Không nên đốt tre, vì như vậy đánh mất lòng từ bi, dưới gốc và xung quanh tre ,nứa,,, thường có các tổ mối, trong ống tre mục thường có các tổ kiến ,, vvv thậm chí có cả rắn, bò cạp,, vvv haizzz nếu mà đốt nó với sự hấp tấp nhanh chóng, không bàn bạc với chúng trước để cho nó sắp xếp đi chỗ khác là tội lắm, hoặc nên niệm Phật hoặc đọc Kinh hồi hướng cho chúng trước và sau khi dọn dẹp,,,, thì sẽ ổn hơn, vì chúng cũng có gia đình tổ ấm, đồ ăn tích tụ góp bấy năm nay, không thể nào chịu bị cháy trụi toàn bộ được, tâm sân nó lớn lắm cơ, nó bị đốt như đang ở địa ngục chảo dầu ấy, đây là địa ngục trần gian nè,
___ vậy nên bạn nên lấy muối hột hoặc nước muối hột đặc,,, rồi tưới hoặc rải lên các gốc tre, nên rải muối hoặc tưới nước muối sau khi đã chặt sát gốc cây tre ạ, như cách đã có 1 nguoi chia sẻ ấy ạ, hồi nảy mình cũng có hỏi ông, ông chỉ như vậy ạ, lấy muối hột rải lên tre đã chặc sát gốc,,, rồi cầu trận mưa giông, vvvv cây nào chưa chết mình lại rải ạ
--- tuyệt không nên đốt nha các Bác hí
Thank you