Nói đến hàng rào tức là đề cập đến khái niệm bảo vệ không gian riêng tư với bên ngoài, hạn chế đến mức thấp nhất các tác nhân xâm nhập vào không gian riêng tư. Một số cây có gai có thể trồng mật độ dày; trồng 2, 3 hàng theo kiểu nanh sấu: keo gai, bồ kết, tô mộc, xương rồng, hoa giấy...Khi cây đạt đến chiều cao mong muốn thì phát ngang thân để khống chế. Hoặc kết hợp yếu tố mỹ thuật, thường xuyên cắt tỉa đem lại sự hài hoà cho tổng thể khu vực thì có thể trồng các loại: bùm sụm, chuỗi ngọc, bông bụp, ác ó...Trong đó ác ó thường chọn trồng nhiều hơn vì ít khi bị chết cành, đan xen dầy đặc. Trồng vào đầu mùa mưa thì ít công chăm sóc hơn.
Trồng các loại cây lấy gỗ không gai như bạch đàn... thì không thể trồng mật độ dày nên khả năng bảo vệ kém. Gọi là trồng hàng ranh thì phù hợp hơn.