Thuê 3 ha đất đó rồi đào rãnh sâu 30 cm rộng 20 bằng trâu cày và xẻn rồi rãi phân chuồng ủ hoai vào rãnh rồi dùng cuốc sới bằng tay - tưới nước vào rãnh 3 ngày 1 lần
- Rãnh cách rãnh 3 m - sau khi tưới nước được 10 ngày thì trồng cành râm bụt đã ươm 1 tháng trước đó vào rãnh - cây cách cây 10 cm - sau khi xuống giống râm bụt ta cũng cần lấy ít rơm rạ phủ lên đất để giữ ẩm - 5 , 7 ngày tưới nước một lần ...
Sau khi trồng râm bụt ( râm bụt loại lá to ) được 3 tháng thì ra chuẩn bị trồng chè đại :
Hàng râm bụt cách hàng râm bụt là 3 m - Chính giữa 2 hàng râm bụt ta trồng một hàng chè đại bằng cách đào hố rộng chừng 20 cm , sâu 25 cm ( mỗi hố bón lót ít phân chuồng cho tiết kiệm chi phí ) - Hố cách hố 40 cm - Lưu ý thời điểm trồng chè đại nên chọn vào những tháng mưa , nếu thiếu mưa ta sẽ tưới nước thêm - Sau khi trồng chè đại được 1 tháng ta bón dặm thêm cho cây và luôn tiện kiểm tra những gốc cây chết hoặc ốm yếu để ta thây thế cây khỏe mạnh hơn ...
Sau khi chè đại lên được 3 tháng thì ta ko cần tưới và bón thúc ít hơn thì ta chuyển sang cây giống khác đó là cây gừng :
Ta nên trồng gừng trong bao và lấy đất trồng gừng từ xa đến ( 1 phần trấu hoai mục , 1 phần phân chuồng hoai mục do ủ chế phẩm , 1 phần đất phù sa và 1 gì đó độn thêm cho nhiều ) đã trộn sẵn để khi chở đến vườn ta chỉ cần bỏ vào bao ( 1 / 4 lượng đất cần có để trồng gừng ) và xếp theo hàng để lên giống - Ta tưới nước cho bao đất ẩm vài ngày rồi cho giống đã ươm trước đó vào bao . Lưu ý : đất trồng gừng ta cần chở đến 3 đợt - Vì trồng gừng có ít nhất 3 lần vào đất cho gừng . Chi phí 3 lần chở đất để trồng gừng này rất cao nhưng nó lại có lợi rất nhiều , lợi cho cả chủ vườn .
Diện tích trồng gừng trong bao tùy vào mỗi người tùy vào vốn sẵn có nhưng cái lợi ở trồng gừng trong bao này là sau 8 tháng thu hoạch ta sẽ lấy đất có trong bao để rãi điều lên những gốc cây chè đại là giống cây chính còn cây râm bụt là phụ nó có thể phát triển bình thường trên đất khô cằn sỏi đá . Cũng có thể dùng đất sau khi trồng gừng để cải tạo đất để trồng cỏ
Ở đây trồng chè đại , râm bụt cắt tỉa để nuôi dê . Còn gừng là cây chịu bóng tốt trồng xen để tận dụng diện tích xoay đồng vốn tạo lớp đất mặt .