Kỹ Thuật Nuôi Ếch

  • Thread starter UtToan
  • Ngày gửi
Em xin gởi tới mọi ngừơi kỹ thuật nuôi dữơng và chăm sóc ếch nuôi bằng hồ xi măng để đạt đựoc hiệu quả cao nhất khi bà con nuôi ếch.
1. Xây dựng chuồng trại:
Diện tích: dài: 8m, rộng: 3.5m, cao: 1,2m
Xây bằng gạch không cần tô xi măng,không cần tô đáy hồ.
Đáy hồ làm cho bằng phẳng không cần độ nghiên nhiều, ở giữa làm 1 đường thoát nước sâu khoản 5cm.
Làm ống thoát nước bằng ống nhựa (phi 60)
Đáy lót bạt nhựa loại 2 lớp (cam & xanh) kích thước: 4m x 9m
Xếp các góc của bạt nhựa lại sao cho giữ nước lại là được, dùng đinh cố định bạt nhựa lại.
32011a1300755926pic0215.jpg

---------------
2. Chọn ếch giống:
Chọn con giống điều không được chênh lệch kích thước vì con lớn sẽ cắn con nhỏ làm chết con giống. Chọn con giống không dị tật (mù,chân dị tật). Nhìn ếch có màu sậm bóng.
32011a1300756249clip009.jpg

---------------
3.Chăm sóc ếch :
Nuôi ếch quan trọng nhất là nguồn nước, mỗi ngày đều thay nước.
Thức ăn phù hợp với kích cỡ của ếch. Khi ếch mới bắt về khoản 35 ngày tuổi đến 60 ngày tuổi nên cho ăn thừơng xuyên ngày khoản 5 lần với lượng thức ăn vừa đủ như vậy ếch sẽ rất mau lớn. Từ 60 ngày tuổi trở lên cho ăn ngày 3 lần.
Thức ăn từ 35 độ đạm trở lên ếch sẽ mau lớn.
Khi ếch từ 60 ngày tuổi trở lên chúng ta nên vệ sinh chuồng trại và sát trùng để tránh tình trạng lở loét ở ếch thuốc sác trùng: Iodine 75% có bán tại các tiệm thủy sản
Thuốc phòng bệnh cho ếch chủ yếu là bệnh phình hơi dùng men tiêu hóa mua ở các tiệm thuốc thủy sản.
 


Last edited by a moderator:
Em xin gởi tới mọi ngừơi kỹ thuật nuôi dữơng và chăm sóc ếch nuôi bằng hồ xi măng để đạt đựoc hiệu quả cao nhất khi bà con nuôi ếch.
1. Xây dựng chuồng trại:
Diện tích: dài: 8m, rộng: 3.5m, cao: 1,2m
Xây bằng gạch không cần tô xi măng,không cần tô đáy hồ.
Đáy hồ làm cho bằng phẳng không cần độ nghiên nhiều, ở giữa làm 1 đường thoát nước sâu khoản 5cm.
Làm ống thoát nước bằng ống nhựa (phi 60)
Đáy lót bạt nhựa loại 2 lớp (cam & xanh) kích thước: 4m x 9m
Xếp các góc của bạt nhựa lại sao cho giữ nước lại là được, dùng đinh cố định bạt nhựa lại.

---------------
2. Chọn ếch giống:
Chọn con giống điều không được chênh lệch kích thước vì con lớn sẽ cắn con nhỏ làm chết con giống. Chọn con giống không dị tật (mù,chân dị tật). Nhìn ếch có màu sậm bóng.

---------------
3.Chăm sóc ếch :
Nuôi ếch quan trọng nhất là nguồn nước, mỗi ngày đều thay nước.
Thức ăn phù hợp với kích cỡ của ếch. Khi ếch mới bắt về khoản 35 ngày tuổi đến 60 ngày tuổi nên cho ăn thừơng xuyên ngày khoản 5 lần với lượng thức ăn vừa đủ như vậy ếch sẽ rất mau lớn. Từ 60 ngày tuổi trở lên cho ăn ngày 3 lần.
Thức ăn từ 35 độ đạm trở lên ếch sẽ mau lớn.
Khi ếch từ 60 ngày tuổi trở lên chúng ta nên vệ sinh chuồng trại và sát trùng để tránh tình trạng lở loét ở ếch thuốc sác trùng: Iodine 75% có bán tại các tiệm thủy sản
Thuốc phòng bệnh cho ếch chủ yếu là bệnh phình hơi dùng men tiêu hóa mua ở các tiệm thuốc thủy sản.

UtToan thân mến,

Bạn thêm hình ảnh và chi tiết hơn trong quy trình, chẳng hạn mức nước ra sao ? Có bờ (chỗ cạn) cho ếc ko ? Cho ăn 5 lần cách bao lâu ? Việc phân loại to nhỏ thực hiện thế nào ?

Về ống phi 60 sao mình ko nhìn thấy - nằm phía dưới bạt ? Đầu nước ra thế nào - có khả năng ra hết nước dơ mỗi lần tháo nước hay ko ?....

Để cho sinh động càng chi tiết càng tốt....

Thân
 
UtToan thân mến,

Bạn thêm hình ảnh và chi tiết hơn trong quy trình, chẳng hạn mức nước ra sao ? Có bờ (chỗ cạn) cho ếc ko ? Cho ăn 5 lần cách bao lâu ? Việc phân loại to nhỏ thực hiện thế nào ?

Về ống phi 60 sao mình ko nhìn thấy - nằm phía dưới bạt ? Đầu nước ra thế nào - có khả năng ra hết nước dơ mỗi lần tháo nước hay ko ?....

Để cho sinh động càng chi tiết càng tốt....

Thân
Thanks bạn Tam son nhé
Hiện tại mình hơi bận, nếu có gì thắc mắc bạn cứ nhắn tin cho mình rồi mình sẽ giải đáp cho.
Mực nước vừa đủ cho ếch con ngồi đừng để mực nước nhiều quá ếch bơi sẽ không tốt, khi còn nhỏ mình nên làm vài cái sạp bằng tre cho ếch ngồi.
Cho ếch ăn 5 lần cách nhau khoản 3h. Việc phân loại ếch rất đơn giản bạn chỉ cần chọn những con cùng 1 lứa để chung 1 chuồng.
Về ống xả nước bạn dùng lưỡi dao cạo râu cắt 1 hình tròn gần bằng ống 60, khoét tường 1 lổ ngay chổ bạn làm nơi thoát nước để ống 60 vào và dùng dây thun cố định phần bạt nilon và ống mình sẽ up thêm hình lên cho bạn xem.

ống xả nước nè bạn

32011a1300772280pic0245.jpg

---------------
32011a1300772410clip008.jpg

---------------
mình đóng bè tre và bỏ cây lục bình vô cho ếch nằm
32011a1300772458pic0223.jpg

---------------
32011a1300772623pic0225.jpg
 
Last edited by a moderator:
Thật ra mình thấy chuồng trại ko hợp lý . Tường xây quá cao . Trong khi con ếch ko thể bật tôm ra ngoài với chiều cao như vậy :--> Tốn Gạch . KHó chăm sóc

Nếu đã xây gạch chắc chắn . Tốt nhất là láng xi măng bóng loáng cho tiện . Còn nếu dùng bạt xanh vàng như trong hình để lót ... Chỉ cần dùng mấy cái cọc tre rồi dùng đất nện chặt xung quanh để giảm chi phí

Nhất là với con ếch giống . Ếch quá bé ko thể nhảy vọt lên với chiều cao thành bể như trên . có lẽ chỉ để tầm 80 cm là đủ rồi ...
 
Bạn nói cũng đúng, nhưng khi có tiền vốn, thì nên làm như vậy,
để yên tâm, lỡ sụt lở đất, lỡ ếch lớn đủ sức nhảy ra, vân vân .
Sau này có tiền, tráng thêm xi măng, bỏ tấm nilon đi.
*
Cũng có thể làm như bạn nói, bớt tiền xây cao, mà dồn tiền ấy
vào tráng xi măng bên trong . Bên trên làm hàng rào bằng nứa
đan quây chắn cho rẻ . Sau khi gỡ vốn lại, thì xây cao thêm .
*
 
các bác nói đều có lý cả, nhưng theo mình nghĩ thì nên cán nền và tô bên trong như thế mình thay nc cũng dể dàng nữa, và xây tường chừng 1,2m là dc rồi còn tô ở trong cao chừng 20-30cm là dc rồi vì mình đâu bom nc cao hơn mức đóa đâu đúng ko
còn làm bac nhu bác uttoan thì lở như bạc mà bị rách thì nguy to, mà bác uttoan bán trên toàn quốc vậy có bán ở Bình Dương ko bác
 
Thật ra mình thấy chuồng trại ko hợp lý . Tường xây quá cao . Trong khi con ếch ko thể bật tôm ra ngoài với chiều cao như vậy :--> Tốn Gạch . KHó chăm sóc

Nếu đã xây gạch chắc chắn . Tốt nhất là láng xi măng bóng loáng cho tiện . Còn nếu dùng bạt xanh vàng như trong hình để lót ... Chỉ cần dùng mấy cái cọc tre rồi dùng đất nện chặt xung quanh để giảm chi phí

Nhất là với con ếch giống . Ếch quá bé ko thể nhảy vọt lên với chiều cao thành bể như trên . có lẽ chỉ để tầm 80 cm là đủ rồi ...
Xây cao như vậy mà con ếch nó còn nhảy ra đó, khi mình bỏ ếch vào ép thì con bố mẹ ko nhảy ra được. Nếu bạn láng xi măng thì con ếch sẽ bị trầy mình dẩn tới bỏ ăn và ghẻ lở loét rồi die. Nếu làm bằng bạt nilon và cọc tre thì chẳng may bị thủng thì ếch giống còn con nào đâu. Xây kiên cố như vậy là tốt nhất. Bây giờ mô hình này là tốt nhất đó. Chắc Bạn chưa nuôi ếch bao giờ nên ko biết.
---------------
Bạn nói cũng đúng, nhưng khi có tiền vốn, thì nên làm như vậy,
để yên tâm, lỡ sụt lở đất, lỡ ếch lớn đủ sức nhảy ra, vân vân .
Sau này có tiền, tráng thêm xi măng, bỏ tấm nilon đi.
*
Cũng có thể làm như bạn nói, bớt tiền xây cao, mà dồn tiền ấy
vào tráng xi măng bên trong . Bên trên làm hàng rào bằng nứa
đan quây chắn cho rẻ . Sau khi gỡ vốn lại, thì xây cao thêm .
*
Tráng xi măng là thua chắc, con ếch bị trầy và bỏ ăn ghẻ lở nữa.
---------------
các bác nói đều có lý cả, nhưng theo mình nghĩ thì nên cán nền và tô bên trong như thế mình thay nc cũng dể dàng nữa, và xây tường chừng 1,2m là dc rồi còn tô ở trong cao chừng 20-30cm là dc rồi vì mình đâu bom nc cao hơn mức đóa đâu đúng ko
còn làm bac nhu bác uttoan thì lở như bạc mà bị rách thì nguy to, mà bác uttoan bán trên toàn quốc vậy có bán ở Bình Dương ko bác
Bạc rách cũng chẳng sao hết mình lấy gạch kê vô là ok. tráng xi măng ếch chết chắc đó. Mô hình này là đang phổ biến đó. Mình có bán ở Bình Dương luôn bạn mua hả? Nếu cần thì Alô
 

Last edited by a moderator:
giúp em với

anh có thể vói rõ hơn về thuốc chữa bệnh cho ếch dc ko anh giúp em nha thank trước:unsure::unsure::unsure::unsure:
 


Back
Top