Ở vùng chúng tôi lúa thường bị bệnh lem lép hạt gây hại rất nặng. Ngoài thất thu năng suất, bệnh này còn làm mã lúa bị xấu, bán mất giá. Xin được nói rõ thêm về căn bệnh này và cách phòng trị sao cho hiệu quả?
Chào Bạn!
Theo thông tin mình có được thì:
Nguyên nhân gây ra bệnh lem lép hạt lúa là do côn trùng (nhện gié, châu chấu, bọ xít....), tập đoàn mấm và cả vi khuẩn. Theo các nhà khoa học và kinh nghiệm trồng lúa thì 3 giai đoạn quan trọng để phòng và trị bệnh này là: Giai đoạn làm đồng (tượng khối sơ khởi), trước trổ (trổ lẹt xẹt) và sau trổ (trổ gần hết).
- Giai đoạn làm đồng (35-45 ngày sau sạ) bạn cần quản lý các dịch hại: đạo ôn, đốm vằn, cháy bìa lá do vi khuẩn (giống nhiễm như: Jasmin, OM 4218, VD 20...), nhện gié....Giai đoạn này cây lúa giáp tán rất dễ nhiễm bệnh và bệnh sẽ nhân mật số về sau.
- Giai đoạn trước trổ: Đạo ôn cổ bông, vi khuẩn, nhện gié và các bệnh khác (thuốc trừ lem lép hạt).
- Giai đoạn trổ gần hết: Đạo ôn cổ bông, vi khuẩn và cá bệnh khác (thuốc trừ lem lép hạt).
Ngoài ra bạn cần phải bón phân cân đối, tăng Kali giúp lá đứng, cứng, xanh khoẻ từ đầu.
Chúc bạn thành công.