đi lên nhờ nuôi gà
    • Thread starter cubi215
    • Ngày gửi
  • nuôi gà ta thả vườn và cách tiêu thụ
    • Thread starter làm nông dân72
    • Ngày gửi


  • Back
    Top