cám ơn bác nhé! em làm theo bác gà nhà e đỡ rồi.
- Khi đã tiêm kháng thể thì bệnh sẽ không lan rộng, những con chưa mắc bệnh sẽ có sức đề kháng tốt hơn tỉ lệ bị bệnh lây nhiễm sẽ thấp.
- Còn những con đang bị bệnh sẽ đi kìm hãm sự phát triển của bệnh => Bổ xung thêm Kháng sinh đặc trị + Men sống + thuốc bổ + điện giải => Gà sẽ khỏe lại.
- Còn những con yếu quá khi tiêm vào sẽ đi luôn (tỉ lệ này sẽ rất thấp) trừ khi tiêm liều cao quá.
- (ps: gà bị bệnh này mới khỏe lại không nên cho ăn quá No mà cho uống nhiều nước có Men sống + thuốc bổ + điện giải )
Bạn có tách những con gà bị bệnh, yếu riêng ra không ? (Nên tách riêng ra nhé, gà bị bệnh này những con Còi, yếu sau này thường hay bị lại) nên sau này trong quá trình nuôi thường xuyên phải dùng kháng sinh để phòng cho nó hơn.
Hôm nay biểu hiện của những con đó như thế nào ?
- Đi ngoài phân thế nào ?
- Gà có hay đứng rụt đầu, rụt cổ không ?
- Diều có đầy hơi không ?
=========> Có gì thông tin lên để mình xem có giúp được gì bạn không nhé.