Hỏi đáp Nuôi trùn quế ăn chìm

Nếu cho giun ăn chìm thì giun sẽ ăn nhiều hơn và tập trung hơn và sinh sản nhiều hơn . Vì khi cho ăn chìm thì thức ăn nằm sau trong luống phân trùn và giun chỉ việc vào ăn rồi sinh sản đến khi khối thức ăn đó hết thì giun bỏ đi . Giun chỉ có 3 hoạt động là ăn - lẹo - đẻ - và chạy trốn ánh sáng ...

Giun bỏ đi đâu? Đi lên trên, hay đi xuống dưới?

Cách cho ăn nổi, thì thức ăn cho ở trên giun.
Giun luôn luôn đi lên. Dưới giun là cứt giun
và trứng giun và giun con. Dưới cùng chỉ là
cứt giun thôi. Có cách nuôi giun bằng nhiều khay
chồng lên nhau. Khay trên cùng là khay mới nhất,
là thức ăn mới. Khay dưới cùng là cứt giun. Chỉ
việc lấy khay này ra, chẳng phải sàng lọc chi hết.
Giun luôn luôn bò lên trên. Trên cùng có mái che
rất sát với khay, làm khay tối, đủ cho giun thoải
mái bò lên ăn. Không phải tối như đêm thì giun
mới bò lên đâu. Đáy khay là lưới, như sàng đan
bằng tre của bà con ta.

Muốn bắt giun lớn đi bán, thì đặt một khay thức
ăn mới lên trên, che tối đi. Sau khi giun bò lên
khay này, thì lấy khay ra mà đặt lên trên một khay
trống không, rồi không che tối nữa. Giun sẽ bò
xuống khay trống để tránh ánh sáng. Ta sẽ được một
khay chỉ có giun thôi, không lẫn thức ăn hay cứt
giun gì cả.

Trong cách làm ở Video, thì người ta lấy lớp trên
bỏ vào máy sàng để sàng lấy giun đem bán. Đó là
cách làm ăn lớn. Giun sau khi sàng, thì đã bị thương
gần chết, không nên mua làm giống, mà chỉ làm thức
ăn chăn nuôi thôi.

Cách cho ăn chìm, phải lộn giun lên mới cho thức
ăn xuống dưới được. Sau khi giun ăn hết, muốn cho
thức ăn mới, thì làm thế nào cho thức ăn xuống dưới?
Giun đẻ, trứng giun, giun con thì ở đâu? Thu hoạch
cứt giun và lấy giun lớn đi bán thì làm thế nào?

Có cách cho giun ăn bên cạnh.
Cho thức ăn làm thành luống bên phải.
Mấy ngày sau, giun ăn hết thì xúc bỏ
luống cũ chỉ là cứt giun đi, rồi đổ
thức ăn vào đó thành luống bên trái.
Cứ thay bên mà làm như vậy. Muốn lấy giun
bán hay chăn nuôi, xúc luống mới bỏ vào
khay, rồi đặt khay này lên khay trống như
cách làm trên, hay là sàng giun.

Có cách cho giun ăn theo một chiều tiến,
vòng vèo rồi trở lại chỗ ban đầu. Chỗ
đó, là cứt giun, bây giờ đã được xúc hết
đi, lấy chỗ đổ thức ăn mới. Muốn lấy giun
bán hay chăn nuôi, xúc chỗ mới bỏ vào
khay, rồi đặt khay này lên khay trống như
cách làm trên, hay là sàng giun.
 
Last edited:
Sau khi giun ăn hết, muốn cho
thức ăn mới, thì làm thế nào cho thức ăn xuống dưới?
Sau khi giun ăn hết thức ăn thì ta cho ở diện tích luống bên cạnh . Vì mỗi lần cho ăn mình chỉ đào với tổng diện tích chừng 20 % thôi rồi 10 ngày sau thì ta vẫn còn chỗ để đào . Khác với cho ăn nổi thì cho ăn chìm với một diện tích là 20 % thì ta có thể cho ăn nhiều hơn . Cách cho ăn chìm là kỹ thuật mà nông dân việt dễ tiếp cận hơn là cho ăn trong khay .
Có cách cho giun ăn theo một chiều tiến,
vòng vèo rồi trở lại chỗ ban đầu. Chỗ
đó, là cứt giun, bây giờ đã được xúc hết
đi, lấy chỗ đổ thức ăn mới. Muốn lấy giun
bán hay chăn nuôi, xúc chỗ mới bỏ vào
khay, rồi đặt khay này lên khay trống như
cách làm trên, hay là sàng giun.
Cách này là hay nhất vì vừa thu phân giun đồng thời có thể cho ăn chìm .
Thân !
Bác @anhmytran nói con này là con gì . Nó có nhiều chân , màu cam , nhiều trong sinh khối giun quế , thích tinh bột hơn là phân .
Có phải nó là con giun quế không ?
25010148593_527645a35c_o.jpg
 
Tôi không nhìn thấy.

Nếu có nhiều chân, thì không phải giun,
mà là cuốn chiếu, cùng họ với rết.
 
Tôi không nhìn thấy.

Nếu có nhiều chân, thì không phải giun,
mà là cuốn chiếu, cùng họ với rết.
Con đó không có trong phân bò mà chỉ có trong sinh khối giun quế .
Con đã nghe nhiều người nói con đó là con giun quế . Trên agriviet này đã có nhiều bình luận về nó rồi .
Bác xem lại giun quế có phải là động vật biến thái không ?
 
Không. Giun quế là giun nhập từ nước ngoài
vào Việt Nam. Nó có tên là Giun Đỏ, vì nó
màu đỏ hơn các giống giun khác. Tra tìm
trên Internet rất dễ, nhưng tôi không cần
tìm hiểu kỹ đến thế. Trẻ con Mỹ hay mua trên
mạng về để làm thí nghiệm nuôi giun, chế biến
rác thải, bảo vệ môi trường. Nhiều lần, nhiểu
năm, tôi lại thấy trẻ con nuôi giun lên TV
địa phương. Đó là một sinh hoạt thường của
xã hội Mỹ quanh nhà tôi. Con tôi thì không
thích nuôi giun, vì không thích đề tài này.

Bạn nên mở rộng ý nghĩ ra, thừa nhận rằng
trong đám mà bạn gọi là sinh khối (nước ngoài
không thừa nhận sinh khối, mà coi là cứt
giun thôi) có hàng trăm sâu bọ khác, chứ
không chỉ có giun quế mà thôi.

Đây là Video dạy cách nhận biết giun quế:
Trước hết là thấy cái vòng quanh thân. Đó
là cái vòng sẽ đẻ trứng. Sau đó, là nhìn
cái đầu, phải màu đỏ. Chiều dài từ mõm đến
vòng trứng khoảng 5cm đến 10cm, tùy theo
con to con nhỏ, non, hay già. Nó còn nói
những đốt thứ mười mấy, và hai mươi mấy
nhưng tôi không hiểu lắm, trong đó có đốt
sinh dục đực, khó nhìn thấy, hay phải mổ
ra mới hiểu được.

 
Môi trường phân thì sẽ có nhiều sinh vật cộng sinh. Miễn ko ảnh hưởng đến trùn thì cứ để chúng phát triển.
 
Nuôi ít trùn vì không có phân bò nên chỉ có rác thôi, theo dõi và dự đoán như vầy: con trùn ăn thức ăn nhiều lần trong ngày, mỗi lần chỉ một ít nên rải cho nó ăn hết thì không còn thức ăn, nó bò trườn lên nhau, vừa có không khí để thở vừa có độ ẩm mát lạnh của đồng bọn vì trùn hay bò trườn lên nhau tìm kiếm nơi mát nên nó sống khỏe, phát triển tốt. Cái này chắc gọi là ăn nổi. Còn khi rải thức ăn quá dày, trùn chui phía dưới vừa ngạt, vừa bị nhiệt độ sinh ra trong đống thức ăn làm khó chịu, đồng thời thức ăn qua thời gian dài mà trùn chưa tiêu thụ hết sẽ phân hủy sinh ra hằm bà lằng các chất gây ức chế khả năng phát triển của chúng. Cái này có lẽ gọi là ăn chìm. Vậy thì ăn nổi thì con trùn sống tốt hơn ăn chìm.
Quan sát con trùn thấy một đặc điểm khá thứ vị như vây nữa: con trùn mà ở nơi có độ ẩm càng cao thì màu sắc của nó càng nhạt dần. Ví dụ con trùn trong rác bình thường có màu đỏ cam rất đẹp, nhưng đem mấy con trùn này thả vô nơi rác lẫn nhiều nước thì màu của nó nhạt dần giống như con trùn đất vậy. Cho nên bốc trùn lên mà thấy nó nhạt màu hay sậm màu lẫn lộn thì đừng lo, cùng một loại mà thôi. Với lại con đỏ đỏ có chân của đăng-đăng không phải con trùn đâu, là con bọ thôi, trùn mà có chân chắc nó thành tinh rồi, còn ông nào nói đó là con trùn thì ổng thành ông nội của yêu tinh.
 
Nuôi ít trùn vì không có phân bò nên chỉ có rác thôi, theo dõi và dự đoán như vầy: con trùn ăn thức ăn nhiều lần trong ngày, mỗi lần chỉ một ít nên rải cho nó ăn hết thì không còn thức ăn, nó bò trườn lên nhau, vừa có không khí để thở vừa có độ ẩm mát lạnh của đồng bọn vì trùn hay bò trườn lên nhau tìm kiếm nơi mát nên nó sống khỏe, phát triển tốt. Cái này chắc gọi là ăn nổi. Còn khi rải thức ăn quá dày, trùn chui phía dưới vừa ngạt, vừa bị nhiệt độ sinh ra trong đống thức ăn làm khó chịu, đồng thời thức ăn qua thời gian dài mà trùn chưa tiêu thụ hết sẽ phân hủy sinh ra hằm bà lằng các chất gây ức chế khả năng phát triển của chúng. Cái này có lẽ gọi là ăn chìm. Vậy thì ăn nổi thì con trùn sống tốt hơn ăn chìm.
Quan sát con trùn thấy một đặc điểm khá thứ vị như vây nữa: con trùn mà ở nơi có độ ẩm càng cao thì màu sắc của nó càng nhạt dần. Ví dụ con trùn trong rác bình thường có màu đỏ cam rất đẹp, nhưng đem mấy con trùn này thả vô nơi rác lẫn nhiều nước thì màu của nó nhạt dần giống như con trùn đất vậy. Cho nên bốc trùn lên mà thấy nó nhạt màu hay sậm màu lẫn lộn thì đừng lo, cùng một loại mà thôi. Với lại con đỏ đỏ có chân của đăng-đăng không phải con trùn đâu, là con bọ thôi, trùn mà có chân chắc nó thành tinh rồi, còn ông nào nói đó là con trùn thì ổng thành ông nội của yêu tinh.[/
Nhưng nghe nói ăn chìm năng suất gấp 4 lần ăn nổi mà bác
 
Anh em tranh luận đều là phỏng đoán. Nghe nói. Chưa một ai đã từng làm. Trại trùn quế Gia Lai của tôi đang áp dụng cả 2 cách. Sẽ có bản so sánh cho anh em sau ít lâu nữa
 
e muốn mua vài kg về nuôi chơi..... khu vực tp hcm ở đâu bán, mọi người giúp e với
 
Anh em tranh luận đều là phỏng đoán. Nghe nói. Chưa một ai đã từng làm. Trại trùn quế Gia Lai của tôi đang áp dụng cả 2 cách. Sẽ có bản so sánh cho anh em sau ít lâu nữa
Rất mong bản so sánh ấy của Bạn. :)
 
Chào các anh, chị.
tình cờ đọc được chủ đề này và rất là thú vị với sự tranh luận và đóng góp rất tích cực của anh ANMYTRAN.
tôi xin có chút ý kiến như sau:
1. ăn nổi - ăn chìm: ăn nổi hay ăn chìm chủ yếu là cách nuôi trùn của từng địa phương dựa trên nhiều yếu tố, nhưng tôi xoáy trọng 2 yếu tố là: giống trùn, mục đích nuôi
a: giống trùn: trùn quế khác với nhiều loại trùn khác ở chỗ nó có tập tính ăn trên bề mặt và thức ăn của chúng là chất hữu cơ, chính vì tập tính này nếu chúng ta áp dụng phương pháp nuôi chìm thì không hiệu quả. còn giống trùn dùng để "ăn chìm" theo phương pháp nước ngoài là loại khác eisenia foetida hoặc tiger worm.
b: mục đích nuôi: khác với tất cả các quốc gia khác trên thế giới, người việt chúng ta nuôi trùn là đề lấy trùn, còn họ nuôi để lấy phân, chính vì việc nuôi để lấy trùn nên chúng ta cần chăm sóc và cho ăn mỗi ngày, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho trùn phát triển, như vậy chúng ta mới thu hoạch được nhiều, còn ở nước ngoài họ nuôi để lấy phân nên họ không cần chăm sóc, chỉ cần giữ ẩm là đủ, và thu hoạch sau 6 tháng đến 1 năm.
kết luận: cách ăn nổi hiện tại là phù hợp nhất với trùn quế, nếu các anh chị muốn nuôi trùn để lấy phân hoặc không chú trọng lắm đến năng xuất trùn, chúng ta có thể nuôi bằng cách nuôi láng, cách này chúng ta chỉ việc gom tất cả phân trâu, bò, rác, rơm... vào 1 khu vực, tạo ẩm và cho trùn vào nuôi. sau khoảng 6 tháng chúng ta sẽ có phân trùn. chú ý luống trùn không dày quá 40cm, đảm bảo ẩm độ. hiện giờ cty chúng tôi đang nghiên cứu áp dụng phương pháp nuôi này sau đó không thu trùn mà ủ toàn bộ để tạo ra loại phân hữu cơ tốt hơn so với phân trùn thường. Cty chúng tôi từng nhập giống tiger worm về nuôi thử nghiệm nhưng kết quả không đạt bằng Perionyx Excavatus, tuy PE nhỏ hơn EF, nhưng tỷ lệ sinh sản cực kỳ cao, nên sau 1 kỳ nuôi 6 tháng, thương phẩm thu được từ EF < PE là 6 - 10kg. (như đề cập trên còn tùy thuộc vào khí hậu, tôi nuôi tại củ chi, tp.HCM nên kết quả là vây.).
2. xin thảo luận cùng anh ANMYTRAN: tôi nghĩ anh sống bên mỹ, và chính anh cũng nói anh không phải là người trưc tiếp nuôi, anh chỉ quan sát qua youtube và các farm xung quanh, tuy nhiên những góp ý của anh cũng chính xác nhưng chỉ đúng với giống eisenia foetida hay tiger worm mà thôi, PE không thể làm giống như vậy được, không thể nuôi khô như vậy được, không thể dùng máy thu hoạch như vậy được...
còn về giống trùn: nếu dùng 100% trùn thương phẩm để nuôi thì không thể vì trùn đã bị tổn thương khi thu hoạch, còn kén lại càng không thể vì kén của PE rất nhỏ không thể nào tách được, như vậy chỉ có cách lấy trọn ổ là hay nhất, vì lấy cái tên sinh khối cho nó mỹ miều chứ thực ra nó là ổ trùn mà nước ngoài họ gọi là vermiculture đó thôi. vận chuyển trùn lại là 1 vấn đề, nếu trùn 100% nếu vận chuyển 100km là không thể (số lượng nhiều) còn sinh khối có thể chuyển cả 1000km. hiệu quả chúng tôi thấy nhân giống bằng sinh khối là tuyệt vời nhanh gấp nhiều lần so với trùn thương phẩm. từ nhiều ý trên vậy xin hỏi anh người việt mình có lừa nhau với giống sinh khối hay không? có chăng chỉ là chất lượng bên trong mà thôi.
ngoài ra các anh chị có thể tham khảo cách nhân giống trùn rẻ tiền tại đây: http://agriviet.com/threads/ga-tha-vuon-trun-que-cap-doi-hoan-hao.73529/page-28#post-867310
vài ý kiến xin anh em thảo luận, chúc anh em sức khỏe, thành công
trân trọng,
vài ý kiến cùng các anh chị em,
 
Chào các anh, chị.
tình cờ đọc được chủ đề này và rất là thú vị với sự tranh luận và đóng góp rất tích cực của anh ANMYTRAN.
tôi xin có chút ý kiến như sau:
1. ăn nổi - ăn chìm: ăn nổi hay ăn chìm chủ yếu là cách nuôi trùn của từng địa phương dựa trên nhiều yếu tố, nhưng tôi xoáy trọng 2 yếu tố là: giống trùn, mục đích nuôi
a: giống trùn: trùn quế khác với nhiều loại trùn khác ở chỗ nó có tập tính ăn trên bề mặt và thức ăn của chúng là chất hữu cơ, chính vì tập tính này nếu chúng ta áp dụng phương pháp nuôi chìm thì không hiệu quả. còn giống trùn dùng để "ăn chìm" theo phương pháp nước ngoài là loại khác eisenia foetida hoặc tiger worm.
b: mục đích nuôi: khác với tất cả các quốc gia khác trên thế giới, người việt chúng ta nuôi trùn là đề lấy trùn, còn họ nuôi để lấy phân, chính vì việc nuôi để lấy trùn nên chúng ta cần chăm sóc và cho ăn mỗi ngày, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho trùn phát triển, như vậy chúng ta mới thu hoạch được nhiều, còn ở nước ngoài họ nuôi để lấy phân nên họ không cần chăm sóc, chỉ cần giữ ẩm là đủ, và thu hoạch sau 6 tháng đến 1 năm.
kết luận: cách ăn nổi hiện tại là phù hợp nhất với trùn quế, nếu các anh chị muốn nuôi trùn để lấy phân hoặc không chú trọng lắm đến năng xuất trùn, chúng ta có thể nuôi bằng cách nuôi láng, cách này chúng ta chỉ việc gom tất cả phân trâu, bò, rác, rơm... vào 1 khu vực, tạo ẩm và cho trùn vào nuôi. sau khoảng 6 tháng chúng ta sẽ có phân trùn. chú ý luống trùn không dày quá 40cm, đảm bảo ẩm độ. hiện giờ cty chúng tôi đang nghiên cứu áp dụng phương pháp nuôi này sau đó không thu trùn mà ủ toàn bộ để tạo ra loại phân hữu cơ tốt hơn so với phân trùn thường. Cty chúng tôi từng nhập giống tiger worm về nuôi thử nghiệm nhưng kết quả không đạt bằng Perionyx Excavatus, tuy PE nhỏ hơn EF, nhưng tỷ lệ sinh sản cực kỳ cao, nên sau 1 kỳ nuôi 6 tháng, thương phẩm thu được từ EF < PE là 6 - 10kg. (như đề cập trên còn tùy thuộc vào khí hậu, tôi nuôi tại củ chi, tp.HCM nên kết quả là vây.).
2. xin thảo luận cùng anh ANMYTRAN: tôi nghĩ anh sống bên mỹ, và chính anh cũng nói anh không phải là người trưc tiếp nuôi, anh chỉ quan sát qua youtube và các farm xung quanh, tuy nhiên những góp ý của anh cũng chính xác nhưng chỉ đúng với giống eisenia foetida hay tiger worm mà thôi, PE không thể làm giống như vậy được, không thể nuôi khô như vậy được, không thể dùng máy thu hoạch như vậy được...
còn về giống trùn: nếu dùng 100% trùn thương phẩm để nuôi thì không thể vì trùn đã bị tổn thương khi thu hoạch, còn kén lại càng không thể vì kén của PE rất nhỏ không thể nào tách được, như vậy chỉ có cách lấy trọn ổ là hay nhất, vì lấy cái tên sinh khối cho nó mỹ miều chứ thực ra nó là ổ trùn mà nước ngoài họ gọi là vermiculture đó thôi. vận chuyển trùn lại là 1 vấn đề, nếu trùn 100% nếu vận chuyển 100km là không thể (số lượng nhiều) còn sinh khối có thể chuyển cả 1000km. hiệu quả chúng tôi thấy nhân giống bằng sinh khối là tuyệt vời nhanh gấp nhiều lần so với trùn thương phẩm. từ nhiều ý trên vậy xin hỏi anh người việt mình có lừa nhau với giống sinh khối hay không? có chăng chỉ là chất lượng bên trong mà thôi.
ngoài ra các anh chị có thể tham khảo cách nhân giống trùn rẻ tiền tại đây: http://agriviet.com/threads/ga-tha-vuon-trun-que-cap-doi-hoan-hao.73529/page-28#post-867310
vài ý kiến xin anh em thảo luận, chúc anh em sức khỏe, thành công
trân trọng,
vài ý kiến cùng các anh chị em,
Bài viết rất hay nhưng tôi có 1 thắc mắc . Thắc mắc này tưởng đã có lời giải nhưng bác gợi lại làm tôi lại thắc mắc nên muốn hỏi lại. Tôi hiện cũng đang nuôi trùn quế, trong quá trình nuôi tôi thấy giun có những bọc kén nhỏ bằng hạt gạo màu vàng đục. Tôi cũng đã hỏi nhiều người đí chính là kén của con trùn. Tôi cũng đã xem 1 video trên youtube. Họ dùng lưới kích cỡ nhỏ để lọc kén của giun. Nhưng bác lại bảo ko tách kén dc nên tôi có chút thắc mắc như vậy
 
Bài viết rất hay nhưng tôi có 1 thắc mắc . Thắc mắc này tưởng đã có lời giải nhưng bác gợi lại làm tôi lại thắc mắc nên muốn hỏi lại. Tôi hiện cũng đang nuôi trùn quế, trong quá trình nuôi tôi thấy giun có những bọc kén nhỏ bằng hạt gạo màu vàng đục. Tôi cũng đã hỏi nhiều người đí chính là kén của con trùn. Tôi cũng đã xem 1 video trên youtube. Họ dùng lưới kích cỡ nhỏ để lọc kén của giun. Nhưng bác lại bảo ko tách kén dc nên tôi có chút thắc mắc như vậy
Chào anh. vào năm 2012 chúng tôi có hướng dẫn 1 kỹ thuật nuôi trùn tách kén trên web trunque.net nhằm nâng cao năng suất nuôi, tuy nhiên phương pháp chúng tôi đưa ra là tách dạng ổ, nghĩa là làm cho trùn bố mẹ sống tập trung, đẻ , sau đó ta tách bố mẹ khỏi luống và lấy toàn bộ kén và phân trùn, chứ thực ra nói chỉ lấy kén không thì khó khả thi. vì anh ANMYTRAN có đề cập lấy kén trùn cho gia cầm ăn nên tôi mới khuyên vậy...
 
ae ai ở nghệ an, hà tĩnh. muốn mua giun giống cứ gọi cho mình. 0968650422 ( phong )
 
Bác anhmytran dường như rất thích đùa, tôi cũng thích vậy cho đời thêm vui. Có người đã nói hóm hỉnh là thông minh mà. Xin có lời bàn như sau: về cách thu lọc giun, tôi tin là 100% người nuôi lọc nhờ ánh sáng, nên cũng hay chọn lúc có nắng mà thu hoạch.Còn về cách cho ăn, tôi không thích dùng khái niệm "cho ăn chìm". Vì chi khi bă
Vì chỉ khi bắt đầu thả giun, mới có thể cho ăn kiểu này, còn sau đó thì chỉ có thể cho ăn trên bề mặt. Cho ăn trên mặt lại có 2 cách: 1.cho ăn loãng hàng ngày, với cách này thì chỉ cho ăn được ít thức ăn nên phải cho ăn hàng ngày,tốn công lao động. 2. cho ăn đăc và dày, với cách này có thể 3-5-7 ngày mới phải cho ăn tiếp. Tôi hiện đang áp dụng chủ yếu cách 1. Trại giun của tôi nhỏ thôi, nhưng tôi xây bể chứa phân 30 m3, lắp đặt 1 máy khấy, chém phân và rau, bèo, với 1 máy bơm chìm, bơm đẩy lên các bể nhỏ trong chuồng giun để tưới cho ăn hàng ngày. Khâu tưới cho ăn rât khó cơ giới hóa, ai có sáng kiến hay xin chỉ giáo giúp.
Xin lỗi vì gõ sai 1 từ ở trên: xin sửa là " máy khuấy"
Bạn dùng máy bơm chìm loại j vậy hút phân có bị tắc không
Phân trâu bò tươi nếu ko lẫn nước tiểu có thể cho ăn ngay. Nhưng ủ được thì vẫn tốt hơn, có thể ủ khô hoặc ủ trong bể nước , ủ nươc thì đơn giản hơn và tốt hơn, nếu là để cho ăn hàng ngày, còn để làm môi trường nuôi ban đầu thì tất nhiên là phải ủ khô rồi. Bể 4 m2 dùng tôt, em cho phân vào, cho nước ngâp, nên cho thêm chế phẩm vi sinh, anh dùng loại EM của Nhật, và nếu nuôi lâu dài thì nên đầu tư máy khuấy, anh dùng máy 2,2 kw, giá 3,2 triệu đ, chể máy nhỏ 3- 500 w chăc chỉ 4-500 000 đ.
Ủ phân với rơm anh chưa làm,anh thường dùng thêm bèo tây (lục bình), ủ với rơm thì lâu đấy, vì rơm có rất mục, mềm, giun mới ăn được, loài giun ko có răng mà. Chúc em thành công.
Bạn có ảnh máy khuấy và máy hút phân không cho mk xem với
 
Chào anh. vào năm 2012 chúng tôi có hướng dẫn 1 kỹ thuật nuôi trùn tách kén trên web trunque.net nhằm nâng cao năng suất nuôi, tuy nhiên phương pháp chúng tôi đưa ra là tách dạng ổ, nghĩa là làm cho trùn bố mẹ sống tập trung, đẻ , sau đó ta tách bố mẹ khỏi luống và lấy toàn bộ kén và phân trùn, chứ thực ra nói chỉ lấy kén không thì khó khả thi. vì anh ANMYTRAN có đề cập lấy kén trùn cho gia cầm ăn nên tôi mới khuyên vậy...
cho em hỏi tí. em thấy sau khi cho trùn ăn thì ngày hôm sau chỗ phân xuất hiện những con nhỏ li ti màu trắng, và đỏ cam con này là con gì nó có gây hại cho giun không ak
 
Anh chị cho e hỏi cách nuôi trùn quế ăn chìm. Em cảm ơn ạ.

chuyên cung cấp trùn quế giống khu vực an giang cần thơ đồng tháp địa chỉ Long kiến chợ mới an giang điện thoại 0988631364 gặp Anh Nghĩa
 
Sau 4 năm nuôi trùn thì e nhận ra rằng nuôi nổi tốt nhất nhé các bác. Số trại của e nuôi chìm cũng dần chuyển qua nổi hết. Đừng nghe công nghệ Đức gì cho mệt. Cứ bình thường mà làm. Alô Hòa Gia Lai 0969049268.
2017-03-09 12.19.11.webp
 
Mình chẳng phải cao thủ gì cả,nhưng mình cũng đã và đang nuôi giun bằng cả hai công nghệ ăn nổi truyền thống và ăn chìm..kinh nghiệm rút ra được là ăn chìm tiết kiệm thời gian và công lao động vì cho ăn theo kiểu này 15_30 ngày cho ăn một lần tùy vào lượng thức ăn ban đầu mình cho ăn,cho ăn nổi sẽ tốn công lao động hơn,nhưng chắc chắn một điều là cho ăn nổi cho năng suất cao hơn và mình còn kiểm soát được mật độ giun cũng như lượng thức ăn..Thân bạn
 
Back
Top